Đại diện các chi nhánh của công ty và các cán bộ lão thành, công nhân tiêu biểu đã chia sẻ nhiều kỷ niệm cảm động với đoàn 15 văn nghệ sĩ gồm các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Đây là hoạt động trong chuyến thực tế sáng tác tại Huế, Đà Nẵng do Tổng công ty tổ chức, hưởng ứng cuộc vận động “Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc ngành Đường sắt Việt Nam”. Chuyến thực tế và cuộc vận động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946-21/10/2026) và 145 năm Đường sắt Việt Nam. Đoàn văn nghệ sĩ đã, đang thực tế trên các chuyến tàu Hà Nội-Huế, Huế-Đà Nẵng, Đà Nẵng-Hà Nội, tìm hiểu những nét mới trong hoạt động du lịch, truyền thông quảng bá của ngành đường sắt trên một số địa bàn miền trung; gặp gỡ các cán bộ nhiều thế hệ và gương người tốt việc tốt trong ngành. Qua đó, xây dựng các tác phẩm truyện ngắn, tùy bút, thơ…, góp phần cung cấp “món ăn” tinh thần cho cán bộ, nhân viên đường sắt; đem lại cái nhìn đầy đủ hơn về những vất vả, thử thách mà con người đường sắt đã đối mặt và trải qua.
Bảo tồn nghề dệt của dân tộc Dao
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Chương trình bảo tồn nghề dệt truyền thống của dân tộc Dao (nhóm Dao Tiền) năm 2026 tại thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang.
Tham gia lớp tập huấn có 45 nghệ nhân dân gian, học viên dân tộc Dao (nhóm Dao Tiền) đang sinh sống tại thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang. Học viên tham gia lớp tập huấn được nghệ nhân Đàng Thị Lây, người am hiểu về nghề truyền thống dân tộc Dao, trực tiếp hướng dẫn thực hành quy trình dệt thổ cẩm, từ lựa chọn các nguyên liệu tự nhiên để nhuộm màu sợi, cách cầm kim thêu tạo hoa văn trên vải, đến chọn sáp ong, cầm bút vẽ hoa văn trên vải…
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2025-2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chương trình được triển khai nhằm góp phần khôi phục, gìn giữ và phát huy nghề dệt truyền thống của người Dao Tiền thông qua việc truyền dạy kỹ thuật dệt, thêu, in hoa văn bằng sáp ong - những giá trị văn hóa đặc sắc đã gắn bó lâu đời với đời sống cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nghệ nhân trao truyền kinh nghiệm, kỹ năng cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh đời sống hiện đại.