Sản phẩm OCOP của Bình Dương tăng về lượng, vượt về chất

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay tỉnh Bình Dương đã có 219 sản phẩm OCOP, bao gồm 10 sản phẩm 4 sao và 209 sản phẩm 3 sao của 99 chủ thể. Sự phát triển nhanh sản phẩm OCOP đã góp phần lan tỏa các mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp người dân nông thôn khấm khá hơn.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (ngoài cùng, bên trái) tham quan vườn dưa lưới của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long ở huyện Phú Giáo. (Ảnh Trần Tình)
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (ngoài cùng, bên trái) tham quan vườn dưa lưới của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long ở huyện Phú Giáo. (Ảnh Trần Tình)

Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thương hiệu dưa lưới Kim Long của Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Kim Long tại xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã đạt chứng nhận GlobalGAP năm 2019 và chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2020. Với 90 thành viên tham gia, hợp tác xã có diện tích 22 ha dưa lưới được trồng trong nhà màng, hằng năm cung cấp cho thị trường hơn 2.000 tấn sản phẩm chứng nhận OCOP với doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Kim Long Nguyễn Hồng Quyết cho biết: Áp dụng quy trình sản xuất công nghệ cao bằng việc trồng dưa lưới trong nhà màng đã giúp hợp tác xã giảm 20% chi phí sản xuất và giảm 70% lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đạt chuẩn OCOP 3 sao và GlobalGAP, hiện nay sản phẩm của hợp tác xã được phân phối đa kênh như: chợ đầu mối, các đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố, hệ thống các siêu thị lớn và cả các kênh bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử...

Tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương), đầu năm 2024 có 100 tấn bưởi của Hợp tác xã cây ăn trái Tân Mỹ đã xuất khẩu sang Hà Lan, mở ra cơ hội mới cho trái bưởi nói riêng và cây ăn quả có múi của tỉnh Bình Dương nói chung xuất khẩu đi châu Âu. Hợp tác xã cây ăn trái Tân Mỹ đi vào hoạt động đầu năm 2015, chủ yếu trồng cây ăn quả có múi, dưa lưới. Hiện hợp tác xã có hơn 20 thành viên với diện tích hơn 62 ha đất trồng bưởi da xanh, bưởi đường lá cam, các loại dưa trong nhà màng... được chứng nhận VietGAP, công nhận OCOP. Sản phẩm OCOP của hợp tác xã được trồng trên nền hữu cơ không sử dụng phân bón, thuốc hóa học, nhưng vẫn đạt được năng suất và chất lượng cao, đã đem lại cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn cho sức khoẻ.

Hướng đi mới này phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay, vừa giúp giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh vừa giúp cải tạo đất tốt hơn. Giám đốc Hợp tác xã cây ăn trái Tân Mỹ Lê Minh Sang chia sẻ: Với hướng đi này, đầu ra sản phẩm của Hợp tác xã cây ăn trái Tân Mỹ rất ổn định, giúp doanh thu bình quân của hợp tác xã hằng năm đều tăng.

Bắc Tân Uyên là một trong những địa phương của tỉnh Bình Dương có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất tỉnh. Chia sẻ về quá trình phát triển sản phẩm OCOP tại địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên Nguyễn Văn Thuận cho biết: Thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên giai đoạn 2021-2025, từ năm 2021 đến nay Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch hằng năm để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện thông qua nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực. Nhờ vậy đến nay, trên địa bàn huyện có 45 sản phẩm OCOP được công nhận; trong đó có ba sản phẩm đạt 4 sao, 42 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP đều được đăng ký tài khoản, tạo kho hàng trên sàn thương mại điện tử VOSO (Viettel), Postmart, Binhduongtrade để bán sản phẩm...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh rất chú trọng Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thông qua công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của OCOP; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bổ sung kiến thức cho các chủ thể OCOP về kỹ năng, năng lực quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, phát triển kinh tế xanh đã góp phần thúc đẩy các sản phẩm OCOP phát triển nhanh. 219 sản phẩm OCOP góp phần lan tỏa các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực và giúp người dân nông thôn khấm khá hơn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương Phạm Văn Bông cho biết: Nhờ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp quan trọng để thực hiện nên chương trình OCOP tại Bình Dương đã lan tỏa và hiệu quả. Chương trình đã phát huy nội lực, gia tăng giá trị, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cho các chủ thể, cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị phân phối, người tiêu dùng về chất lượng, thương hiệu của sản phẩm OCOP; đồng thời, giúp nhận thức được mục tiêu của Chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương để tạo ra giá trị gia tăng cao, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Một hộ dân sử dụng khu đất trống để trồng và kinh doanh hoa cảnh đô thị ở phường Chánh Hưng.

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị

Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng hiện đại, linh hoạt và gắn với nhu cầu thị trường lao động. Theo đó, lao động nông thôn được nâng cao kỹ năng nghề, thích ứng với chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh.

Dự án nâng cấp đường 25B, đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng và giá vật liệu biến động

Nguy cơ các dự án chậm tiến độ do biến động giá vật liệu

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia và của tỉnh triển khai đang bước vào giai đoạn chạy nước rút về đích. Tuy nhiên, khoảng một tháng nay các dự án này đều bị ảnh hưởng tiến độ do giá xăng, dầu tăng khiến giá vật liệu biến động.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Đồng Nai có nhiều cơ hội để bứt phá phát triển mạnh mẽ.

Bài 4: Tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển, tỉnh Đồng Nai đối mặt với những khó khăn, thách thức cần được hóa giải để phát triển nhanh, bền vững, nhất trong bối cảnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Quyết nghị loạt vấn đề lớn về đầu tư, hạ tầng và cơ chế đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp bách liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư, định hướng phát triển đô thị và cơ chế khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

Các đại biểu tham luận tại chương trình. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và phát động Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ XII

Trong hai ngày 16 và 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026.

Hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn Đồng Nai ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Bài 2: Sức bật từ hạ tầng

Những năm gần đây, việc đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Đồng Nai được Trung ương và địa phương dành nguồn lực lớn để thực hiện. Nhờ đó, hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược được hình thành, từng bước đồng bộ với rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh đã và đang triển khai.

Đường Võ Văn Kiệt là một trong những trục giao thông lớn, kết nối đông tây Thành phố. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đầu tư 16 nghìn tỷ đồng kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt nối Thành phố Hồ Chí Minh sang Tây Ninh

Nhằm giảm áp lực giao thông hiện hữu và rút ngắn thời gian đi lại giữa hai địa phương, Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh.