Samsung khẳng định luôn đồng hành cùng Việt Nam

Samsung sẽ nỗ lực hết sức đóng góp liên tục cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thông qua việc chuyển giao công nghệ cao, đào tạo nhân lực cao cấp và triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội. 
Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế-xã hội 2023.
Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế-xã hội 2023.

Liên tục tiến hành đầu tư bổ sung

Phát biểu tại Phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế-xã hội 2023 chiều 19/9, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định: Samsung sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp liên tục cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thông qua việc chuyển giao công nghệ cao, đào tạo nhân lực cao cấp và triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Ông Choi cho biết, Samsung vẫn liên tục tiến hành đầu tư bổ sung với quy mô khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Đặc biệt, Samsung cũng đang thực hiện đầu tư bổ sung khoảng 1,2 tỷ USD, bao gồm cả mảng đầu tư lưới bóng chip bán dẫn của nhà máy điện cơ.

Samsung đầu tư chính thức vào Việt Nam từ năm 2008. Trải qua 15 năm đầu tư liên tục, đến cuối năm ngoái lũy kế đầu tư của Samsung đã vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Samsung đã xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và phát triển của riêng Samsung tại khu vực tây Hồ Tây Hà Nội với quy mô 220 triệu USD.

"Samsung Việt Nam có thể thực hiện đầu tư quy mô lớn và đạt được những thành tựu không chỉ nhờ vào những điểm mạnh của Việt Nam về ưu đãi thuế như chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nguồn lao động chất lượng cao mà còn dựa vào cơ sở hạ tầng rất tốt như hệ thống cung cấp điện ổn định, các tuyến đường, sân bay, bến cảng”, Tổng Giám đốc Choi Joo Ho nói.

Tuy vậy, người đứng đầu tổ hợp Samsung Việt Nam lo ngại những yếu tố diễn ra ở bên trong và bên ngoài Việt Nam như sự trì trệ của nền kinh tế toàn cầu, sự sụt giảm trong tâm lý tiêu dùng và những chính sách như thuế tối thiểu toàn cầu do các tổ chức quốc tế chủ trì dự kiến trong thời gian gần đây đang tạo ra những thử thách và nguy cơ lớn cho các doanh nghiệp.

Ba khuyến nghị vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam

Trước thực tế này, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam đề xuất ba vấn đề vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam. Cụ thể:

Về cải thiện môi trường đầu tư, ông Choi kiến nghị Chính phủ Việt Nam cần cải thiện môi trường đầu tư liên tục và xây dựng chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Theo ông Choi, các doanh nghiệp FDI đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp đã đánh giá môi trường đầu tư và chính sách của Việt Nam rất hiệu quả và tuyệt vời. Để tiếp tục duy trì điều này, chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư không chỉ là ưu đãi về thuế mà cần có sự phân chia và khác biệt hơn nữa.

Ông Choi hy vọng sẽ có những chính sách hỗ trợ mới cho các nhà đầu tư có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của quốc gia, tuyển dụng nhân lực quy mô lớn, và các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao như năng lượng xanh, công nghệ cao… “Chúng tôi hy vọng sẽ có chính sách mới về hỗ trợ nhà đầu tư nhằm duy trì năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư của Việt Nam”, ông nói.

Về chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước, người đứng đầu Tổ hợp Samsung Việt Nam lấy dẫn chứng từ các hoạt động hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam của Samsung:

Từ năm 2015, Samsung Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Công thương để triển khai các chương trình đa dạng như đào tạo doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh, đào tạo chuyên gia khuôn mẫu, mở rộng cơ hội tham gia mạng cung ứng của Samsung …

Những chương trình này tạo ra hiệu quả giảm chi phí cho doanh nghiệp và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách cải thiện quy trình sản xuất và giảm tỷ lệ lỗi. Thông qua hợp tác này, các công ty cung ứng Việt Nam cấp 1, cấp 2 tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng gấp 12 lần, từ 25 công ty vào năm 2014 lên 306 công ty vào cuối tháng 8/2023.

Dựa trên những kết quả tích cực này, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam đề xuất Chính phủ và Quốc hội dành nhiều sự quan tâm hơn nữa để việc chuyển giao công nghệ và đào tạo các doanh nghiệp Việt Nam được diễn ra hiệu quả và nhanh chóng trong thời gian tới.

Đồng thời ông Choi cũng đề xuất có sự hỗ trợ tích cực về ngân sách nhà nước để các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng đầu tư hệ thống, trang thiết bị và nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ cao

Nội dung kiến nghị thứ ba của lãnh đạo Samsung Việt Nam là đề xuất mở rộng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cấp trong lĩnh vực công nghệ cao. Hiện Samsung Việt Nam đang có 2.300 kỹ sư ưu tú tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển, cùng với đó là khoảng 1.000 kỹ sư ở mỗi nhà máy sản xuất.

Một trong những hoạt động cống hiến xã hội Samsung đang triển khai là tạo cơ hội học tập về khoa học công nghệ cơ bản cũng như phần mềm lõi như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật hỗ trợ các sinh viên có thể phát triển thành nhân tài công nghệ IT.

Theo ông Choi, Samsung cũng đang triển khai hỗ trợ thiết thực thông qua việc hợp tác với các trường đại học danh tiếng của Việt Nam để tiến hành các dự án hợp tác đào tạo, giúp những học sinh ưu tú của Việt Nam có thể phát triển thành các nhân tài dẫn dắt Samsung và cả ngành công nghiệp của Việt Nam.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mở rộng hơn nữa những chương trình này nhằm đào tạo nguồn nhân lực cao cấp lĩnh vực công nghệ cao. Samsung sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, nhà đầu tư lâu dài tại Việt Nam”, ông Choi nói.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.