Sách hay mùa Giáng sinh

Những cuốn sách hấp dẫn và giàu ý nghĩa được khuyến khích làm quà tặng cho trẻ nhỏ nhân dịp Giáng sinh, vừa giúp trẻ mở mang hiểu biết, đồng thời tạo thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ. Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu loạt sách dành cho các lứa tuổi từ tiểu học đến thiếu niên nhân dịp Giáng sinh.
Những cuốn sách phù hợp làm quà Giáng sinh cho trẻ. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Những cuốn sách phù hợp làm quà Giáng sinh cho trẻ. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Dành cho lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học, “Tớ rất yêu Doraemon” là tập thơ đặc biệt được trình bày trang trọng và đẹp mắt, về người bạn của tuổi thơ quen thuộc với độc giả Việt Nam suốt 30 năm qua. “Trái đất của chúng mình/ Hình dạng có thật xinh?/ Trái đất có to lớn?/ Màu sắc có lung linh?/ Dùng chong chóng tre nhé/ Ta cùng bay thử nào!/ Lên tận trên trời cao/ Ra tít ngoài vũ trụ…”.

Tập thơ êm dịu, dễ thương và tràn đầy tình yêu cuộc sống này là món quà cho các bạn yêu Doraemon, yêu những điều kì diệu trong thế giới của Mèo Ú.

Nếu bạn đã từng biết đến “Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn”, “Vichia Maleev ở nhà và ở trường”... mời bạn tiếp tục thưởng thức tài năng tuyệt vời của tác giả Nikolay Nosov trong tập truyện “11 truyện vui nhộn rộn ràng”. 10 truyện ngắn và 1 truyện dài góp thành 11 chuỗi cười giòn tan trong vắt.

Bộ ba Chuyện kể trước giờ đi ngủ: “Sẻ Nâu mơ thành Đại Bàng” (Thủy Nguyên), “Chú Mèo chưa biết chữ” (Hâu Nâu), “Giấc mơ Bơ Cà Rốt” (Huỳnh Ly) là những câu chuyện với minh họa màu dễ thương xoay quanh các bạn nhỏ đáng yêu trong rừng. Đó là Mèo Xám với trái tim ấm áp, cô bé Thỏ Trắng đáng yêu, chú cảnh sát Chó Đốm thông minh, bác Rùa Biển thông tuệ hay bạn Sẻ Nâu nhút nhát muốn thành Đại Bàng, bạn Chích Chòe ham ăn… Bộ sách là món quà tuyệt vời trước giờ đi ngủ dành cho các bạn nhỏ để thỏa sức tưởng tượng và chắp cánh cho những giấc mơ đẹp.

“Khám phá thế giới quanh em” - bộ sách tranh gồm 10 cuốn, không chỉ giới thiệu các kiến thức khoa học thông thường, mà còn gợi mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện giàu cảm xúc. Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt, bộ sách đem đến những kiến thức bổ ích và trò chơi thú vị, giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản, từ đó kích thích trẻ tò mò tìm tòi khám phá.

Với mong muốn trang bị kiến thức cơ bản cho trẻ em về một số vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện đại, bộ sách “Tớ là công dân toàn cầu” đề cập đến 6 chủ đề quan trọng, bao gồm: nạn bất bình đẳng, chiến tranh và hòa bình, văn hóa và sự đa dạng, quyền con người, môi trường, luật lệ xã hội.

Bằng cách diễn giải đơn giản, dễ hiểu, kết hợp cùng những trò chơi tương tác thú vị, “Tớ là công dân toàn cầu” hướng đến xây dựng nhận thức đúng đắn, phát triển tư duy và khả năng thích ứng linh hoạt. Bộ sách góp phần trang bị tri thức toàn diện cho con trẻ, đồng thời khơi gợi thay đổi hành động nhằm hướng đến một thế giới công bằng và bền vững hơn.

Dành cho bạn đọc trẻ, có “Cuối tuần New York nhớ quê hương” - tập tùy bút của chàng trai xa xứ Hayden, sống tại New York nhưng trong lòng anh đầy ắp nỗi nhớ quê hương, từ những thành phố, những bài hát đến những món ăn quê nhà…. Viết về món ăn, Hayden thành thực với trải nghiệm ẩm thực của mình và mộc mạc giãi bày trong cái nhìn so sánh giữa những miền địa lý.

Dành cho cả nhà, có “Trẻ con có phải siêu nhân đâu (và mẹ chúng cũng thế!)”, tập truyện ngắn hài hước và đầy yêu thương về trẻ con và cả bố mẹ chúng trong những tháng ngày trải qua đại dịch Covid. Cái sân chung rộng 30m2 của mấy nếp nhà nhỏ tam đại đồng đường bên sông Hồng, dưới chân cầu Nhật Tân. Bé xíu thế mà chị Ti, anh Tí, và cô nhóc Tỉ, cùng năm cô cậu em con chú nào Cò, Khoai, Tôm, rồi Cún và Bông, đã được ông bà cùng cha mẹ, bằng niềm yêu thương, tạo nên một thiên đường tuổi thơ bé nhỏ giữa những tháng năm thế giới vật lộn vượt qua đại dịch… Chẳng có ai là siêu nhân, nhưng tuổi thơ may mắn bởi có một gia đình.

Giáng sinh này, hãy cùng đọc tập tùy bút “Từng ngày ba mẹ thở theo con” của nhà thơ Lê Minh Quốc, để rưng rưng hồi nhớ bao điều đẹp đẽ cha mẹ đã dành cho mình. Ở tuổi sáu mươi, nhà thơ lãng tử bỗng trở thành một người cha, lần đầu tiên. Chính từ đây, rất nhiều “lần đầu tiên” khác được khám phá: Lần đầu tiên thức khuya dậy sớm trông con, lần đầu tiên lo âu thắt lòng khi con ốm, lần đầu tiên biết đến nỗi khắc khoải ngày con đi mẫu giáo, lần đầu tiên mơ ước xa xôi với nhân vật chính chẳng phải bản thân mà là con gái bé bỏng... Tất cả mọi tình huống gần gũi mà đặc biệt ấy được nhà thơ Lê Minh Quốc ghi lại tỉ mỉ thành một tập hợp xinh xắn những câu chuyện đan xen các vần thơ hóm hỉnh, bất ngờ và tràn đầy cảm xúc.

Ngoài ra, từ ngày 17/12/2022 đến ngày 1/1/2023, Nhà xuất bản Kim Đồng có chương trình Mừng Giáng sinh - Chào Năm mới 2023 với ưu đãi từ 30% đến 50% sách Kim Đồng tại Hệ thống Nhà sách Kim Đồng trên toàn quốc và trên các kênh phát hành online.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.