Lập hội đồng bồi thường 542 dự án dở dang sử dụng nguồn vốn ngân sách

Ngày 9/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn Thành phố.

Ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố có 542 dự án bồi thường dở dang sử dụng vốn ngân sách.
Ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố có 542 dự án bồi thường dở dang sử dụng vốn ngân sách.

Thực hiện Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ ban hành về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, đối với phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện cũ sẽ chịu sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố từ ngày 1/7.

Tại cuộc họp, ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đề nghị các Ban bồi thường địa phương rà soát hồ sơ, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã có liên quan khẩn trương lập Hội đồng bồi thường do Chủ tịch phường, xã đứng đầu thực hiện bồi thường 542 dự án dở dang sử dụng vốn ngân sách.

Trong đó, đối với 159 dự án tổ chức bồi thường trong năm 2024 đang chi trả dở dang, 22 Ban Bồi thường cần báo cáo, đề xuất giải pháp bảo đảm chi trả từ nay đến cuối năm 2025, không để tiến độ kéo dài. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo, xin ý kiến thành phố có chủ trương giải quyết để công tác bồi thường dự án chính thức chuyển giao về cho phường, xã thực hiện.

“Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cấp huyện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất các dự án ngân sách thì trình sở phương án chuyển giao thẩm quyền cho cấp xã, theo tinh thần Nghị quyết 151, để công tác đền bù không bị gián đoạn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công”, ông Trực nói.

chi-tra-den-du-quan-8-9895.jpg
Bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo Phòng Bồi thường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố: Hiện nay thành phố có 542 dự án thực hiện công tác bồi thường dở dang, trong đó có 159 dự án được giao vốn bồi thường trong năm 2024, với số vốn giải ngân hơn 34 nghìn tỷ đồng.

Ông Võ Chí Dũng, Trưởng Ban Bồi thường khu vực Thủ Đức đề nghị, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất (Ủy ban nhân dân phường, xã, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng) nhất là đối với đối với các dự án từ 2 đơn vị hành chính cấp phường, xã trở lên, qua đó bảo đảm tính pháp lý đối với các dự án đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tích cực triển khai bồi thường đối với dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc- Nam (gồm nhà ga Thủ Thiêm, Depot Long Trường) với chiều dài khoảng 17km. Ước tính chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án, đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 2.114 tỷ đồng. Hiện Thành phố đang chờ chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt thuộc Bộ Xây dựng bàn giao ranh, cắm mốc để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng của quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Tam Hiệp sâu sát với người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng Nai tạo đồng thuận, gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Tại Đồng Nai, thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Giải pháp được các địa phương trên địa bàn thực hiện là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân.

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tập trung các giải pháp để đạt tăng trưởng 10%

Ngày 13/7, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 13/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ lượng tử được xem là chiến lược có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đang gấp rút thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tại ba dự án trọng điểm trên địa bàn phường Cát Lái không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, đồng hành giữa chính quyền và người dân mà còn trực tiếp góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sử dụng robot vào quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Việt Mỹ Đồng Nai, Khu công nghiệp Dầu Giây.

Phát triển công nghiệp theo chiều sâu

Thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Trọng tâm là chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, đồng thời thu hút đầu tư các khu công nghiệp mới đáp ứng tiêu chuẩn phát triển xanh.

Đoàn Thanh niên Công an phường Tân Khai tham gia tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”.

Vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đồng Nai

Mùa hè 2026, các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đồng Nai lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, từ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ chuyển đổi số đến chăm lo thiếu nhi và an sinh xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng.