Ra quân làm sạch biển hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam 2024

Ngày 19/5, Đoàn thanh niên Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp Đoàn cơ sở Cơ quan Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ Giao thông vận tải và Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ ra quân làm sạch bãi biển năm 2024 với chủ đề “Thanh niên hành động vì đại dương không rác nhựa” tại bãi biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau buổi lễ ra quân, hơn 250 bạn đoàn viên, thanh niên cùng các lực lượng đã ra quân làm sạch 3km dọc bờ biển.
Sau buổi lễ ra quân, hơn 250 bạn đoàn viên, thanh niên cùng các lực lượng đã ra quân làm sạch 3km dọc bờ biển.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, lãnh đạo thị trấn Thiên Cầm cùng hơn 250 bạn trẻ là lực lượng đoàn viên thanh niên sở, ngành tỉnh, học sinh và quần chúng nhân dân tại địa phương.

Chương trình là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, chuyển tải các thông điệp về bảo vệ tài nguyên môi trường và biển đảo đến cộng đồng, tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chung tay thực hiện quyền và nghĩa vụ trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường biển nói riêng bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực.

Cùng với đó phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban tổ chức trao tặng 250 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển.

Ban tổ chức trao tặng 250 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Phan Quốc Huy chia sẻ về vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư, ngư dân bám biển trong công tác bảo vệ môi trường, gìn giữ đại dương, phát triển kinh tế bền vững, cùng chung giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương.

Ban tổ chức mong muốn chương trình “Làm sạch bãi biển” hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 sẽ là động lực khuyến khích bà con ngư dân, cộng đồng dân cư tích cực thu gom rác thải đặc biệt là rác thải nhựa. Qua đó, từng bước giáo dục thói quen sống thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường biển.

Phát động ra quân làm sạch bờ biển và tổ chức hoạt động đổi rác lấy cây xanh, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Phan Quốc Huy một lần nữa nhấn mạnh việc giải quyết ô nhiễm nhựa sẽ là một quá trình lâu dài, cần huy động sự tham gia hiệu quả hơn nữa của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế nhằm quản lý, xử lý chất thải nhựa, biến thách thức nhựa thành cơ hội trên cơ sở phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức ứng dụng công nghệ cao, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.