Ra mắt sách “Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 3/5, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Hà Nội), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách “Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ra mắt sách “Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao; Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện gia đình, người thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các đại biểu bên những trang viết của cuốn sách Điện Biên Phủ.

Các đại biểu bên những trang viết của cuốn sách Điện Biên Phủ.

Là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công trình, bài viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản nhiều lần, qua mỗi lần xuất bản đều được Đại tướng bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hơn.

Năm 1958, nhân dịp kỷ niệm 4 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng đã viết bài “Điện Biên Phủ” đăng Báo Nhân Dân và được Nhà xuất bản Sự thật (tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) xuất bản hai lần vào các năm 1958, 1960 với nhan đề “Bài học thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Năm 1964, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trên cơ sở bài viết “Điện Biên Phủ” đã đăng Báo Nhân Dân, Đại tướng bổ sung và viết thành cuốn sách cùng tên "Điện Biên Phủ".

Từ năm 1964 đến nay, cuốn sách tiếp tục được bổ sung tư liệu, tái bản vào các năm 1969, 1979, 1994, 1998, 2004, 2009, 2013, 2016, 2018...

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ chín cuốn sách "Điện Biên Phủ", có hiệu chỉnh, bổ sung một số bài viết và tư liệu, sự kiện lịch sử liên quan Chiến dịch Điện Biên Phủ, do ông Võ Hồng Nam-con trai Đại tướng sưu tầm, tuyển chọn theo di huấn của Đại tướng.

Cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất: Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ. Phần thứ hai: Điện Biên Phủ. Phần thứ ba: Các bài viết về Điện Biên Phủ. Phụ lục của cuốn sách cung cấp một số nhật lệnh, thư, lệnh động viên, mệnh lệnh tiến công, báo cáo, lịch diễn biến những sự kiện chính của Chiến dịch Điện Biên Phủ…

Ông Võ Hồng Nam, con trai của Đại tướng chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình sưu tầm tài liệu để bổ sung vào cuốn sách Điện Biên Phủ, theo di huấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Võ Hồng Nam, con trai của Đại tướng chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình sưu tầm tài liệu để bổ sung vào cuốn sách Điện Biên Phủ, theo di huấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại buổi lễ, ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp; ông Nguyễn Công Dinh, nguyên sĩ quan Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam-người lính Điện Biên năm xưa đã mang bức mật thư của Đại tướng xin ý kiến Bác Hồ chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, cùng các đại biểu, những người lính đã sát cánh bên Đại tướng trong những năm tháng chiến đấu vì nền độc lập, tự do của dân tộc, những người thân của Đại tướng, đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về chiến thắng Điện Biên Phủ, một dấu mốc quan trọng trong đời cầm quân của Đại tướng cũng như về con người, sự nghiệp, nhân cách cao đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, con người đã trở thành huyền thoại trong lòng nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Dinh chia sẻ kỷ niệm của mình khi được mang bức mật thư của Đại tướng xin ý kiến Bác Hồ chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc".

Ông Nguyễn Công Dinh chia sẻ kỷ niệm của mình khi được mang bức mật thư của Đại tướng xin ý kiến Bác Hồ chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc".

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời xuất bản sách "Điện Biên Phủ" trên https://sachquocgia.vn.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.