Quyết tâm thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó đi lên, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng.
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang. (Ảnh KIM TIẾN)
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang. (Ảnh KIM TIẾN)

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí NGUYỄN VĂN SƠN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ đại hội.

Phóng viên: Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa kinh tế, xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu trên?

Ðồng chí Nguyễn Văn Sơn: Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành theo phương châm “Ðoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Ðổi mới-Phát triển” và chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế, xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình trồng nho cho thu nhập cao tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình trồng nho cho thu nhập cao tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình.

Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Hà Giang theo tinh thần nghị quyết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “ba đột phá và năm chương trình trọng tâm”; ban hành 33 nghị quyết, 27 chỉ thị, 44 chương trình, 23 đề án và nhiều kế hoạch đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, tỉnh đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện; kinh tế, xã hội phát triển nhanh, bền vững. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2023 đạt gần 6%. Ðến nay, trong 17 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt; 8 chỉ tiêu đạt từ 80 đến dưới 100%; 4 chỉ tiêu đạt từ 50-80% và chỉ còn một chỉ tiêu đạt 35%.

Hà Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2021-2025, từ đầu nhiệm kỳ, nhiều dự án giao thông trọng điểm được khởi công. (Trong ảnh: Lễ khởi công mở rộng Quốc lộ 2 đoạn qua thành phố Hà Giang)

Hà Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2021-2025, từ đầu nhiệm kỳ, nhiều dự án giao thông trọng điểm được khởi công. (Trong ảnh: Lễ khởi công mở rộng Quốc lộ 2 đoạn qua thành phố Hà Giang)

Kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đồng bộ. Tỉnh đã khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) kết nối Hà Giang với hệ thống cao tốc của cả nước; hoàn thành nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn nối thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang với huyện Bảo Yên (Lào Cai); thực hiện cải tạo, mở rộng 7 tuyến tỉnh lộ; hoàn thành 80km đường giao thông huyện; cứng hóa gần 1.000km đường trục xã, trục thôn và đường nội đồng.

Du lịch phát triển theo hướng xanh, bền vững gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị. Tỉnh đã phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, di tích lịch sử, di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Ðồng Văn. Hà Giang đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong nước và quốc tế. Vừa qua, Hà Giang đã vinh dự được Tổ chức Giải thưởng du lịch Quốc tế WTA trao giải “Ðiểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023”.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa để phát triển du lịch. (Trong ảnh: Kiến trúc truyền thống của người H’Mông tại Khu nghỉ dưỡng H’Mông Village, huyện Quản Bạ)

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa để phát triển du lịch. (Trong ảnh: Kiến trúc truyền thống của người H’Mông tại Khu nghỉ dưỡng H’Mông Village, huyện Quản Bạ)

Cùng với du lịch, các sản phẩm nông sản đặc hữu của tỉnh được phát triển, nâng cao cả quy mô, chất lượng, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trở thành hàng hóa đặc trưng, chủ lực của tỉnh, như: cam sành, chè Shan tuyết, mật ong bạc hà, bò vàng, lợn đen... qua đó tạo nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân địa phương.

Chính sách ổn định đời sống, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực. Trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, tỉnh ưu tiên bố trí 1.810 tỷ đồng và huy động hiệu quả nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân. Tỉnh đã hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo với 6.700 căn nhà, tương đương với 1.200 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Triển khai hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp với 1.935 vườn đã cho hiệu quả kinh tế. Nghị quyết về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh được triển khai thiết thực, hiệu quả, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Mùa vàng trên những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì thu hút du khách trong và ngoài nước.

Mùa vàng trên những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì thu hút du khách trong và ngoài nước.

Quốc phòng-an ninh được bảo đảm, đường biên mốc giới được giữ vững, ổn định. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, thực chất. Công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Phóng viên: Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn, nhưng Hà Giang vẫn đạt được nhiều thành quả nổi bật, xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm rút ra sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết?

Ðồng chí Nguyễn Văn Sơn: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17 gắn với thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng vừa được tổ chức đã phân tích rõ kết quả, đúc rút một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thứ nhất, phải có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp huyện phải có chủ trương, định hướng xây dựng chủ thể liên kết sản xuất ngay tại cơ sở, đi đôi với tạo cơ chế giúp các chủ thể liên kết hoạt động hiệu quả. Tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, với quan điểm sản lượng ít nhưng giá trị cao, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm. Ðẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào các khâu trong sản xuất. Nâng cao vai trò trong chỉ đạo sản xuất của ngành nông nghiệp.

Chú trọng khai thác các cây, con đặc sản có giá trị kinh tế cao nhằm tạo nên sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh cao. (Trong ảnh: Thu hái chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì)

Chú trọng khai thác các cây, con đặc sản có giá trị kinh tế cao nhằm tạo nên sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh cao. (Trong ảnh: Thu hái chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì)

Thứ hai, công tác giáo dục và đào tạo phải gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tập trung xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Chú trọng công tác đối ngoại, gắn đối ngoại về phát triển kinh tế, đối ngoại nhân dân với bảo đảm chủ quyền biên giới quốc gia. Chủ động, tích cực hợp tác giao lưu và hội nhập quốc tế.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những giải pháp cụ thể của tỉnh trong nửa cuối nhiệm kỳ nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ 17 đề ra?

Ðồng chí Nguyễn Văn Sơn: Bước vào nửa cuối nhiệm kỳ 2023-2025, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang kế thừa, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành thắng lợi 17 chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra.

Tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về: Phát triển kinh tế; văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh, đối ngoại; xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị. Trong đó tập trung chính vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tổ chức, chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng công vụ, chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành. Phát huy tiềm năng, lợi thế, sớm xây dựng Hà Giang thành tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh có kinh tế-xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc vào năm 2030.

Với kết quả quan trọng đạt được nửa đầu nhiệm kỳ, khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên. Ðó là nguồn cổ vũ, động lực cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục phấn đấu, triển khai có hiệu quả các giải pháp đề ra để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.