Vững bước vì mục tiêu phát triển đất nước

Quyết tâm hoàn thành tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy

Thời điểm này, các địa phương đã hoàn thiện các đề án sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập chính quyền địa phương 2 cấp. Việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra cũng đang ở giai đoạn nước rút.

Ảnh: nhandan.vn
Ảnh: nhandan.vn

Dù ở địa phương nào thì cấp ủy, chính quyền cũng quyết tâm, quyết liệt, còn đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiệt huyết, trách nhiệm, dù phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức.

---------------

Tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” thể hiện trong tất cả các khâu khi hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời nỗ lực bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

Nghiêm túc, khẩn trương, khoa học

Xác định sự đồng thuận của nhân dân là gốc rễ của sức mạnh giúp chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hiện thực nên nhiều cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp. Là 3 địa phương trong diện sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết 60-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XIII, Ban Thường vụ các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ thống nhất tiến hành ngay việc lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính. Kết quả cho thấy, hơn 90% người tham gia đều nhất trí với quyết định của Trung ương, trong đó cao nhất là tỉnh Hậu Giang đạt 99,77%.

Theo đánh giá của Trung ương, việc lấy ý kiến nhân dân về các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã có tỷ lệ đồng thuận trung bình đạt 96%. Điển hình như Lai Châu, toàn bộ 106 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính đều hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri với tỷ lệ đồng thuận chiếm 97,1%. Qua thống kê, tất cả hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong cả nước đã ban hành nghị quyết thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính với tỷ lệ đồng thuận ở đa số địa phương đạt tới 100%.

Trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ, những ngày này, khẩu hiệu “hết việc chứ không hết giờ” được cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên các địa phương thực hiện triệt để. Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh Phạm Thị Thùy Dương chia sẻ, khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, do vậy toàn tỉnh làm việc với tinh thần toàn tâm, toàn ý, không ngừng nghỉ. Đối với chủ trương không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và xây dựng đề án ngay sau khi có yêu cầu của Trung ương. Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tiến hành khảo sát, lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, hoàn thiện trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tất cả 13 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Ninh đã thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, theo đúng kế hoạch.

Việc xác định rõ lộ trình, nội dung, nhiệm vụ giúp nhiều cấp ủy địa phương đạt hiệu quả trong công tác chỉ đạo như: Quảng Bình, Bình Định, Thái Bình, Nam Định, Đồng Nai... Tại Hải Phòng, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm 38 nhiệm vụ, được chia thành 4 nhóm, với 4 giai đoạn. Thành ủy Hải Phòng cũng thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các nội dung, đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ này.

Theo nhận định của Trung ương, quá trình các địa phương hoàn thiện các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đúng tiến độ, bước đầu khẳng định việc thực hiện thành công các mục tiêu.

Nhiều cấp ủy địa phương nêu cao tính chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tỉnh ủy Khánh Hòa và Ninh Thuận thống nhất xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập hai tỉnh cùng lộ trình thực hiện; sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, chế độ hỗ trợ cán bộ. Tháng 4/2025, lãnh đạo 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết liên tịch của Ban Thường vụ 3 tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất.

Qua công tác phối hợp, nhiều cấp ủy đã có đánh giá, kiến nghị Trung ương các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Tỉnh ủy Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định thống nhất kiến nghị Đảng ủy Chính phủ sớm hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp, bố trí đối với đội ngũ cán bộ cấp xã có nguồn đầu vào do bầu cử nhưng chưa có đủ thời gian công tác 5 năm; sớm ban hành chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sau khi kết thúc hoạt động...

Theo nhận định của Trung ương, quá trình các địa phương hoàn thiện các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đúng tiến độ, bước đầu khẳng định việc thực hiện thành công các mục tiêu. Đó là, hoàn thiện cơ bản tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành; tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách; tạo không gian mới để phát triển kinh tế-xã hội; tạo đột phá trong quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao vị thế quốc gia.

Giữ vững mục tiêu tăng trưởng

Song song cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, Trung ương yêu cầu đặc biệt chú trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Thực hiện chỉ đạo, các cấp ủy địa phương nỗ lực tháo gỡ khó khăn, phát huy nội lực phát triển.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 8%. Sau hơn 4 năm triển khai vượt mục tiêu đề ra, quyết tâm tiếp tục bứt phá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Thông báo số 1496-TB/TU. Theo đó, tỉnh phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 đạt 14% trở lên, cao hơn chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả công tác thực thi chính sách pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Dồn sức giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, nhất là về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng... Kết quả, GRDP quý I/2025 của tỉnh ước đạt 10,91% cùng kỳ năm 2024, đứng thứ 7 cả nước, cao hơn 0,4 điểm % so với kịch bản tăng trưởng.

Phát huy lợi thế vị trí ở giữa hai hành lang kinh tế phát triển năng động là Hà Nội-Điện Biên và Hải Phòng-Lào Cai, tỉnh Lai Châu thực hiện chiến lược phát triển: một trục, hai vùng, ba trụ cột và bốn nhiệm vụ đột phá. Trong đó, nhiệm vụ đột phá là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung tạo sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản có giá trị, hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ chiến lược phát triển đúng hướng, phù hợp điều kiện tự nhiên và xã hội, Lai Châu có nền tảng vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 8%/năm do Trung ương đề ra. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được thúc đẩy, GRDP quý I/2025 ước đạt 11,32%, cao hơn 4,49 điểm % so với kịch bản đề ra, đứng thứ 5 cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so cùng kỳ năm 2024: thu ngân sách tăng 88%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 39,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,4%; tổng lượt khách và doanh thu du lịch tăng lần lượt 7% và 25,1%.

Thành phố Hải Phòng sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương sẽ có nhiều thuận lợi trong phát triển công nghiệp… Để khai thác thế mạnh, Thành ủy Hải Phòng xây dựng đề án “Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”, trong đó đề ra 11 mô hình nhằm cụ thể hóa các mục tiêu. Về kinh tế, có các mô hình như “Thành phố đổi mới sáng tạo”, “Cụm công nghiệp xanh, công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường” hay “Cơ sở kinh doanh dịch vụ thân thiện với môi trường, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại các điểm du lịch”...

Các mô hình này không chỉ nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, mà còn góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm, thu hút đầu tư có chọn lọc, thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Đây chính là cơ sở, nền tảng vững chắc để thành phố phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,5% của năm 2025, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 15,65% của giai đoạn 2026-2030.

Sự lãnh đạo quyết liệt, đúng hướng của các cấp ủy địa phương đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội 5 tháng vừa qua tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tính chung tăng 8,8%. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 9,2 triệu lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn FDI đăng ký đạt 18,4 tỷ USD, tăng 51,1%...

(còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.