Quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải

Ba tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng có quốc lộ 3 đi qua; các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ nhỏ hẹp, đèo dốc quanh co nguy hiểm. Vận tải hàng hóa chủ yếu bằng đường bộ, nhất là vận chuyển vật liệu xây dựng, nguyên, vật liệu, khoáng sản diễn ra khá sôi động.
Thanh tra giao thông tỉnh Cao Bằng kiểm tra kích thước thành thùng xe ô-tô tải.
Thanh tra giao thông tỉnh Cao Bằng kiểm tra kích thước thành thùng xe ô-tô tải.

Lực lượng chức năng ba tỉnh đã xử lý nhiều trường hợp ô-tô cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng, tuy nhiên, thời gian tới cần kiên quyết hơn trong xử lý vi phạm, lập lại trật tự trong lĩnh vực này.

Quyết liệt xử lý

Hai biện pháp được lực lượng chức năng ba tỉnh tiến hành song song là kết hợp tuyên truyền, vận động đi đôi với kiểm tra, xử lý vi phạm. Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an Bắc Kạn) Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Chúng tôi xác định biện pháp tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện chấp hành quy định về tải trọng, thiết kế thùng xe là biện pháp lâu dài. Sau đợt ra quân tháng 3/2022, từ tháng 6, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác này. Ðến nay, đã tuyên truyền, vận động chở đúng tải trọng cho phép, không cơi nới thùng xe, cắt thùng xe đã cơi nới về đúng thiết kế đối với 32 doanh nghiệp, 71 chủ phương tiện, hai chủ bến bãi và 23 xưởng sửa chữa ô-tô”.

Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Cao Bằng Nguyễn Hữu Lư cho biết: “Với phương châm tuyên truyền, vận động trước, xử lý sau, “không có vùng cấm”, đơn vị đã phối hợp, tuyên truyền cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm về tải trọng; đồng thời, đề nghị trung tâm đăng kiểm không cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho xe vi phạm cơi nới thành thùng”.

Công tác tuyên truyền sâu rộng đã tạo chuyển biến rõ rệt, nhiều doanh nghiệp, chủ phương tiện đã tự giác chấp hành. Ông Ðào Nguyên Lê, Phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu Cao Bằng cho biết: “Ðược sự tuyên truyền, nhắc nhở của lực lượng chức năng, công ty đã chủ động cắt bỏ phần cơi nới, cải tạo thùng xe, hiện tại, 100% phương tiện vận tải của công ty không vi phạm cơi nới thùng xe, không chở quá tải trọng”.

Lực lượng chức năng ra quân trong tháng cao điểm đã góp phần răn đe, giáo dục đối với các doanh nghiệp vận tải, lái xe. Quốc lộ 3 là tuyến giao thông huyết mạch, quan trọng nhất nối Thái Nguyên qua Bắc Kạn tới Cao Bằng. Trên quốc lộ 3, những đêm vừa qua, vẫn còn một vài xe có dấu hiệu chở quá tải.

Cân tải trọng bằng cân xách tay, lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Kạn phát hiện nhiều xe đã vượt trọng tải cho phép của đường và của xe. Ðáng chú ý, có những xe chở quặng dù đã cắt thành thùng xuống đúng kích cỡ nhưng vẫn vượt tải trọng do trọng lượng của hàng hóa lớn.

Các trường hợp vi phạm viện nhiều lý do để giải thích việc chở vượt tải trọng nhưng đều đã bị xử lý nghiêm.

Tính từ tháng 6 tới ngày 20/7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã huy động 168 lượt tổ công tác với 776 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn.

Thanh tra giao thông tỉnh Thái Nguyên huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, Chi cục 1.4 thuộc Tổng cục Ðường bộ kiểm tra, xử lý tổng cộng 190 ô-tô cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng, xử phạt 686 triệu đồng; tước 74 giấy phép lái xe, tạm giữ năm ô-tô. Tại tỉnh Cao Bằng, đến nay, 90% doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện đã tự giác cắt bỏ phần thành thùng cơi nới, không chở quá tải trọng.

Thanh tra giao thông Cao Bằng đã kiểm tra 231 phương tiện, phát hiện hai phương tiện vi phạm về tải trọng, xử phạt hai lái xe chở quá tải trọng. Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Kạn đã xử phạt hai xe tải chạy quá tốc độ; xử phạt 23 xe chở quá tải, 12 xe quá khổ và 19 xe tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe.

Thực hiện kiên trì

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ thường xuyên, hằng năm, lực lượng chức năng ba tỉnh đã tham mưu xây dựng các kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ.

Kết quả nắm tình hình trên các tuyến giao thông cho thấy, các phương tiện vận chuyển trên các tuyến tỉnh lộ chủ yếu vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đá phục vụ san lấp mặt bằng các công trình xây dựng... Trên tuyến quốc lộ 3, ngoài các xe trong tỉnh còn có một số xe ô-tô kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc lưu thông vận chuyển than cốc theo đợt qua địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng. Qua tuyên truyền, kiểm tra, xử lý đã hạn chế được tình trạng phương tiện chở quá tải trọng và vi phạm kích thước thành thùng xe.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn khi hết đợt ra quân cao điểm của lực lượng chức năng. Hiện tại, xuất hiện tình trạng nhiều doanh nghiệp, chủ phương tiện không cắt thành thùng về đúng thiết kế mà đưa những xe này vào thi công, chở đất, đá ở các công trình xây dựng cơ bản trong vùng sâu, vùng xa nhằm qua mặt lực lượng chức năng, “chờ” hết tháng cao điểm.

Tại Thái Nguyên, lượng ô-tô vận tải hàng hóa cơi nới thành thùng rất lớn nhưng lại rất ít cơ sở cơ khí có khả năng cắt thành thùng, mỗi ngày một cơ sở chỉ cắt được gần 10 ô-tô cơi nới thành thùng. Số cơ sở như vậy ở Bắc Kạn, Cao Bằng còn ít hơn. Ngoài ra, nhiều xe cơi nới bằng thành thùng lắp bản lề, khi có đợt cao điểm thì tháo ra, hết đợt cao điểm lại lắp vào. Nhiều chủ phương tiện, lái xe thì “nghe ngóng” xem lực lượng chức năng có tiếp tục kiên quyết xử lý vi phạm như tháng cao điểm không nên chưa cắt thành thùng cơi nới.

Giám đốc Công ty Bê-tông Việt Cường (Thái Nguyên) Ðoàn Văn Tùng chia sẻ: “Doanh nghiệp chúng tôi có quy mô vận tải hàng hóa lớn trên địa bàn, thời gian vừa qua chấp hành nghiêm quy định về kích thước thành thùng, chở đúng tải trọng. Chúng tôi đề nghị các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiên quyết xử lý vi phạm nhằm tạo bình đẳng, công bằng trong kinh doanh vận tải”.

Hiện nay, dù đang trong thời gian cao điểm ra quân của lực lượng cảnh sát giao thông nhưng tại một số tuyến đường huyện, liên xã, thời điểm đêm tối, lại lác đác xuất hiện tình trạng ô-tô cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng. Nếu hiện tượng này không được ngăn chặn kịp thời, kết quả tháng cao điểm xử lý vi phạm cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng không khác nào “cóc bỏ đĩa” như đã từng diễn ra.

Phó Chánh Thanh tra giao thông tỉnh Thái Nguyên Ngô Thanh Tùng kiến nghị, cần có sự phối hợp với cảnh sát giao thông trong việc xử lý vi phạm cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý; lực lượng công an các huyện cần tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường huyện, liên xã đã được phân cấp quản lý.

Ðể lập lại trật tự trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, bên cạnh nắm chắc, triển khai quyết liệt trên địa bàn quản lý, lực lượng chức năng ba tỉnh cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhau. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả chuyên đề “Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ”.

Lực lượng từng tỉnh tích cực phối hợp với các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng khi tham gia giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp người điều khiển, chủ phương tiện có hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng xe ô-tô trên đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Có thể bạn quan tâm

Từ tháng 7/2026, di tích quốc gia đặc biệt Mái Đá Ngườm, nơi lưu giữ dấu ấn người tiền sử ở xã Thần Sa (Thái Nguyên) sẽ được chi trả kinh phí trông coi, bảo vệ.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã xếp hạng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rộng lớn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng, mang nhiều giá trị. Các di tích phía bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã có chính sách cho người trông coi, bảo vệ, trong khi các di tích ở phía nam (Thái Nguyên cũ) chưa có chính sách này.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.