Quốc tế kêu gọi kiềm chế ở Trung Đông

Ngày 21/9, Tổng thống Cyprus, ông Nikos Christodoulides, đã kêu gọi các bên liên quan, đặc biệt là Lebanon và Israel, cần kiềm chế trước tình hình căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng tại Trung Đông.
Một tòa nhà bị hư hại tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công vừa qua của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 21/9/2024. (Ảnh: Reuters)
Một tòa nhà bị hư hại tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công vừa qua của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 21/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Theo người phát ngôn của ông Christodoulides, lời kêu gọi này được đưa ra trong các cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Lebanon Najib Mikati và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 20/9.

Cyprus, quốc gia thành viên gần nhất của Liên minh châu Âu (EU) với khu vực Trung Đông, luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Lebanon và Israel.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah, Cyprus tuyên bố sẵn sàng làm cầu nối cho các nỗ lực ngoại giao và thúc đẩy đối thoại giữa hai bên.

Phát ngôn viên của Tổng thống Cyprus nhấn mạnh rằng, Cyprus cam kết hỗ trợ các nỗ lực giảm căng thẳng để tránh một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực.

Tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm sau vụ không kích của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut ngày 20/9, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 16 thành viên của Hezbollah, theo thông tin từ Bộ Y tế Lebanon.

Vụ tấn công này là một trong những vụ không kích đẫm máu nhất trong năm qua trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah. Theo các quan chức Lebanon, số người chết bao gồm 3 trẻ em và 7 phụ nữ, trong khi có 66 người khác bị thương, nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Nhân viên y tế có mặt tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công, khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục ở ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 21/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên y tế có mặt tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công, khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục ở ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 21/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Hezbollah cũng xác nhận trong một tuyên bố rằng trong số các nạn nhân có Ibrahim Aqil, một trong những chỉ huy hàng đầu của lực lượng này, cùng với Ahmed Wahbi, một chỉ huy cấp cao khác cũng thiệt mạng trong cuộc không kích.

Bộ trưởng Giao thông Lebanon Ali Hamieh cho biết, có ít nhất 23 người vẫn đang mất tích dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập sau cuộc tấn công.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu không đưa ra bình luận chi tiết về vụ tấn công nhưng khẳng định "mục tiêu của Israel đã rõ ràng".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, nhấn mạnh rằng, Israel đang bước vào một giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự tại biên giới phía bắc và sẽ tiếp tục cho đến khi bảo đảm an toàn cho người dân Israel ở khu vực này.

Quân đội Israel cũng xác nhận, lực lượng nước này đã tiêu diệt ít nhất 16 thành viên Hezbollah trong cuộc không kích tại Beirut.

Trong những ngày gần đây, căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng sau một loạt các vụ nổ thiết bị liên lạc của Hezbollah tại Lebanon. Những vụ nổ này đã làm 39 thành viên Hezbollah thiệt mạng và gây thương tích cho hàng nghìn người khác.

Tại Lebanon, Thủ tướng Najib Mikati đã mạnh mẽ lên án vụ không kích của Israel vào khu dân cư đông đúc ở Beirut. Ông gọi đây là "hành động diệt chủng" và cáo buộc Israel không tôn trọng các nguyên tắc nhân đạo, pháp lý và đạo đức quốc tế.

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Lebanon, Jeanine-Hennis Plasschaert cho biết, cuộc tấn công vào khu vực đông dân cư ở ngoại ô phía nam Beirut là một phần của "vòng xoáy bạo lực cực kỳ nguy hiểm với những hậu quả tàn khốc. Điều này phải dừng lại ngay lập tức".

Bộ Ngoại giao Syria cũng đã lên án cuộc không kích của Israel vào phía nam Beirut, gọi đây là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và coi thường các chuẩn mực pháp lý khu vực.

Chính phủ Syria cảnh báo rằng việc tiếp diễn các cuộc tấn công như vậy sẽ đe dọa sự ổn định của khu vực.

Ngày 21/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ lo ngại về động thái từ Israel, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây thực hiện “các bước cần thiết” đối với hành động của Israel, nhằm tránh xung đột lan rộng trong khu vực.

Ông Erdogan cũng kêu gọi các quốc gia và đặc biệt là Liên hợp quốc cần hành động để bảo vệ hòa bình thế giới và bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở.

Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm sắt” của Israel đánh chặn các quả đạn pháo trong một đợt tấn công từ Lebanon, trong bối cảnh xung đột xuyên biên giới giữa Hezbollah và Israel tiếp diễn, Cao nguyên Golan, ngày 20/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm sắt” của Israel đánh chặn các quả đạn pháo trong một đợt tấn công từ Lebanon, trong bối cảnh xung đột xuyên biên giới giữa Hezbollah và Israel tiếp diễn, Cao nguyên Golan, ngày 20/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Tình hình xung đột giữa Israel và Hezbollah hiện nay được cho là nguy hiểm nhất kể từ cuộc chiến toàn diện giữa hai bên vào năm 2006.

Với ít nhất 70 người thiệt mạng tại Lebanon trong tuần qua, tổng số người chết tại nước này đã vượt quá 740 kể từ tháng 10 năm ngoái, khi Hezbollah bắt đầu bắn đạn pháo về phía Israel.

Cả hai phía đều đã di tản hàng chục nghìn người khỏi các khu vực gần biên giới, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.