Quốc hội tiến hành công tác nhân sự ngay trong ngày khai mạc Kỳ họp thứ 5

Theo chương trình dự kiến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành công tác nhân sự ngay trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của Kỳ họp (ngày 22/5). Theo đó, dự kiến Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, đồng thời tiến hành miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội theo quy định.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại họp báo. (Ảnh: DUY LINH)
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Tại buổi họp báo sáng 19/5, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã được công bố. Theo đó, Kỳ họp lần này sẽ khai mạc vào ngày 22/5 tới và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6.

Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 22/5 đến ngày 10/6, đợt 2 từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023, với tổng thời gian làm việc 22 ngày theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Một trong những nội dung được Quốc hội bàn và quyết định tại Kỳ họp thứ 5 là công tác nhân sự. Theo dự kiến chương trình, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của Kỳ họp (ngày 22/5), Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự.

Thông tin tại buổi họp báo sáng nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nội dung nhân sự này sẽ được trình Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị sáng 22/5.

Trước đó, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 15 đến 17/5 vừa qua cũng đã cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét và cho ý kiến về đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với nhân sự do Quốc hội bầu, cũng như việc tiến hành quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hiện tại, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đang kiêm nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. (Ảnh: DUY LINH)

Hiện tại, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đang kiêm nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét đề nghị của Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm cũng như bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đang kiêm nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 đầu tháng 1 vừa qua, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Trần Hồng Hà.

Dự kiến Quốc hội cũng sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường.

Về trường hợp của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường, ngày 15/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Thông tin thêm liên quan trường hợp này, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, ngày 16/5, ông Nguyễn Phú Cường cũng đã có đơn gửi xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội bầu.

“Theo trình tự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét để trình Quốc hội xem xét, quyết định các quy trình liên quan”, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu nói thêm.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.