Quảng Trị sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 5/10/2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới với khát vọng đưa tỉnh Quảng Trị vươn mình cùng đất nước.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành.
Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành.

Những ngày này, không khí đón chào ngày hội lớn của tỉnh hiện diện khắp các đường phố, ngõ xóm, các phường, xã. Nơi đâu cũng rợp bóng cờ hoa, băng-rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trương An Ninh cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ được triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn thành theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng nội dung và tiến độ đề ra.

76e480748b8201dc58931.jpg

Các dự thảo văn kiện Đại hội đã tiếp thu, cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các buổi làm việc với hai địa phương Quảng Bình và Quảng Trị (cũ); những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; phát triển kinh tế tư nhân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở đó xác định những mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bảo đảm bao quát toàn bộ nhiệm vụ, hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030. Tất cả đều được thực hiện trên tinh thần rõ việc, rõ kết quả, tính hành động và thực tiễn cao, phát huy tiềm năng, thế mạnh, không gian phát triển mới của tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I có chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền trung.

afb056245dd2d78c8ec33.jpg

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội sẽ thực hiện hai nội dung gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quan điểm phát triển của tỉnh là quán triệt sâu sắc và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, tổ chức thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Khẳng định vai trò, vị thế, tính chất đơn vị hành chính mới hợp nhất trong cơ cấu lãnh thổ quốc gia.

b12d15bc1e4a9414cd5b2.jpg

Tổ chức lại không gian phát triển; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát huy tiềm năng nổi trội của địa phương và sức mạnh của liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển hướng biển và hướng tây gắn với hành lang kinh tế đông-tây, hội nhập quốc tế sâu rộng. “Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Trị, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của tỉnh sau khi tổ chức sắp xếp thực hiện chính quyền địa phương hai cấp”, đồng chí Trương An Ninh nhấn mạnh.

Cùng với công tác xây dựng văn kiện, công tác hậu cần phục vụ đại hội cũng đã hoàn tất. Chào mừng đại hội, các ngành, các cấp cũng tích cực phát động các phong trào thi đua sôi nổi. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của nhân dân, tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm cho biết, xác định đại hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong năm, toàn lực lượng sẵn sàng cao độ, triển khai nghiêm túc các phương án để bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong đại hội… Với tinh thần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Quảng Trị sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I với nhiều niềm tin mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.