Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác với Việt Nam và ASEAN

NDĐT - Ngày 30-8, tại TP Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đã diễn ra lễ ra mắt Khu thí điểm thương mại tự do Trung Quốc (Quảng Tây), với sự tham gia của lãnh đạo Quảng Tây và đại diện lãnh sự quán các nước ASEAN tại Nam Ninh.

Lãnh đạo Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) giới thiệu về FTZ.
Lãnh đạo Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) giới thiệu về FTZ.

Là một trong sáu khu thí điểm thương mại tự do (Free Trade Zone - FTZ) mới được Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc phê chuẩn thành lập, FTZ Quảng Tây bao gồm ba phân khu nằm ở các TP Nam Ninh, Khâm Châu và Sùng Tả, nhằm phát huy vai trò kết nối Trung Quốc với các nước Đông - Nam Á, trong đó có Việt Nam; đưa hợp tác giữa Quảng Tây với các tỉnh, thành phố của các quốc gia ASEAN, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại đi vào chiều sâu.

Ông Lộc Tâm Xã, Bí thư Đảng ủy Quảng Tây khẳng định, FTZ Quảng Tây sẽ thúc đẩy mở cửa trong các lĩnh vực tài chính và thông tin với các nước ASEAN, nỗ lực đi đầu trong cải cách mở cửa và phát triển chất lượng cao; trong đó tập trung vào đẩy mạnh hợp tác trong đầu tư thương mại, hợp tác sản xuất, mở cửa tài chính và giao lưu nhân dân, đóng góp vào thành quả hợp tác chung giữa Trung Quốc và ASEAN.

Về triển khai hợp tác cụ thể trong thời gian tới, lãnh đạo Quảng Tây cho biết, FTZ Quảng Tây sẽ đẩy mạnh cải cách và thí điểm trong thương mại, logistics, tài chính, du lịch và lao động xuyên biên giới thông qua triển khai hợp tác quốc tế về hải quan, kiểm dịch, chứng nhận, tiêu chuẩn và đo lường, nhằm tổng kết và mở rộng các mô hình, phương thức và kinh nghiệm hợp tác mới như thông quan một lần dừng, thanh toán và đầu tư xuyên biên giới…

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Hoàng Ngọc Vinh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quảng Tây với Việt Nam và các nước ASEAN, cho rằng việc Trung Quốc xây dựng một FTZ tại Quảng Tây, địa phương có chung đường biên giới và có hợp tác toàn diện với nước ta, là cơ hội tốt để đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai bên trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, dịch vụ và tài chính.

FTZ Quảng Tây có tổng diện tích 119,99 km2, bao gồm ba phân khu, trong đó phân khu Sùng Tả tiếp giáp với Việt Nam có diện tích 15 km2 (trong đó có khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường rộng 1,01 km2), sẽ triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy tự do hóa đầu tư, tiện lợi hóa thương mại và liên kết tài chính - tiền tệ nhằm đưa hợp tác Trung Quốc - ASEAN đi vào chiều sâu, toàn diện và thiết thực hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.