Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương, ban, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 2

Ngay trong sáng 23/7, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 2, theo đó yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng nhanh chóng huy động thiết bị giúp người dân khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra, bảo đảm ổn định cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 2 trên địa bàn thành phố Hạ Long.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 2 trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Đến kiểm tra tại điểm dân cư có nguy cơ sạt lở tại tổ 2, khu 7A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu thành phố Hạ Long thực hiện di dời triệt để số hộ dân còn sinh sống tại khu vực này để bảo đảm ổn định cuộc sống cho các hộ dân.

Thành phố cũng phải có phương án tái định cư các hộ dân này đến nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, tuyệt đối không để tình trạng người dân ở khu vực trung tâm của thành phố phải sống trong điều kiện mất an toàn cũng như không bảo đảm về môi trường sống.

Qua đó, tạo ra đồng thuận cao nhất nhân dân và cộng đồng nhân dân chung quanh. Đồng thời, thành phố cần khảo sát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng lưu vực thoát lũ khu vực này để có phương án ứng phó, xử lý kịp thời khi có mưa lớn cũng như bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực đó.

Hiện, khu vực này có 17 hộ dân, trong đó có 5 hộ dân sinh sống thường xuyên. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải triển khai di dời 5 hộ này đến nơi ở an toàn.

Công trình phụ của 1 hộ dân ở tổ 4, khu 7, phường Bãi Cháy bị ảnh hưởng do bão số 2.

Công trình phụ của 1 hộ dân ở tổ 4, khu 7, phường Bãi Cháy bị ảnh hưởng do bão số 2.

Hiện, thành phố Hạ Long có 3 điểm sạt lở; lũ tại 3 ngầm tràn; thiệt hại rõ nhất sau bão số 2 là hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, bật gốc. Bão cũng gây hư hỏng một số cây trồng, hoa màu; làm bung hàng rào tôn ở một số công trình xây dựng; làm nghiêng, gãy nhiều biển báo giao thông…

Để khắc phục hậu quả sau mưa bão, các lực lượng chức năng thành phố Hạ Long, Ủy ban nhân dân các xã, phường đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, gia cố các điểm xung yếu và chủ động chuẩn bị các vật tư, phương tiện để xử lý các khu vực bị ảnh hưởng. Ban Công ích thành phố phối hợp các đơn vị và các phường, xã dọn dẹp cây đổ tại các tuyến đường.

Tại phường Bãi Cháy, do ảnh hưởng của mưa bão gây sạt lở, sập một công trình phụ của nhà dân tại tổ 4, khu 7; không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã di chuyển người dân đến nơi an toàn và đang khắc phục hậu quả xảy ra.

Thành phố Hạ Long huy động tối đa phương tiện, thiết bị để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra.

Thành phố Hạ Long huy động tối đa phương tiện, thiết bị để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra.

Tại huyện miền núi Ba Chẽ, đến thời điểm này trời đang mưa, lượng mưa vừa, trung bình 30mm. Hiện tại, có 2 điểm sạt lở nhỏ tại Km13 và Km14 thuộc tuyến đường Tân Tiến-Lang Cang-Khe Nà-Xóm Mới, huyện đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường dọn đất sạt lở bảo đảm giao thông.

Bên cạnh đó, các tuyến đường xã, cầu tràn thấp trên địa bàn xã Đồn Đạc đã bắt đầu bị ngập. Hiện tại đã ngập 2 ngầm tràn là Khe Pụt và Thành Công; các tràn Hát Lốc vào thôn Xóm Mới, xã Lương Mông nước bắt đầu ngập tràn và tràn cũ thị trấn sang khu 7 đã ngập khoảng 40cm.

Gió lớn cũng làm đổ ống khói và hư hỏng nhẹ mái tôn lò đốt rác tại thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc, toàn huyện không có thiệt hại về hoa màu, nhà ở.

Huyện Ba Chẽ đã bố trí lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Huyện Ba Chẽ đã bố trí lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trên địa bàn thị xã Quảng Yên vẫn có mưa, tuy nhiên lượng mưa đã giảm đáng kể. Tại tuyến đường phố Quang Trung, tuyến đường 338 nối đường 331 đoạn chạy qua phường Quảng Yên ghi nhận một số cây xanh bị đổ gãy.

Một số cây xanh trên địa bàn thị xã Quảng Yên bị đổ, gãy do bão số 2.

Một số cây xanh trên địa bàn thị xã Quảng Yên bị đổ, gãy do bão số 2.

Hiện tại, địa phương đang yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục tình trạng cây đổ trên các tuyến đường, tránh làm ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, tại xã Cẩm La, do khu vực cánh đồng trũng thoát nước chưa kịp, khả năng bị ngập úng thiệt hại khoảng 30ha lúa mới gieo sạ.

Lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông cho người dân trên địa bàn.

Lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông cho người dân trên địa bàn.

Đến thời điểm này, các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục khắc phục hậu quả của bão số 2 và có các phương án bảo đảm an toàn, cuộc sống cho người dân sau khi bão tan.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.