Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Sáng 27/7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Tặng quà, tri ân người có công tiêu biểu trên địa bàn Quảng Ngãi.
Tặng quà, tri ân người có công tiêu biểu trên địa bàn Quảng Ngãi.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc gắn liền với công cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ lòng tri ân, đời đời biết ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng chí Đặng Văn Minh đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công; ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn trong phát triển sản xuất; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, đẩy mạnh việc tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công tiêu biểu.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu thực hiện chính sách người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức gặp mặt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 181 nghìn người có công với cách mạng, với hơn 37.400 liệt sĩ, 25.087 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 5.170 bệnh binh. Toàn tỉnh có 6.817 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 208 Mẹ còn sống và đều được các cấp, các ngành quan tâm chăm sóc, nhận phụng dưỡng suốt đời.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.