Quảng Ngãi phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác dân tộc, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đã thể hiện rõ nét vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.
Đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Chiều 31/8, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Dương Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ); đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi cùng 61 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc

Sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có sự đa dạng về thành phần dân tộc, với 43 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong đó có 9 dân tộc tại chỗ gồm: Xê đăng, BaNa, Gia Rai, Giẻ Triêng, Hrê, Co, Ca Dong, Brâu và Rơ Măm. Mỗi dân tộc thiểu số có bản sắc văn hóa riêng biệt, giữ gìn nhiều phong tục truyền thống.

ndo_br_gen-h-23.jpg
Đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi tiên phong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số áp dụng khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào sản xuất, chăn nuôi.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi Xiêng Thanh Phúc, những năm qua, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền của địa phương với đồng bào các dân tộc.

Bằng sự nhiệt tình, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, cơ sở. Là tấm gương sáng, đi đầu, hướng dẫn, cùng với đồng bào dân tộc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ rừng… Nắm chắc tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc và phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.

ndo_br_gen-h-25.jpg
Diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi có những thay đổi căn bản.

Đặc biệt, tích cực tuyên truyền và giải thích cho đồng bào hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh xóa bỏ các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Đơn cử, trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, già làng, trưởng thôn, người có uy tín đóng góp vai trò quan trọng trong việc tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Nhiều người có uy tín là cán bộ hưu trí, già làng, trưởng thôn, tuy tuổi cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận; tham gia làm tổ trưởng tổ hòa giải, tổ an ninh; hội viên mẫu mực của các tổ chức xã hội, tham gia tích cực trong xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước. Tích cực vận động người dân tham gia các tổ chức đoàn thể, phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện quy chế tự quản. Sự tham gia tích cực của người có uy tín đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở.

ndo_br_img-2086.jpg
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi Xiêng Thanh Phúc trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò quan trọng, tiên phong cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế bằng việc áp dụng khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào sản xuất, chăn nuôi, xây dựng mô hình phát triển kinh tế…

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, già làng, trưởng thôn, người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu, tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Bản thân già làng, trưởng thôn, người có uy tín là những người gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi có những thay đổi căn bản.

Chung tay xây dựng quê hương

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

ndo_br_img-2095.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham dự Hội nghị.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức cần được quan tâm giải quyết. Kinh tế-xã hội trong vùng chậm phát triển, trình độ dân trí còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; thu nhập và việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản vẫn còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ bị mai một...

ndo_br_img-2133.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, không để người dân nào, khu vực nào bị bỏ lại phía sau; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành liên quan thời gian tới cần phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước các âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

img-2101.jpg
Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tham dự hội nghị.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm từng bước phát triển toàn diện, vững chắc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng-an ninh.

Tăng cường đổi mới trong tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hỗ trợ kiến thức để chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế về tự nhiên và xã hội của vùng đồng bào bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; chú trọng phát triển những sản phẩm có giá trị kinh tế cao theo chuỗi giá trị; mô hình theo chương trình OCOP; tập trung giải quyết tốt chính sách lao động và các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

ndo_br_img-2149.jpg
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân và Dương Văn Trang tặng quà cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Các cá nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu tại buổi gặp mặt hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những người còn khó khăn trong đồng bào dân tộc thiểu số; luôn giữ vững phẩm chất, tinh thần, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, là tấm gương sáng lan tỏa cho đồng bào các dân tộc thiểu số khác noi theo”, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ mong muốn.

Đồng chí tin tưởng, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh luôn một lòng đi theo Đảng, ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục chủ động, nỗ lực, quyết tâm vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình; chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển.