Quảng Ngãi nỗ lực đưa các công trình trọng điểm về đích

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trên các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030, các đơn vị thi công đã tập trung huy động cả về thiết bị và nhân lực ra quân đẩy nhanh tiến độ thi công, với quyết tâm đưa công trình về đích trong năm 2025.
Dự án cầu Trà Khúc 3 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trước tiến độ, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 21.
Dự án cầu Trà Khúc 3 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trước tiến độ, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 21.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, trên công trường nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố Quảng Ngãi, dù thời tiết không thuận lợi nhưng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, liên danh nhà thầu huy động lượng lớn máy, thiết bị và nhân lực, chia làm nhiều mũi tổ chức thi công đồng loạt. Các công trình phải hoàn thành trước ngày 5/3 để tỉnh làm địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2025) và 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2025).

Ông Đinh Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết, trước yêu cầu tiến độ, liên danh nhà thầu tăng ca, kíp, thi công cả ngày lẫn đêm. Dù công việc nặng nhọc, vất vả nhưng đội ngũ kỹ sư và công nhân đều làm việc với tinh thần thi đua sôi nổi.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Bùi Đức Thuận (chủ đầu tư dự án nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố Quảng Ngãi), dự án có tổng diện tích thực hiện khoảng 12,2 ha, tổng mức đầu tư hơn 146 tỷ đồng. Trong đó, các hạng mục thi công chính gồm: đầu tư, cải tạo quảng trường, hồ điều hòa và nâng cấp trục đường Phạm Văn Đồng, với chiều dài hơn 1,6 km. Mục tiêu của dự án góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan cho thành phố Quảng Ngãi, tạo không gian vui chơi cho người dân khu vực, góp phần nâng cao chất lượng, môi trường sống đô thị.

“Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công, đến thời điểm này, tổng giá trị thực hiện dự án đạt hơn 35% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công các hạng mục ở quảng trường chính, sân cảnh quan, kỳ đài, cây xanh, bãi đậu xe; dự kiến hoàn thành trước ngày 5/3. Các hạng mục còn lại như: sàn ngắm cảnh 1 và 2, thư viện, nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng sẽ hoàn thành trong quý III/2025”, ông Bùi Đức Thuận thông tin.

Đối với dự án cầu và đường nối trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) có tổng chiều dài tuyến 2,55 km, tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án) cho biết, đến nay, đã bàn giao mặt bằng 98,4% tổng chiều dài tuyến, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đạt 89,3% giá trị hợp đồng. Cầu Trà Khúc 3 có 15 nhịp, trong đó, ba nhịp vòm chính là điểm nhấn, mấu chốt của tiến độ đã cơ bản hoàn thành.

Tại công trình Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh (tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng), ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án) cho biết, hiện khối nhà hội nghị và triển lãm đã thi công hoàn thành toàn bộ phần thô, hoàn thiện các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, thi công lắp đặt phần nội thất và các trang thiết bị cơ bản hoàn thành. Khu hội chợ triển lãm ngoài trời đã thi công hoàn thành toàn bộ phần kênh N6, kênh nhánh N6-17; các hạng mục hệ thống thoát nước mưa, nước thải, điện chiếu sáng, sân đường nội bộ, cây xanh, thảm cỏ đạt 85%. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 10/3 để phục vụ lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 21.

Kiểm tra tiến độ thi công và tặng quà động viên các nhà thầu, công nhân thi công các công trình trọng điểm trong những ngày đầu xuân Ất Tỵ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang biểu dương, đánh giá cao tinh thần vượt khó, nỗ lực của chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan và liên danh nhà thầu.

“Ba công trình trọng điểm này có ý nghĩa rất lớn, tạo điểm nhấn, biểu tượng của tỉnh Quảng Ngãi, có giá trị về văn hóa, hiệu quả kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và an sinh nên người dân rất phấn khởi, mong mỏi công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng”, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

Để đưa các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 21 về đích đúng tiến độ, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu, chủ đầu tư phối hợp liên danh nhà thầu tiếp tục nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình, sớm bàn giao đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng cao và thẩm mỹ, hiện đại, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, xứng tầm với kỳ vọng của cán bộ và người dân trong tỉnh ■

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. 

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An kéo dài từ chiều 21 đến sáng 23/6.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.