Quảng Nam trao Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng cho 61 tác phẩm

Ngày 21/6, tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết, trao thưởng Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 (2022-2023) và các giải thưởng báo chí chuyên đề năm 2023 cho các tác giả và nhóm tác giả.
Lãnh đạo tỉnh trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17.
Lãnh đạo tỉnh trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17.

Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 thu hút 270 tác phẩm báo chí của 179 tác giả, nhóm tác giả (tăng 46 tác phẩm và tăng 22 tác giả/nhóm tác giả so với mùa giải lần thứ 16) của hơn 40 cơ quan báo chí trong cả nước tham dự ở 5 loại hình báo chí, gồm: Báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử và ảnh báo chí.

Qua chấm chọn và đề xuất của Ban giám khảo, Ban tổ chức đã quyết định trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 cho 61 tác phẩm của 61 tác giả, nhóm tác giả; trong đó có: 7 giải Nhất, 11 giải Nhì, 16 giải Ba, 27 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, dịp này, ban tổ chức đã phối hợp các cơ quan liên quan trao thưởng cho 31 tác phẩm của 31 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải báo chí chuyên đề về: Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam; chuyển đổi số, chính sách chi trả dịch vụ rừng và công tác bảo vệ rừng; vì sự nghiệp đại đoàn kết và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trao giải thưởng cho các tác giả đoạt Giải thưởng vì sự nghiệp đại đoàn kết.
Trao giải thưởng cho các tác giả đoạt Giải thưởng vì sự nghiệp đại đoàn kết.

Theo nhà báo Lê Văn Nhi, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban Giám khảo, hầu hết tác phẩm dự Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và các giải thưởng chuyên đề năm 2023 đều đạt yêu cầu về các tiêu chí quy định; hình thức thể hiện và nội dung đề tài phong phú, đa dạng; phản ánh trên bình diện rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tác phẩm ghi nhận tinh thần lao động cần cù, nhẫn nại của người làm báo khi dày công lăn lộn ở cơ sở, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để khai thác tận cùng các chất liệu quý từ đời sống. Một số tác phẩm ghi nhận sức sáng tạo, khả năng nắm bắt vấn đề, kỹ năng xử lý ngôn ngữ, hình ảnh để hình thành những tác phẩm báo chí có sức lay động tâm tư, tình cảm bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình.

Đáng nói, nhiều tác phẩm báo chí dự thi có cách làm mới bằng kỹ thuật làm báo hiện đại đa phương tiện, thể hiện rõ nét trí tuệ, bản lĩnh, chính kiến và ý thức trách nhiệm cao của người làm báo và cơ quan báo chí khi mạnh dạn góp tiếng nói phản biện, góp ý trước những bất cập, những hạn chế, vướng mắc, thậm chí những hiện tượng tiêu cực phát sinh từ đời sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu phát động phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 18.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu phát động phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 18.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam là Giải thưởng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết, trao thưởng hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã tạo động lực lớn thúc đẩy sự nghiệp báo chí tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển; động viên khích lệ các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia sáng tạo các tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam; góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương và quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

“Đến nay Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã trở thành một sự kiện báo chí quan trọng của tỉnh, đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định.

Dịp này, ban tổ chức phát động phát động Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 18 (2023-2024) và Hội Nhà báo Quảng Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” tặng 2 hội viên tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.