Mít-tinh kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng và trao giải Báo chí Nhân Dân

Sáng 21/6, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Ban Biên tập, Đảng ủy, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân tổ chức trọng thể Lễ mít-tinh kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và Lễ trao Giải Báo chí Nhân Dân năm 2022.
Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Quế Đình Nguyên, Đinh Như Hoan, Phan Văn Hùng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên thân thiết.

Nâng cao vị thế, uy tín báo Đảng

Phát biểu tại Lễ mít-tinh, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh, dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hằng năm là dịp những người làm báo ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí nước nhà; nêu cao tinh thần đoàn kết, phát triển báo chí và đội ngũ làm báo để phụng sự đất nước ngày càng tốt hơn, xứng đáng hơn với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân. Lịch sử đã chứng minh và tôn vinh sự gắn bó máu thịt với đất nước, nhân dân của các thế hệ người làm báo Việt Nam - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Qua thực tiễn tranh đấu của cách mạng, báo chí đã có đóng góp to lớn, là vũ khí sắc bén góp phần vào những thành tựu vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong công cuộc giành độc lập, thống nhất, hòa bình, đổi mới, phát triển, hội nhập.

Thực hiện được thắng lợi nhiệm vụ đầy vinh dự và gian lao đó, ôn lại lịch sử báo chí nước nhà, chúng ta rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, nhận ra cả những mẫu số chung cho sự tương đồng, gần gũi và phát huy không ngừng giữa các thế hệ làm báo.

Đó là vững vàng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành với đất nước, nhân dân, cất lên tiếng nói vì quyền lợi nhân dân, vì khát vọng hòa bình và sự phát triển đất nước giàu mạnh; linh hoạt khai thác, tận dụng các điều kiện thuận lợi để lan tỏa tiếng nói và khả năng tác động xã hội, định hướng dư luận; không ngừng nâng cao đội ngũ làm báo về phẩm chất chính trị, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tâm huyết và tinh thần sáng tạo...

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, thời gian qua, Báo Nhân Dân đã nỗ lực không ngừng, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo cùng ý thức phục vụ, cống hiến. Nhiều công trình đã được triển khai, nhiều thành quả đã được thu hái trên các mặt công tác, hoạt động của Báo Nhân Dân, ở tất cả các ban, ấn phẩm, trung tâm, ở các bộ phận trực thuộc trên địa bàn cả nước.

“Tất cả đang góp phần lan tỏa tiếng nói, nâng cao vị thế, uy tín báo Đảng; đáp ứng nhu cầu thông tin và mối quan tâm đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đông đảo bạn đọc; đem lại cho Báo Nhân Dân những điều kiện, cơ hội mới để phát triển hơn nữa”, đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí khẳng định, Báo Nhân Dân đang tích cực phấn đấu để khẳng định vai trò khởi xướng, tiếng nói định hướng, hợp tác, cùng phát triển của cơ quan báo Đảng trong hoạt động báo chí nước nhà.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh gửi lời chúc tốt đẹp tới các vị đại biểu, khách mời cũng như tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Nhân Dân; chúc đội ngũ những người làm báo Đảng luôn duy trì được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề báo, với bạn đọc.

Phát biểu tại buổi lễ, phóng viên trẻ Nguyễn Trung Hiếu (Ban Nhân Dân điện tử) chia sẻ, môi trường của Báo Nhân Dân là nơi để các phóng viên, biên tập viên trẻ có thể làm nghề một cách đúng nghĩa.

“Trong một xã hội có nhiều thay đổi, trong kỷ nguyên của chuyển đổi số, các lớp cha anh đi trước như gốc, rễ vững chãi của cây đa cổ thụ, là bệ phóng cho các lớp đi sau phát triển, chạm vào tương lai”, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh. Đồng thời, khẳng định đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ Báo Nhân Dân sẽ luôn giữ gìn đạo đức, trau dồi khả năng bản thân, luôn tìm tòi, sáng tạo, hướng đến những hoạt động đột phá để duy trì vị thế dẫn đầu của Báo Nhân Dân trong làng báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong niềm vui kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp tục quá trình chuyển đổi số thời gian qua, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt trang web nội bộ nhằm giúp các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo Đảng cập nhật hoạt động nội bộ của Báo được nhanh hơn, nhiều hơn.

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Việt Cường, nguyên Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Trị sự.

Bên cạnh đó, 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc đã nhận Bằng khen của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; 3 công đoàn viên thuộc Công đoàn Báo Nhân Dân nhận Giải thưởng “Gương mặt của năm 2022” từ Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam quyết định trao Bằng khen của Hội tặng Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 5 hội viên thuộc Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân trao tặng Bằng khen cho các tập thể và hội viên có nhiều thành tích trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Liên Chi hội.

Giải Báo chí Nhân Dân năm 2022 vinh danh 56 tác phẩm xuất sắc

Ngay sau Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Nhân Dân năm 2022.

Trình bày nhận xét, đánh giá của Hội đồng Giải, đồng chí Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nghiệp vụ Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân cho biết, Giải Báo chí Nhân Dân năm 2022 quy tụ 224 tác phẩm, nhóm tác phẩm báo chí thuộc 9/10 thể loại (nhiều hơn năm trước 32 tác phẩm, nhóm tác phẩm).

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nghiệp vụ Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân Phan Thanh Phong trình bày nhận xét, đánh giá của Hội đồng Giải Báo chí Nhân Dân về các tác phẩm, nhóm tác phẩm dự giải. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nghiệp vụ Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân Phan Thanh Phong trình bày nhận xét, đánh giá của Hội đồng Giải Báo chí Nhân Dân về các tác phẩm, nhóm tác phẩm dự giải. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các tác phẩm cho thấy sự bao quát nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa…, trong đó có những đề tài nóng hổi, đậm tính thời cuộc và cả tính thời điểm trong những bối cảnh đặc biệt của đời sống.

Các tác phẩm, nhóm tác phẩm tham dự giải được thể hiện bằng nhiều thể loại báo chí, tích hợp đa thể loại, vừa gắn chặt với sự kiện, vấn đề thời sự được xã hội quan tâm, vừa phát huy tích cực tinh thần báo chí dữ liệu, báo chí giải pháp. Đặc biệt, có sự cải tiến rõ rệt về mặt hình thức trong bối cảnh báo chí nói chung đang cạnh tranh sôi nổi để giữ chân bạn đọc truyền thống và thu hút độc giả mới.

Nhà báo Trần Thành Đạt, Ban Nhân Dân điện tử đoạt giải A hạng mục Ảnh báo chí với tác phẩm “Một ngày theo chân’ thợ cống’ vào ‘thế giới ngầm’ dưới lòng Hà Nội”. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhà báo Trần Thành Đạt, Ban Nhân Dân điện tử đoạt giải A hạng mục Ảnh báo chí với tác phẩm “Một ngày theo chân’ thợ cống’ vào ‘thế giới ngầm’ dưới lòng Hà Nội”. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Từ 224 tác phẩm, nhóm tác phẩm dự giải, Hội đồng Giải đã lựa chọn 56 tác phẩm báo chí chất lượng cao để trao giải; trong đó, có 7 giải A, 13 giải B, 17 giải C; 19 giải khuyến khích.

Trong số 30 tác phẩm đoạt giải Báo Nhân Dân gửi đi tham dự Giải báo chí Quốc gia năm 2022, có 6 tác phẩm đã xuất sắc giành được Giải báo chí Quốc gia, gồm 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 1 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, trong năm 2022, tập thể phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân có 47 tác phẩm được trao giải tại các cuộc thi do bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương tổ chức. Trong đó có 7 tác phẩm đoạt giải A, giải Nhất; 12 tác phẩm đoạt giải B, giải Nhì và 17 tác phẩm đoạt giải C, giải Ba.

Về khen thưởng của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, có 4 bằng khen, 1 giấy khen tặng tập thể và 16 bằng khen, 4 giấy khen tặng cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.