Quảng Bình: Tìm nguyên nhân cá chết bất thường tại hồ Rào Đá

Ngày 6/8, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trước hiện tượng cá chết bất thường tại hồ chứa nước Rào Đá ở xã Trường Xuân, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, xã Trường Xuân và các đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ nguyên nhân và có biện pháp bảo đảm chất lượng nguồn nước sinh hoạt.
Huyện Quảng Ninh cử các cán bộ phòng, ban chức năng kiểm tra hiện trường hồ Rào Đá và lấy mẫu nước xét nghiệm. (Ảnh: BT)
Huyện Quảng Ninh cử các cán bộ phòng, ban chức năng kiểm tra hiện trường hồ Rào Đá và lấy mẫu nước xét nghiệm. (Ảnh: BT)

Trước đó những ngày đầu tháng 8/2024, ở hồ Rào Đá xuất hiện một số cá mè và rô phi chết bất thường, trong đó có những con cá có trọng lượng lớn.

Rào Đá là hồ chứa lớn nhất tỉnh Quảng Bình với dung tích 82,5 triệu m3 nước cung cấp nước tưới cho gần 6.000ha lúa hai vụ của huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; cấp nước sinh hoạt cho hơn 38 nghìn hộ dân thuộc huyện Quảng Ninh.

Trong hồ không có hoạt động nuôi cá mà chỉ có một số người dân địa phương đánh bắt cá bằng dụng cụ thô sơ. Do vậy, việc cá tự nhiên có trọng lượng lớn chết với số lượng gây mùi hôi khiến người dân quan tâm, lo lắng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt được cung cấp khi lấy nước thô từ hồ chứa này.

Trước sự việc này, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên-Môi trường và Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường, tìm nguyên nhân cá chết; đồng thời lấy mẫu nước xét nghiệm kiểm tra các yếu tố lý, hóa.

Nhiều con cá có trọng lượng đến vài kg chết chưa rõ nguyên nhân trên hồ Rào Đá.

Nhiều con cá có trọng lượng đến vài kg chết chưa rõ nguyên nhân trên hồ Rào Đá.

Để quản lý môi trường hồ chứa Rào Đá phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã yêu cầu xã Trường Xuân cử cán bộ, công chức phối hợp Công an xã rà soát số liệu hộ, thuyền tham gia khai thác thủy sản trong lòng hồ, tổ chức cho các hộ dân đánh cá ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác thủy sản như sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, ngư cụ cấm.

Lực lượng chức năng của xã chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về đánh bắt thủy sản.

Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình và Chi nhánh Thủy nông Quảng Ninh được yêu cầu kiểm tra các yếu tố môi trường liên quan, cấp nguồn nước sinh hoạt bảo đảm chất lượng cho người dân cũng như cung cấp đủ nước tưới cho vụ hè thu này.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tổ chức thả 5 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng thuộc Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Thả 5 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên ở Đắk Lắk

Ngày 22/5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk phối hợp Vườn quốc gia Chư Yang Sin, lực lượng kiểm lâm khu vực Krông Bông, Lắk, Buôn Ma Thuột và Công an phường Buôn Ma Thuột tổ chức thả 5 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng thuộc Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Chương trình quần thể rùa nguy cấp của Việt Nam và môi trường sống được bảo vệ, phát triển bền vững, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao của thế giới với nhiều khu vực bảo tồn có tầm quan trọng quốc tế, nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, nổi tiếng, các hệ sinh thái rừng, biển, đất ngập nước... phong phú cùng nhiều loài sinh vật nguy cấp, quý, hiếm, nguồn gien giá trị.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chung tay bảo tồn cây thuốc nam, gìn giữ tri thức y học dân tộc

Ngày 21/5, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh), Viện Dược liệu (Bộ Y tế) phối hợp Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang và Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức hoạt động “Chung tay bảo tồn cây thuốc nam". Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) và Ngày Môi trường thế giới (5/6).

(Ảnh minh họa)

Nhiều địa phương trên cả nước có mưa to đến rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng

Dự báo, ngày và đêm nay (21/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; đặc biệt, riêng tỉnh Quảng Ninh cục bộ có nơi mưa to đến rất to hơn 80mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt lộ trình cụ thể đến năm 2030 đưa vào hoạt động phương tiện công cộng thân thiện với môi trường (Ảnh: THẾ ANH)

Chuyển đổi xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi phát triển với yêu cầu tăng trưởng không chỉ nhanh mà còn phải gắn với chất lượng môi trường và tính bền vững. Trong đó, chuyển đổi xanh là một trong những vấn đề quan trọng để tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế cả nước.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ và Lâm Đồng

Dự báo, tối và đêm nay (19/5), khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to, người dân tại các địa phương trên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Đại diện các đơn vị, địa phương tham gia chương trình phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Trồng 1.900 cây xanh nhân dịp sinh nhật Bác Hồ

Sáng 19/5, tại Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang, Ủy ban nhân dân xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long; Quỹ Phát triển Tre Việt, Foodbank Việt Nam và Ban Liên lạc Hội đồng hương khu vực Tam Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trồng và chăm sóc 1.900 cây xanh trên địa bàn.