Quảng Bình tặng nhiều công trình dân sinh cho cụm dân cư biên giới tỉnh Khammouane (Lào)

Trong chuỗi các hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa cụm bản Lẳng Khăng, huyện Bualapha, tỉnh Khammouane (Lào) và xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, sáng 22-11, tại cụm bản Lẳng Khăng, đoàn đại biểu 2 tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao các công trình dân sinh tặng người dân.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trao bảng tượng trưng các công trình dân sinh tặng cho cụm bản Lẳng Khăng (Lào)
Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trao bảng tượng trưng các công trình dân sinh tặng cho cụm bản Lẳng Khăng (Lào)

Theo đó, sau khi khảo sát và thống nhất giữa 2 bên, tỉnh Quảng Bình quyết định xây dựng tặng cụm bản Lẳng Khăng, huyện Bualapha, tỉnh Khăm các công trình “Ánh sáng vùng biên”; “Cổng chào vùng biên” và cụm loa “Truyền thanh bản xa” để phục vụ cuộc sống và nâng cao bộ mặt nông thôn vùng biên giới ở nước bạn Lào.

Đây là quà tặng của Bộ đội Biên phòng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ và nhân dân 2 bên biên giới, với tổng trị giá công trình 450 triệu đồng.

Điều đặc biệt là các công trình dân sinh nói trên đều do Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp lực lượng chức năng của tỉnh Khammouane thiết kế, thi công bảo đảm chất lượng và mỹ thuật, được nhân dân cụm bản Lẳng Khăng đánh giá cao.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Quảng Bình, trao bảng tượng trưng quà tặng cho cụm bản của nước bạn Lào

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Quảng Bình, trao bảng tượng trưng quà tặng cho cụm bản của nước bạn Lào

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, các công trình dân sinh này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm “đồng cam, cộng khổ, chia ngọt, sẻ bùi” của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đối với chính quyền, nhân dân cụm bản Lẳng Khăng, tỉnh Khammouane.

Đồng thời đây còn là biểu tượng của sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh Quảng Bình và Khammouane.

Các đại biểu 2 tỉnh khánh thành công trình "Ánh sáng vùng biên"

Các đại biểu 2 tỉnh khánh thành công trình "Ánh sáng vùng biên"

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ngành và cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Bình đã trao công cụ sản xuất, cây giống, tủ thuốc, trang thiết bị y tế cho Trạm y tế bản Lẳng Khăng; tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào cụm bản Lẳng Khăng với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đồng hành, nhà hảo tâm của Việt Nam cũng khảo sát, nghiên cứu đầu tư các mô hình, dự án về lĩnh vực nông nghiệp để giúp cụm bản Lẳng Khăng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.