Quảng Bình hỗ trợ kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa thể thao thôn, bản

Ngày 13/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố giai đoạn 2022-2025 để đạt chuẩn quy định và phục vụ việc sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống cho người dân.
Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới đang được xây dựng khang trang.
Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới đang được xây dựng khang trang.

Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa; mua sắm trang thiết bị hoạt động; xây dựng tủ sách thư viện nhà văn hóa-khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh. Theo đó, thôn, bản thuộc vùng còn khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu xây mới nhà văn hóa-khu thể thao với quy mô 80 chỗ ngồi trở lên, tổng mức xây dựng tối thiểu 800 triệu đồng/thiết chế thì tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng/thiết chế.

nhà văn hóa-khu thể thao của thôn ở vùng nông thôn xây dựng mới 100 chỗ ngồi trở lên, tổng mức xây dựng tối thiểu 1 tỷ đồng/thiết chế, tỉnh hỗ trợ 145 triệu đồng/thiết chế.

Tổ dân phố thuộc vùng đô thị xây mới nhà văn hóa-khu thể thao 150 chỗ ngồi trở lên, tổng mức xây dựng tối thiểu 1,3 tỷ đồng/thiết chế, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng/thiết chế.

Trường hợp thôn, bản, tổ dân phố cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa-khu thể thao tối thiểu 300 triệu đồng/thiết chế, tỉnh hỗ trợ từ 50 đến 115 triệu đồng/thiết chế, tùy theo địa bàn.

Về hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa-khu thể thao thôn, bản: thực hiện theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nhà văn hóa-khu thể thao tổ dân phố mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/thiết chế.

Việc hỗ trợ xây dựng tủ sách thư viện nhà văn hóa-khu thể thao thôn, bản cũng thực hiện như trên, riêng tủ sách thư viện của tổ dân phố mức hỗ trợ 30 triệu đồng/thiết chế.

Được biết, tỉnh Quảng Bình hiện có 1.137 thôn, bản, tổ dân phố, trong đó còn 37 thôn, bản, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa-khu thể thao. Trong số 1.100 nhà văn hóa-khu thể thao đang sử dụng, có 192 thiết chế cần cải tạo, sửa chữa và 363 thiết chế hư hỏng phải xây dựng lại để đạt chuẩn quy định. Qua khảo sát cho thấy có 32,6% thôn, bản, tổ dân phố chưa có trang thiết bị hoạt động và 66,4% không có tủ sách thư viện.

Với sự hỗ trợ này, Quảng Bình phấn đấu đến năm 2025, toàn bộ thôn, bản và tổ dân phố trong tỉnh có nhà văn hóa-khu thể thao, trong đó 80% đạt chuẩn theo quy định, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.