Quảng Bình biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong các ngày 22 và 23/8, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ IV- năm 2024 với sự tham gia của 183 đại biểu là những cá nhân tiêu biểu, có uy tín, đại diện cho hơn 2,8 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Đến dự có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Mở đầu đại hội, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo cáo chính trị của Đại hội cho biết, 5 năm qua (2019-2024), tỉnh Quảng Bình huy động nguồn lực với hơn 1.800 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần tạo nên nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và phát huy; đồng bào ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Đặc biệt, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nổi bật là kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được đầu tư tương đối đồng bộ (điện, đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công trình nước sinh hoạt tập trung...), tạo nên một diện mạo mới, tạo điều kiện quan trọng cho toàn vùng phát triển. Đến nay, 100% số xã có đường ô tô về trung tâm xã được nhựa hóa, bê-tông hóa, 100% xã có điện lưới quốc gia, 100% xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 100% xã có trạm y tế.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng với nguồn từ Mặt trận các cấp đã hỗ trợ làm mới 965 nhà ở cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cùng với nguồn vốn cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất đã tạo việc làm và thu nhập ổn định, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn khá, giỏi với thu nhập bình quân của các hộ hơn 100 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bình quân hàng năm giảm 6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục vùng sâu, vùng xa có nhiều chuyển biến đáng kể. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được bảo đảm. Đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Quảng Bình vẫn còn những khó khăn: đó là: mặt bằng dân trí thấp, cơ sở hạ tầng như giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch, trường học đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai.

Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào còn cao so với bình quân chung của tỉnh, số hộ có nguy cơ tái nghèo còn cao...

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã có bài phát biểu về một số nhiệm vụ và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, mỗi người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Đồng thời, đồng chí đã trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm cùng bức trướng mang dòng chữ “Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình: đoàn kết-hội nhập-tiến bộ-phát triển”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng lẵng hoa và bức trướng cho Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng lẵng hoa và bức trướng cho Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr nhấn mạnh, những thành tích đạt được trong thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III rất đáng tự hào, là quyết tâm chính trị và sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nỗ lực vượt khó của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thời gian tới, đồng chí lưu ý Quảng Bình cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư, thể hiện rõ sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của toàn thể đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.