Quảng bá sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối đưa hàng hóa thương hiệu Việt đến với đông đảo người tiêu dùng

Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối, đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng, góp phần tăng cường nhận diện, khuyến khích, động viên nhân dân trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp nội địa, phát triển thị trường trong nước.
Ảnh: Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
Ảnh: Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

Theo đó, công tác xúc tiến thương mại được chú trọng quan tâm nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong năm 2024 vừa qua, Sở đã tổ chức chương trình kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức gian hàng của tỉnh Yên Bái tham gia hội chợ triển lãm trong nước, tổ chức các đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại… Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh, thông qua các sự kiện này giúp doanh nghiệp quảng bá, đưa sản phẩm tiếp cận tới thị trường, tạo độ nhận diện thương hiệu đến nhóm khách hàng rộng hơn. Đây cũng là hình thức tăng cường tuyên truyền đến toàn xã hội, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đối với công tác phát triển thị phần hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái, theo Sở Công Thương, hiện tỉnh Yên Bái có 96 chợ truyền thống, 150 cửa hàng tiện ích, 20 điểm bán và giới thiệu sản phẩm đặc trưng và hơn 23.000 cửa hàng tạp hóa, đại lý phân phối, bán lẻ, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Hệ thống này cũng có đóng vai trò giữ vững thị phần hàng Việt Nam với tỷ lệ trên 80% lượng hàng hóa tại các cửa hàng phân phối, bán lẻ, góp phần đưa hàng Việt có tiêu chuẩn chất lượng đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng tới các hoạt động khuyến mãi, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh đối với hàng hóa sản xuất trong nước, thực hiện các chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá sản phẩm nhằm kích cầu mua sắm, tiêu dùng, đặc biệt là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Theo đó, thông qua Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhận thức được trách nhiệm của mình và tích cực hưởng ứng bằng nhiều hoạt động phong phú như: nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm… để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối đưa hàng hóa thương hiệu Việt đến với các tầng lớp nhân dân.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền cũng được Sở Công Thương tỉnh Yên Bái quan tâm và chú trọng, thông qua việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí nhằm thực hiện công các phóng sự, bài viết về các hoạt động của ngành Công Thương Yên Bái, qua đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động gắn với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn để triển khai tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực mua sắm và tiêu dùng hàng Việt, triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng mua, bán hàng Việt Nam, thúc đẩy mua sắm hàng hóa nội địa.

Bên cạnh đó, Sở cũng thường xuyên nắm bắt, chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại thực hiện các hoạt động bán hàng Việt Nam chất lượng an toàn với giá cả hợp lý tại các điểm bán lẻ của doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tổ chức và tham gia Hội chợ thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm sản xuất trong nước; tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường về tăng cường công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, quản lý chất lượng giá cả sản phẩm.

Sau nhiều năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến nay nhận thức của nhân dân trong việc lựa chọn tiêu dùng hàng Việt đã được nâng cao, doanh nghiệp cũng hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo đảm sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

Thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện các hoạt động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, xử lý liên quan đến vị phạm, gian lận thương mại… nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, giúp người tiêu dùng nhận thức đúng đắn về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam để ưu tiên dùng hàng Việt.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ Trung tâm II tiến hành khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Sơn La.

Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Sơn La

Ngày 6/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Sở Y tế tỉnh phối hợp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II) cùng các đơn vị tài trợ khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mưa lũ gây thiệt hại tại xã Lê Lợi, Lai Châu.

Lai Châu: Một người thiệt mạng do lũ cuốn trôi

Đêm 5/7, rạng sáng 6/7, trên địa bàn xã Lê Lợi (Lai Châu) xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến mực nước tại các khe, suối dâng cao, xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân; đồng thời làm 1 người dân tại xã Lê Lợi thiệt mạng do lũ cuốn trôi.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh.

Tuyên Quang khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Liên quan đến kết quả thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thí sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang cao bất thường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Văn bản số 194/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện rà soát, khẩn trương xác minh thông tin liên quan.

Xã Tân Lạc ra mắt mô hình “Tiện ích trợ lý số”.

Động lực mới để Phú Thọ bứt phá

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng mới.

Khu nghỉ dưỡng H'Mông Village, xã Cán Tỷ được đầu tư xây dựng để kinh doanh du lịch.

Thúc đẩy kinh tế tư nhân

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68) khẳng định:

Đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn tại Trường đại học Khoa học.

Đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn cho đất nước

Trường đại học Khoa học là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc hệ thống Đại học Thái Nguyên đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn trình độ đại học. Trường đang đào tạo 60 sinh viên (dự kiến năm học 2026-2027 tiếp tục tuyển 50 sinh viên) với phương pháp đào tạo bài bản, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tại xã biên giới Bát Xát.

Bền bỉ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên biên giới Lào Cai

Những ngày hè cuối tháng 6, trời nắng như “đổ lửa”, hơi nóng hắt lên từ những triền đồi bỏng rát. Thế nhưng, trên các điểm cao tại xã biên giới Bát Xát (Lào Cai), không khí tìm kiếm hài cốt các Anh hùng liệt sĩ vẫn diễn ra khẩn trương, bền bỉ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cán bộ, công chức xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc phục vụ người dân.

Phổ biến AI giúp cán bộ xã nâng cao năng lực

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô quản lý cấp xã tại Cao Bằng được mở rộng; địa bàn, dân số và phạm vi nhiệm vụ tăng lên, trong khi số lượng công chức chưa có sự điều chỉnh tương ứng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn (Ảnh DUY ĐỨC)

Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Thái Nguyên luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

27 hộ dân bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao đã được di chuyển tái định cư an toàn.

Sơn La chủ động trước mùa mưa lũ

Chuẩn bị bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày.

Ủy ban nhân dân xã Bắc Quang ra mắt mô hình “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, không có ma túy”.

Từng bước xây dựng xã, phường không ma túy

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, từng bước xây dựng xã, phường không ma túy, tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự ở cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh không ma túy” vào năm 2030.