Quán triệt, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại biểu dự hội nghị quán triệt, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tại điểm cầu chính.
Đại biểu dự hội nghị quán triệt, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tại điểm cầu chính.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng và các điểm cầu tại các quận, huyện và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, với hơn 4.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, gắn với bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng cần bảo đảm đúng quy định, theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, lãnh đạo tập thể, lãnh tụ tập thể”. Ngoài ra, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội cần tập trung vào phần rút ra bài học kinh nghiệm và xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới.

Báo cáo Kế hoạch số 238-KH/TU ngày 12/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Đoàn Duy Tân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chọn Đảng bộ huyện Hòa Vang tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm (hoàn thành trước ngày 30/5/2025); Chọn Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng để tổ chức Đại hội bầu bí thư trực tiếp (hoàn thành trước ngày 30/5/2025).

Các công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XXIII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng phải hoàn thành trước ngày 30/8/2025 để Đại hội được tiến hành theo dự kiến là trong tháng 9/2025…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Cấp ủy các cấp cần bám sát nội dung hướng dẫn để xây dựng kế hoạch triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội bảo đảm nguyên tắc, yêu cầu về nhân sự theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội gắn với các ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm trong năm 2025. Các cấp ủy cần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về cung cấp thông tin, tránh để các thế lực thù địch khai thác thông tin nhằm chống phá đại hội.

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội cần phát huy dân chủ, tiếp thu ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nguyên lãnh đạo các cấp, các tầng lớp nhân dân… Dự thảo Nghị quyết phải ngắn gọn, rõ nội dung, dễ thực hiện trong thực tiễn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định: Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội là “then chốt của then chốt”. Cần rà soát, đánh giá cán bộ từ cấp phường, xã đến thành phố bảo đảm không vi phạm các quy định, phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc cần tập trung chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội điểm, rút kinh nghiệm chung và có báo cáo về Thành ủy… Đồng thời, vẫn phải bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.