Đà Nẵng quán triệt và triển khai các văn bản mới của Trung ương, của Thành ủy

Chiều 15/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng.
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng.
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng.

Dự Hội nghị có hơn 4.000 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự tại 75 điểm cầu; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị được quán triệt Quy định số 96-QÐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố.

Quán triệt Quy định số 114-QÐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và văn bản triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Quán triệt Quy định số 116-QÐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng internet, tham gia mạng xã hội.

Quán triệt Quy định số 110-QĐ/TW ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng, Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục vụ quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan và Quyết định số 7390-QĐÐ/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết tố cáo của chi bộ

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Đây là hội nghị rất quan trọng, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ chốt các cấp nghiên cứu, nắm bắt những nội dung cơ bản tại các Nghị quyết, Quy định, văn bản mới của Trung ương trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, công tác chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện 5 nội dung trọng tâm. Trước hết các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của Thành ủy đến tận cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời phản ánh, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc về các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Đối với công tác lấy phiếu tín nhiệm, cần quán triệt và thực hiện đảm bảo các quan điểm, nguyên tắc, mục đích yêu cầu đề ra của quy định, đảm bảo tính thực chất, chặt chẽ và chất lượng, tiến độ đề ra trong công tác đánh giá cán bộ. Tạo cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đối với các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Quy định số 110, 114, 116, 117), yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa trong toàn Đảng bộ thành phố.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, nhất là về những việc cấp ủy, đảng viên không được làm, hành vi về lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hành vi chạy chức, chạy quyền và một số hành vi tiêu cực khác. Ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ trong tháng 10/2023.

Trước mắt, phối hợp cấp ủy các cấp khẩn trương tiến hành rà soát, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy danh sách cán bộ đang giữ các chức danh thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại khoản 5, Điều 6, Quy định số 114-QĐ/TW, hoàn thành trong tháng 9/2023.

Các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; gắn “xây với chống”, “lấy xây để chống”.

Các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; gắn “xây với chống”, “lấy xây để chống”; thường xuyên thông tin tình hình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm bảo đảm theo đúng quy định.

Các cấp ủy đảng đồng thời cần nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trước giai đoạn phát triển bùng nổ và tác động khó lường của thông tin đến đời sống xã hội hiện nay; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong ứng xử, sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng một môi trường không gian mạng lành mạnh, tích cực trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản tại Hội nghị này gắn với đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.