Quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản

Thời gian gần đây, một số hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát làm vật liệu xây dựng ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk đang có chiều hướng không đúng theo quy định của pháp luật.

Tập kết, vận chuyển cát tại mỏ ven sông Kỳ Lộ, thuộc địa bàn xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
Tập kết, vận chuyển cát tại mỏ ven sông Kỳ Lộ, thuộc địa bàn xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Để ngăn chặn kịp thời tình trạng này, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp quản lý, kiểm soát chặt, không để thất thoát tài nguyên, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Nhiều điểm tập kết cát trái phép

Tại một điểm tập kết cát trên tỉnh lộ ĐT642, Đắk Lắk, những chiếc máy xúc đưa cát lên xe tải rồi di chuyển về hướng Quốc lộ 1. Người dân sống ở khu vực này cho biết, thường vào buổi chiều tối là có xe múc cát lên xe ô-tô đầu kéo chở ra ngoài tỉnh, còn vận chuyển trong tỉnh thì bằng xe ô-tô tải.

Tình trạng xe ô-tô chở cát tải trọng lớn hoạt động liên tục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây hư hỏng đường đã được các hộ dân phản ánh lên chính quyền địa phương.

Dọc tuyến tỉnh lộ ĐT642 từ xã Đồng Xuân qua xã Xuân Thọ, Đắk Lắk có 4 điểm tập kết cát lớn. Cát khai thác tại mỏ nằm trên sông Kỳ Lộ và được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) cấp phép cho một doanh nghiệp trên diện tích 13,7ha, trữ lượng khai thác 453.790m3 cát nguyên khai, công suất 100.000m3/năm; chỉ cho phép doanh nghiệp khai thác khoáng sản là cát làm vật liệu xây dựng từ mỏ, rồi sử dụng xe cơ giới chở đến công trình thi công.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tập kết cát sai quy định tại nhiều điểm dọc tuyến ĐT642.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Xuân Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, các điểm tập kết này đều chưa được cấp phép, vi phạm quy định về quản lý tài nguyên. Ủy ban nhân dân xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp di dời ngay các bãi tập kết cát.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, xử lý việc gây bụi vào nhà dân và rơi vãi cát xuống đường. Đối với các phương tiện vận chuyển cát, địa phương sẽ tiếp cận từng đầu việc, từng hồ sơ, nếu phát hiện không đúng quy định sẽ làm việc với đơn vị chủ mỏ để chấn chỉnh.

“Đây là trục đường có nhiều phương tiện vận chuyển nguyên liệu và tinh bột sắn ra vào nhà máy chế biến, kết hợp với xe vận chuyển cát cho nên lưu lượng, mật độ xe ô-tô tải tham gia giao thông lớn. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ đạo các ngành liên quan thường xuyên phối hợp kiểm tra tải trọng, tốc độ, nhất là xe tải trọng lớn để bảo đảm an toàn giao thông và cuộc sống của nhân dân”, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay.

Đại diện doanh nghiệp có mỏ cát tại đây cũng đã thừa nhận, việc tập kết cát tại nhiều vị trí là sai quy định; đồng thời cam kết sẽ chấm dứt ngay hoạt động của các bãi tập kết cát không phép này và di dời về đúng vị trí được phép.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát tổng thể các điểm tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn, chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết cát không đúng quy định.

Quản lý chặt, bảo đảm cát phục vụ xây dựng

Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có 7 mỏ khoáng sản cát được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác đang hoạt động, tổng công suất 337.000m3/năm.

Thế nhưng, hiện các công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông của tỉnh làm chủ đầu tư còn thiếu hơn 222.000m3 cát, dẫn đến nhiều công trình khó có thể hoàn thành trước mùa mưa năm nay, nhất là lĩnh vực giao thông.

Nguyên nhân là do trong các mỏ cát đã được cấp phép, rất ít mỏ đủ điều kiện khai thác, không đủ trữ lượng và nằm xa vị trí công trình.

Theo ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, để có đủ cát đáp ứng tiến độ các công trình, các ngành chức năng cần tập trung vào việc thực hiện thủ tục như cấp phép khai thác, cho thuê đất, kết nối giao thông... mới bảo đảm cho các mỏ đã quy hoạch, đấu giá thành công chỉ định nhà đầu tư đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Trong khi các công trình xây dựng trong tỉnh thiếu cát phục vụ thi công, thì việc vận chuyển cát hợp pháp ra ngoài tỉnh cũng cần xem xét để cân đối, bảo đảm đáp ứng nhu cầu cho các công trình tại địa phương đạt tiến độ. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, để công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn đi vào nền nếp, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường hiệu lực quản lý đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản. Trong đó có việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát.

Cùng với đó, Sở thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về chuyên ngành.

Hằng năm, có kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp được cấp giấy phép để kịp thời hướng dẫn chấp hành, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm theo thẩm quyền.

Gần đây nhất, Sở đã xử phạt một trường hợp vi phạm hoạt động khoáng sản với số tiền 15 triệu đồng. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoàn tất hồ sơ cấp phép, sớm đưa mỏ vào hoạt động, tạo nguồn cung vật liệu, đáp ứng nhu cầu phục vụ xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép kéo dài mà không có biện pháp xử lý triệt để; xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc để xảy ra tình trạng sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp đưa vào công trình thi công hoặc để đơn vị thi công công trình khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản trái phép, không đúng với hồ sơ dự án được duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.