Đối thoại 2+2 Ngoại giao-Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Việt Nam và Nhật Bản

Ngày 4/12, tại Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra Đối thoại 2+2 Ngoại giao-Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần đầu tiên giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Quang cảnh đối thoại. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh đối thoại. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao đồng chủ trì.

Đoàn Nhật Bản do Thứ trưởng Ngoại giao Namazu Hiroyuki và Thứ trưởng Quốc phòng Kano Koji đồng chủ trì. Tham dự đối thoại có các đại diện của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai bên và đại diện Bộ Công an Việt Nam.

Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân thành về hợp tác song phương chính sách ngoại giao-quốc phòng của hai bên, tình hình khu vực và thế giới; khẳng định việc nâng cấp Đối thoại đối tác chiến lược thành cơ chế Đối thoại 2+2 Ngoại giao-Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần đầu tiên lần này cho thấy quan hệ hai nước phát triển rất tốt đẹp với sự tin cậy chính trị cao.

3-3266.jpg
Đoàn Việt Nam tham dự đối thoại. (Ảnh: TTXVN)

Về quan hệ hợp tác song phương, hai bên nhất trí khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các trụ cột hợp tác như kinh tế, chính trị, an ninh-quốc phòng, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương... sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới; có sự đồng thuận cao ở các cấp của cả 2 nước về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Việt Nam nhấn mạnh nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, cùng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò tích cực và xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế...

Nhật Bản khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối với khu vực. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trên mọi lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và lợi ích của hai bên.

Về hợp tác quốc phòng-an ninh thời gian qua, hai bên đánh giá có nhiều tiến triển, hợp tác cụ thể trong nhiều nội dung như trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại thường xuyên, giao lưu hữu nghị giữa hai nước, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao trang thiết bị quốc phòng, hợp tác cứu hộ, quân y, chia sẻ thông tin...; nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác thúc đẩy trụ cột quan trọng này, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển vì hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia tại khu vực và trên thế giới.

2-2423.jpg
Đoàn Nhật Bản tại đối thoại. (Ảnh: TTXVN)

Nhận định tình hình thế giới và khu vực đang biến động nhanh chóng với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, hai bên nhất trí cho rằng Việt Nam và Nhật Bản cần tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ quan điểm, lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhất trí về việc cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ Đối thoại 2+2 Ngoại giao-Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần đầu tiên giữa Việt Nam và Nhật Bản, chiều cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro đã tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. Nhân dịp này, Bộ quốc phòng hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn và Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo.

Trong dịp này, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã có các cuộc tiếp xúc với Trưởng Ban Quốc tế Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) Yamaguchi Tsuyoshi, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko, Phó Chánh Văn phòng Nội các Ozaki Masanao, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu và hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 27/2/2026: Thủ tướng: Đổi mới tư duy cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường

[Video] Thời sự 24h ngày 27/2/2026: Thủ tướng: Đổi mới tư duy cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường

Bản tin cập nhật các nội dung nổi bật: Thủ tướng chủ trì Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 2/2026; Những người mẹ thứ hai của trẻ sinh non; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát phân loại 62,2 triệu thửa đất; Mỹ đề xuất Trung Quốc tham gia Hiệp ước hạt nhân ba bên mới.

Lãnh đạo phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng cho cuộc bầu cử

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới địa hình phức tạp, dân cư phân bố không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đó cũng chính là các khó khăn ảnh hưởng nhiều đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quang cảnh cuộc họp tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước

Chiều 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Khu vực Bình Tân, phường Long Bình, thành phố Cần Thơ có 2.332 cử tri, đến nay đã hoàn tất việc niêm yết danh sách.

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tránh thất thoát, lãng phí. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đoàn Giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên phường Bạch Mai tại trụ sở phường. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Nội

Chiều 26/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche. (Ảnh: Trần Hải)

Khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche trao đổi về hợp tác Việt Nam-Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư và hỗ trợ giải quyết các hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam.