Cơ hội và nỗ lực của Việt Nam và Ấn Độ trong chuyển đổi số

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Cơ hội và nỗ lực của Việt Nam và Ấn Độ trong chuyển đổi số”.

Hội thảo khoa học quốc tế “Cơ hội và nỗ lực của Việt Nam và Ấn Độ trong chuyển đổi số” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đồng tổ chức.
Hội thảo khoa học quốc tế “Cơ hội và nỗ lực của Việt Nam và Ấn Độ trong chuyển đổi số” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đồng tổ chức.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ông Periasamy Kumaran, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, đồng chủ trì Hội thảo.

Tham gia Hội thảo, có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia uy tín của Việt Nam và Ấn Độ.

gen-h-3001-binh.jpg
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Chuyển đổi số đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn mới. Việt Nam hiện có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất Đông Nam Á, với mức tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm. Với hơn 78 triệu người sử dụng internet, chiếm gần 80% dân số, Việt Nam đang sở hữu nền tảng xã hội-kỹ thuật quan trọng để triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số một cách đồng bộ. Chuyển đổi số ở Việt Nam đang trong giai đoạn tăng tốc và đi vào chiều sâu, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hóa năng lực quản trị quốc gia.

gen-h-3001-ong.jpg
Ông Periasamy Kumaran, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Lê Hải Bình cho rằng, trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác chuyển đổi số giữa Việt Nam và Ấn Độ mang ý nghĩa kinh tế-công nghệ, đồng thời có chiều sâu chính trị-chiến lược rõ nét. Việt Nam và Ấn Độ đang phát triển năng động, có quy mô dân số lớn, thị trường rộng mở và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chuyển đổi số là con đường tất yếu và ngắn nhất để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Thực tiễn chuyển đổi số của Ấn Độ cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trên nền tảng của tầm nhìn chiến lược dài hạn, thể chế quốc gia vững chắc và năng lực tổ chức thực thi mạnh mẽ. Thông qua sáng kiến “Digital India” được khởi xướng từ năm 2015, Ấn Độ đã xây dựng thành công một hệ sinh thái Hạ tầng số công cộng (DPI) có quy mô và mức độ bao phủ hàng đầu thế giới. Chuyển đổi số ở Ấn Độ không đơn thuần là số hóa các dịch vụ công, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện mô hình quản trị quốc gia, dựa trên dữ liệu, nền tảng mở, và sự tham gia chủ động của khu vực tư nhân cũng như toàn xã hội.

Đồng chí Lê Hải Bình bày tỏ, các ý kiến thảo luận tại Hội thảo sẽ sớm được tổng hợp thành báo cáo kiến nghị khoa học-chính sách, phục vụ công tác tham mưu cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đóng góp thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời tạo ra những giá trị mới cho sự phát triển bền vững của hai quốc gia trong kỷ nguyên số.

gen-h-30101-dung.jpg
Quang cảnh Hội thảo “Cơ hội và nỗ lực của Việt Nam và Ấn Độ trong chuyển đổi số”.

Tại Hội thảo, các tham luận, ý kiến gửi đến, trình bày đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề trọng tâm, then chốt, đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của kỷ nguyên mới, gồm: Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, từ tầm nhìn chiến lược đến thực tiễn hợp tác; Hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh tác động của trí tuệ nhân tạo; Công nghệ thế hệ mới và tính bền vững trong tiến trình chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc sang dự Hội nghị về cơ chế đối thoại chiến lược 3+3

Chiều 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc.

Quang cảnh hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm kiến tạo, hoàn thiện thể chế phát triển

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu yêu cầu đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm trong Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, pháp luật phải thật sự trở thành động lực phát triển, chứ không phải là rào cản của phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an Trung Quốc nhân dịp sang dự Hội nghị lần thứ nhất về cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc sang dự Hội nghị về cơ chế đối thoại chiến lược “3+3”

Chiều 16/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng nhân dịp sang dự Hội nghị lần thứ nhất về cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Việt Nam-Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo họp Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng. (Ảnh: Trần Hải)

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trên cơ sở các công cụ, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền cho phép

Hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng còn lại trên cơ sở các công cụ, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền cho phép, nếu phát sinh vướng mắc thì tiếp tục báo cáo, đề xuất, phát huy cao nhất tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bắt tay Đại sứ Tshering W.Sherpa. (Ảnh: BẢO LONG)

Đại sứ Ấn Độ thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

Chiều 16/3, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp ông Tshering W.Sherpa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Hạ nghị sĩ Ana Karina Rojo Pimentel, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico-Việt Nam trả lời phóng viên TTXVN tại địa bàn. (Ảnh tư liệu: Phi Hùng/TTXVN)

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Củng cố vai trò hoạch định chính sách trong phát triển đất nước

Bà Ana Karina Rojo Pimentel bày tỏ tin tưởng các đại biểu được lựa chọn trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam hôm 15/3 sẽ là những người có năng lực, liêm chính và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của Quốc hội trong hoạch định chính sách và định hướng phát triển đất nước.

Từng bước xây dựng "Quốc hội số" hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng gần gũi với cử tri.

Dấu ấn chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam

Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội Việt Nam đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng "Quốc hội số" hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng gần gũi với cử tri.

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113. (Ảnh: QDND.VN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi đón tiếp Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) tại tỉnh Phú Thọ.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.