Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Đức, Việt Nam-EU tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Chiều 28/10, Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cùng các thành viên Đoàn Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) dịp thăm làm việc tại Việt Nam, dự Đối thoại lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch SPD Achim Post. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch SPD Achim Post. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chuyến thăm của Đoàn Đảng Dân chủ Xã hội Đức lần này có ý nghĩa quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, phát huy kết quả Đối thoại lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức diễn ra tại Đức; trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Đức thời gian qua, thông qua nguồn hỗ trợ ODA, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục, môi trường và đặc biệt là hỗ trợ vaccine trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

2-3318.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu Bernd Lange. (Ảnh: DUY LINH)

Đánh giá cao việc Liên minh châu Âu (EU) coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn EU đã hỗ trợ nhân đạo 650 nghìn Euro giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Đức, Việt Nam-EU thời gian qua.

bnd-3332.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Năm 2025 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện, gặt hái những thành công trên tất cả các trụ cột hợp tác.

Bên cạnh đó, kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, hợp tác thương mại giữa EU và Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc; kim ngạch thương mại EU-Việt Nam đã tăng 12-15% hằng năm trong 5 năm qua.

Cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange nhấn mạnh, việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp có vai trò rất quan trọng trên cơ sở hiểu biết, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau; bày tỏ tin tưởng, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, cũng như Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Đức thời gian qua phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Xã hội Đức đối với Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA), Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng Dân chủ Xã hội Đức tiếp tục phát huy vai trò, tiếng nói của mình để Quốc hội Đức sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định này để mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và thương mại mới, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

bnd-3354.jpg
Các đại biểu Quốc hội Việt Nam dự cuộc tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Quốc hội Việt Nam coi trọng và học hỏi kinh nghiệm lập pháp, giám sát của các nước có nền pháp quyền và khung thể chế hoàn chỉnh, trong đó có Đức, để vận dụng phù hợp vào thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam luôn quan tâm tới chủ trương, chính sách của Đảng Dân chủ Xã hội Đức và Chính phủ Liên bang Đức trong đó Đảng Dân chủ Xã hội Đức giữ vai trò quan trọng; đánh giá cao việc duy trì cơ chế Đối thoại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức suốt 14 năm qua, trở thành kênh trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quan trọng giữa hai Đảng.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, qua Đối thoại lần này và các cuộc làm việc với đối tác Việt Nam, Đảng Dân chủ Xã hội Đức sẽ hiểu rõ hơn về đường lối phát triển bền vững, đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Về hợp tác với EU/Nghị viện châu Âu (EP), Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ Việt Nam-EU nói chung và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với EP nói riêng thời gian qua tiếp tục phát triển hết sức tích cực; đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp trên tinh thần đối thoại, hiểu biết và xây dựng.

Hai bên đã duy trì ổn định kênh đối thoại nghị viện trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác ký năm 2010, tạo nền tảng quan trọng cho việc tăng cường trao đổi và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Việt Nam-EU sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trên nhiều mặt không chỉ Việt Nam-EU mà còn mang tính kết nối giữa khu vực Đông Nam Á và châu Âu.

bnd-3370.jpg
Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Về hợp tác với Đức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong chính trị-ngoại giao, kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ và hợp tác phát triển. Hai bên đang cùng hướng tới việc nâng quan hệ Việt Nam-Đức lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai phía.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange đã trao đổi, chia sẻ về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Việt Nam; việc xây dựng Quốc hội số… cùng một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.