Quan hệ Argentina-Mỹ đạt bước tiến mới

Quan hệ song phương Argentina-Mỹ đạt nhiều bước tiến mới, cả trong hợp tác an ninh lẫn kinh tế. Kết quả có được tiếp tục khẳng định nỗ lực của chính quyền Tổng thống Argentina Javier Milei hiện thực hóa những cam kết mà nhà lãnh đạo này từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử, trong đó có chủ trương tăng cường liên kết với Washington.
Argentina tiếp nhận máy bay Hercules C-130 từ Mỹ. (Ảnh: REUTERS)
Argentina tiếp nhận máy bay Hercules C-130 từ Mỹ. (Ảnh: REUTERS)

Tháng 12/2023, tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội để chính thức nắm quyền điều hành quốc gia Nam Mỹ nhiệm kỳ 2023-2027, Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử, gồm tiến hành một loạt biện pháp cải cách để vực dậy nền kinh tế, trong bối cảnh lạm phát và thâm hụt ngân sách tại Argentina ở mức cao.

Là nhà kinh tế học, ông Milei được đánh giá có chiến dịch tranh cử “sôi nổi”, khi tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh chi tiêu nhà nước và USD hóa nền kinh tế. Về chính sách đối ngoại, ông Milei chủ trương tăng cường liên kết với Mỹ, Israel, châu Âu và được cho là theo đuổi chính sách ngoại giao thực dụng.

Nhận trọng trách “lèo lái” đất nước, Tổng thống Milei nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu ông nhậm chức, chính phủ Argentina thể hiện quan điểm tăng cường liên minh với Mỹ. Vừa qua, trong lễ tiếp nhận máy bay vận tải Hercules C-130 do Bộ Quốc phòng Mỹ trao tặng ở thủ đô Buenos Aires, nhà lãnh đạo Argentina khẳng định, chính sách đối ngoại mới sẽ dựa trên liên minh chiến lược với Mỹ.

Theo Tổng thống Milei, sau nhiều thập kỷ của chủ nghĩa biệt lập, Argentina quyết định hòa nhập với cộng đồng quốc tế và trở lại giữ vai trò chủ đạo. Tại buổi lễ, đại diện Mỹ khẳng định, việc Nhà trắng tặng Buenos Aires máy bay Hercules C-130 thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước.

Hợp tác an ninh song phương được cả Argentina và Mỹ chú trọng thúc đẩy thời gian qua. Tháng 9/2023, hai nước đã ký văn bản hợp tác an ninh về chống tội phạm có tổ chức, bảo đảm an ninh trong điều tra tội phạm, trao đổi thông tin, đào tạo và trang thiết bị. Mới đây, trong chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng An ninh Argentina Patricia Bullrich, Buenos Aires và Washington thống nhất tăng cường hợp tác chống tội phạm có tổ chức, đánh bắt cá trái phép và bảo vệ khu vực biên giới.

Nhân chuyến thăm, bà Bullrich cũng chia sẻ về gói dự luật của Argentina nhằm tăng cường cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức, với hỗ trợ tư vấn của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Phía Mỹ đánh giá cao việc Argentina ủng hộ Nhà trắng đẩy mạnh những nỗ lực ở khu vực, nhằm ngăn chặn tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Ngoài an ninh, Argentina và Mỹ cũng đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken thăm Argentina, khẳng định Washington mong muốn tăng cường quan hệ tốt đẹp với Buenos Aires.

Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà sau cuộc gặp Tổng thống Javier Milei, ông Blinken khẳng định, Argentina “có thể tin tưởng” vào Mỹ trong vấn đề ổn định nền kinh tế. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ ủng hộ các doanh nghiệp nước này tăng cường đầu tư và thương mại với Argentina, nhất là trong lĩnh vực sản xuất lithium mà quốc gia Nam Mỹ có thế mạnh.

Bộ trưởng Blinken cũng nhấn mạnh về mối quan hệ đối tác chiến lược giúp gắn kết Buenos Aires và Washington về an ninh năng lượng, đồng thời cho rằng hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là cách thức quan trọng để thúc đẩy sự ổn định của Argentina.

Giới quan sát nhìn nhận, mối quan hệ giữa Argentina và Mỹ biến động tùy thuộc tình hình chính trị trong nước của quốc gia Nam Mỹ. Quan hệ Mỹ-Argentina được cải thiện sau khi Tổng thống Argentina Mauricio Macri lên cầm quyền hồi tháng 12/2015. Trước đó, mối quan hệ giữa hai nước được cho là không mấy tốt đẹp trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của bà Cristina Fernandez.

Trong khi đó, ông Milei chủ trương tăng cường liên kết với Washington. Với tư cách Tổng thống Argentina, ông Milei ngay lập tức tuyên bố Argentina không gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đi ngược lựa chọn trước đó của người tiền nhiệm Alberto Fernandez.

Trải qua hơn hai thế kỷ quan hệ ngoại giao, Argentina và Mỹ đang không ngừng nỗ lực tăng cường mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa. Hai nước hướng đến xây dựng một tương lai chung thịnh vượng, vì lợi ích đôi bên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.