PVEP chuyển mình mạnh mẽ cùng chuyển đổi số

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), giữ vai trò then chốt trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Người lao động PVEP.
Người lao động PVEP.

Chuyển đổi số - chiến lược trọng tâm, xuyên suốt tại PVEP

Trong thời gian qua, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Tổng công ty, bám sát định hướng của Petrovietnam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVEP lần thứ IV, công tác CĐS tại PVEP được triển khai một cách bài bản, toàn diện.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động về chuyển đổi số được ban hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, có thể kể đến việc ban hành các nghị quyết, chương trình thực hiện Nghị quyết số 184/NQ-ĐU ngày 15/02/2022 của Đảng ủy Petrovietnam về chuyển đổi số tại các đơn vị thành viên/trực thuộc Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình hành động số 03/CTr-ĐU của Đảng ủy Petrovietnam; thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và từng bước kiện toàn Phòng Công nghệ thông tin-Chuyển đổi số chuyên trách; tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, các phiên họp đánh giá tiến độ triển khai chuyển đổi số tại từng đơn vị, từng dự án cụ thể.

Trên nền tảng đó, PVEP xây dựng lộ trình chuyển đổi số với các mục tiêu: Vận hành toàn diện trên nền tảng số, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa để tăng độ chính xác trong việc ra quyết định và giảm chi phí vận hành; Xây dựng lộ trình chuyển đổi số hiệu quả, giúp PVEP tiệm cận với thế giới về trình độ điều hành, quản trị doanh nghiệp, ra quyết định dựa trên số liệu và hình thành văn hóa số trong tổ chức; Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số, xây dựng văn hóa số trong toàn PVEP. Đồng thời, triển khai hệ thống ERP cho các lĩnh vực tài chính, lập kế hoạch, quản lý dự án và hệ thống cơ sở dữ liệu thăm dò, khai thác (EPDB) đồng bộ với hệ thống của Petrovietnam, triển khai thống nhất trên toàn bộ các dự án PVEP trực tiếp điều hành.

Đặc biệt, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao và định hướng kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty, công tác chuyển đổi số tại PVEP đã có những chuyển biến rõ nét. Trong đó, Ban Điều hành Tổng công ty đã chủ động đưa vào ứng dụng các hệ thống, công cụ số; đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hành chữ ký số, khai thác công cụ số, đem lại những kết quả tích cực. Điều đáng ghi nhận là công tác chuyển đổi số tại PVEP đã từng bước thấm sâu vào mọi hoạt động, từng công việc hằng ngày của cán bộ, nhân viên, tạo thành thói quen, tư duy số thông qua ứng dụng các nền tảng, công cụ, hệ thống kỹ thuật hiện đại.

Xây dựng môi trường làm việc số, hệ sinh thái số

Trong giai đoạn 2024-2025, PVEP đã triển khai đồng loạt nhiều chương trình chuyển đổi số trọng điểm, tạo nên bước chuyển mình rõ nét trong phương thức điều hành và vận hành sản xuất. Nổi bật là việc ký kết hợp đồng tư vấn, xây dựng chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 với FPT. Nội dung hợp tác tập trung vào đánh giá năng lực số, xác lập tầm nhìn, mục tiêu, văn hóa và con người số, đồng thời đề xuất mô hình quản lý và lộ trình triển khai phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng công ty.

Cùng với đó, PVEP đã và đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị quan trọng cho dự án Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giai đoạn 1. Dự án sẽ được triển khai tại trụ sở Tổng công ty và các đơn vị thành viên như PVEP POC, TTKT, Khánh Mỹ, HCM… với phạm vi bao trùm các lĩnh vực: kế toán tài chính, kế toán quản trị, hợp nhất báo cáo tài chính, quản lý mua sắm vật tư, bảo trì, bảo dưỡng và quản lý dự án. Hệ thống được thiết kế đồng bộ với hệ thống ERP của Petrovietnam, cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa các cấp quản lý từ Tập đoàn đến Tổng công ty, bảo đảm sự thông suốt trong chỉ đạo điều hành và nâng cao hiệu quả quản trị.

Song song với đó, PVEP đặc biệt chú trọng phát triển cơ sở dữ liệu thăm dò, khai thác (EPDB) với tần suất cập nhật hằng ngày, tích hợp dữ liệu từ các phần mềm chuyên ngành như Petrel, Kingdom, Avocet, Techlog, Studio… Nhờ hệ thống này, các chuyên gia và kỹ sư có thể nhanh chóng truy xuất, phân tích và mô phỏng dữ liệu địa chất, từ đó dự báo sản lượng, tối ưu vận hành mỏ, nâng cao hiệu suất khai thác và kiểm soát chi phí.

Bên cạnh các chương trình nội bộ và hợp tác trong nước, PVEP cũng tích cực mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ quốc tế để tận dụng tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến nhằm tăng tốc quá trình chuyển đổi số. Một trong những dấu mốc quan trọng trong năm 2025 là việc PVEP và Tập đoàn Dịch vụ Dầu khí Schlumberger ký kết thỏa thuận hợp tác kỹ thuật, kết hợp tổ chức chương trình hội thảo kỹ thuật Discovery Workshop, mở ra chương mới trong hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Thỏa thuận này đặt nền móng cho sự phối hợp toàn diện trong lĩnh vực kỹ thuật, hỗ trợ PVEP tối ưu hóa hoạt động thăm dò, khai thác, đặc biệt tại các mỏ hiện hữu và tiềm năng. Đồng thời, hội thảo Discovery Workshop, có sự tham gia của các chuyên gia từ Schlumberger đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như: quản lý và tích hợp dữ liệu địa chất, địa vật lý, mô hình hóa mỏ, ứng dụng AI/ML và điện toán đám mây trong chuỗi giá trị E&P, số hóa vận hành, giám sát sản lượng, kỹ thuật khoan và hoàn thiện giếng…

Sự hợp tác giữa PVEP và Schlumberger còn hướng tới hiệu quả thực chất, lâu dài, tập trung vào các hoạt động như: thành lập nhóm làm việc kỹ thuật chung, xác định và triển khai các dự án thí điểm ứng dụng công nghệ mới tại các mỏ ưu tiên, tăng cường đào tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực phân tích kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật PVEP.

PVEP cũng đã mở rộng và tăng cường ứng dụng nền tảng Microsoft 365, với các công cụ như Sharepoint Online, Teams, One Drive, Power BI, Power App, Power Automate… nhằm tạo lập một không gian làm việc số linh hoạt, cho phép cán bộ nhân viên chia sẻ tài liệu, liên kết trực tuyến trong điều kiện làm việc khác nhau từ vùng sâu, vùng xa hay ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, hệ thống văn phòng điện tử cũng được PVEP triển khai mạnh mẽ, tích hợp nhiều chức năng như quản lý công văn, giao việc, ký số, quản lý tài sản, theo dõi KPI và chấm công bằng AI. Việc ứng dụng đồng bộ các công cụ quản trị hiện đại không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, tiết kiệm thời gian và chi phí, mà còn nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp.

Đây được xem là bước tiến lớn trong xây dựng nền tảng quản trị số, đồng thời tối ưu hóa năng suất lao động, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên phát huy năng lực, chủ động trong công việc và thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Ngoài ra, PVEP còn ứng dụng hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI), cho phép phân tích dữ liệu tổng hợp từ ERP, EPDB và các nền tảng khác, hỗ trợ lãnh đạo PVEP ra quyết định kịp thời, hiệu quả, dựa trên dữ liệu thực tiễn, góp phần thể hiện rõ vai trò của công nghệ trong việc chuyển đổi phương thức quản trị, từ quản trị truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Đồng thời, việc chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực số cho cán bộ nhân viên và xây dựng văn hóa số cũng là bước đi dài hạn nhằm hình thành đội ngũ "người lao động số", sẵn sàng làm chủ công nghệ và đổi mới trong tương lai.

pvep2.jpg
Chủ tịch HĐTV PVEP Trương Quốc Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo KHCN, Đổi mới sáng tạo và CĐS phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là chìa khóa để PVEP thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ giúp PVEP nâng cao khả năng cạnh tranh, tối ưu chi phí sản xuất, sẵn sàng thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế mới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và ESG.

Đặc biệt, chuyển đổi số cũng được coi là một phần trọng yếu trong định hướng phát triển của Tổng công ty, gắn với thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 2337/QĐ-DKVN của Đảng ủy Petrovietnam.

Để giữ vững vai trò trụ cột năng lượng của Petrovietnam, hiện thực hóa mục tiêu vận hành tinh gọn, hiệu quả và phát triển bền vững, PVEP luôn xác định công tác chuyển đổi số là nền tảng thiết yếu, tạo lực đẩy chiến lược, bứt phá trong kỷ nguyên năng lượng mới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc PVCFC cùng các đại diện tại lễ khai trương Công ty trách nhiệm hữu hạn TGOP tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Duyên)

PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á

Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”. (Ảnh : HDBank)

APEA 2026 vinh danh HDBank về quản trị bền vững và minh bạch

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”, ghi nhận đóng góp điều hành trong quá trình phát triển của Ngân hàng.

Theo dõi vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều hành SCADA. (Ảnh: EVNSPC)

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ quy trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

Trong danh sách năm nay, hệ sinh thái Masan có 19 sản phẩm, dịch vụ được công nhận Thương hiệu quốc gia. (Nguồn: MSN)

Thương hiệu quốc gia, điểm tựa để Masan đưa sản phẩm thương hiệu Việt ra thế giới

Với 19 sản phẩm, dịch vụ được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, Masan Group thể hiện quá trình tích lũy năng lực sản xuất, công nghệ, con người và quản trị thương hiệu. Những nền tảng này tạo điểm tựa để doanh nghiệp củng cố vị thế trong nước và đưa thương hiệu Việt ra thế giới.

Ông Lê Bá Định, Chủ tịch Công đoàn đại diện công ty nhận danh hiệu Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

Bình Điền vinh dự lọt Top 50 "Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh", kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho nông nghiệp bền vững

Tối 13/10, tại Trung tâm Hội nghị GEM Center, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (thương hiệu Phân bón Đầu Trâu) đã chính thức được xướng tên trong Top 50 doanh nghiệp xuất sắc đạt danh hiệu “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp Bình Điền tự hào góp mặt trong danh sách danh giá này.

Đồng chí Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhà Bè trao Quyết định chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030 và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Trí Hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2026

Ngày 12/10, Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thường kỳ 10/2026 đánh giá kết quả 9 tháng, thống nhất nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy xã Nhà Bè trao Quyết định chỉ định đồng chí Dương Trí Hội giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo VietinBank nhận giải thưởng Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2026 tại Vietnam Outstanding Banking Awards. (Ảnh: VietinBank)

VietinBank liên tiếp được vinh danh với thành quả chuyển đổi số toàn diện

Được vinh danh là “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 và “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2026, VietinBank ghi dấu hành trình 3 năm chuyển đổi số toàn diện, từ nâng tầm trải nghiệm khách hàng đến làm chủ năng lực chuyển đổi trên toàn hệ thống.

Khách hàng được các giao dịch viên của VietinBank hướng dẫn tư vấn sản phẩm tại quầy (Ảnh: VietinBank)

VietinBank ra mắt sản phẩm vay thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi trực tuyến

VietinBank ra mắt sản phẩm vay thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, giúp khách hàng có thêm nguồn tiền khi phát sinh nhu cầu tài chính trong thời gian khoản tiền gửi chưa đến hạn. Hạn mức vay tối đa bằng 90% giá trị khoản tiền gửi dùng làm tài sản bảo đảm và không vượt quá 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC-HCMC trao Chứng nhận Thành viên chiến lược cho đại diện Nam A Bank - ông Trần Khải Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị -Tổng Giám đốc Nam A Bank. (Ảnh: NAB)

Nam A Bank khẳng định dấu ấn bản sắc qua 34 năm phát triển

Trải qua 34 năm phát triển, Nam A Bank đã thực thi thành công chiến lược phát triển bền vững dựa trên hai trụ cột chính là số hóa và xanh hóa. Đây không chỉ khẳng định năng lực điều hành chiến lược của Ban lãnh đạo, mà còn kết tinh từ sự cống hiến bền bỉ của tập thể cán bộ nhân viên. 

AKKN chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề, làm chủ thiết bị, công nghệ, góp phần bảo đảm các nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả. ( Ảnh: Thu Hoài )

Cán bộ công nhân viên Thủy điện An Khê-Ka Nak: Không ngừng nâng cao kỹ năng lao động, làm chủ công nghệ, vững bước tương lai

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak (AKKN) đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của kỹ năng nghề, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên (CBCNV), thúc đẩy tinh thần học tập, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Phó Tổng Giám đốc ACB Nguyễn Khắc Nguyện, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo “Xây dựng doanh nghiệp học tập trong thành phố học tập”. (Ảnh: ACB)

Khi chiến lược không thể chờ năng lực tổ chức tự lớn lên: Câu chuyện từ ACB

Một kế hoạch phát triển cá nhân, một hệ thống vừa vận hành, một cách làm mới cần được nhân rộng. Những câu chuyện rất cụ thể được ACB mang tới hội thảo về doanh nghiệp học tập gợi ra câu hỏi lớn hơn: Khi chiến lược đã mở sang chặng đường mới và thị trường vẫn liên tục chuyển động, năng lực tổ chức phải thay đổi với tốc độ nào?