PV GAS quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản trị 2025, hướng tới mục tiêu 2030

Ngày 14/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam/Tập đoàn) làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS/Tổng công ty) về định hướng chiến lược, giải pháp thực hiện kế hoạch quản trị năm 2025 và mục tiêu đến năm 2030.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam và đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam chủ trì buổi làm việc; cùng sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và các ban chuyên môn của Tập đoàn; Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát PV GAS.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo PV GAS đã báo cáo về các nội dung về kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, việc quán triệt, xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025–2030; công tác chuẩn bị cho Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025–2030; các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành mục tiêu quản trị năm 2025 của PV GAS.

h4-pv-gas-pham-van-phong-bao-cao-tai-buoi-lam-viec.jpg
Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong báo cáo tại buổi làm việc.

Theo đó, Đảng ủy PV GAS đã quán triệt và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025–2030, với các mục tiêu nhiệm vụ gắn liền với chiến lược của tập đoàn (đến năm 2030 có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới - Fortune Global 500). Trong đó, PV GAS được xác định đóng vai trò quan trọng, với doanh thu, lợi nhuận, đầu tư đều chiếm tỷ trọng lớn.

Các mục tiêu cụ thể của PV GAS đến 2030 như: chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên, khí thấp áp và CNG từ khí tự nhiên trong nước; 65–70% thị phần LPG và LNG tại Việt Nam và tham gia sâu rộng vào thị trường kinh doanh quốc tế; doanh thu toàn đơn vị tăng trưởng từ 8–10%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ toàn Tổng công ty bình quân 15–20%/năm; tập trung đầu tư để hình thành các trung tâm năng lượng tích hợp làm nền tảng dẫn dắt thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; tiên phong trong chuyển đổi năng lượng xanh;...

Sáu tháng đầu năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS đối mặt với nhiều khó khăn do nguồn khí trong nước sụt giảm mạnh, giá dầu giảm 15% và huy động khí cho sản xuất điện giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt thách thức, PV GAS đã ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024, với doanh thu hợp nhất tăng trưởng 8%. Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu có sự thay đổi tích cực khi doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh LPG/LNG chiếm 55% doanh thu hợp nhất, tăng 20% so với cùng kỳ, cho thấy sự giảm phụ thuộc vào lĩnh vực cấp khí truyền thống cho điện.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, giữ trò nền tảng, tiên phong trong ngành công nghiệp khí, PV GAS tập trung triển khai các giải pháp để bảo đảm nguồn cung và chủ động được thị trường như: liên kết chuỗi giá trị trong và ngoài tập đoàn; xem xét tham gia vào khâu hạ nguồn để bảo đảm tính bền vững của chuỗi giá trị khí; đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài; đa dạng hóa khách hàng; phát triển thị trường khí ngoài điện và các dịch vụ liên quan…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của PV GAS, như: Thay đổi mô hình kinh doanh để đáp ứng sự phát triển; tận dụng tối đa lợi thế hạ tầng, năng lực dẫn đầu nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các liên kết, hợp tác; nâng cao sức cạnh tranh bằng giá và chất lượng dịch vụ; phát triển tư duy chiến lược vượt ra khỏi sản phẩm khí truyền thống. Việc thúc đẩy đầu tư nhanh, sớm cũng được coi là yếu tố then chốt để đáp ứng kịp thời các mục tiêu phát triển.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, với vai trò và đóng góp quan trọng, việc xây dựng chiến lược của PV GAS phải song hành với chiến lược chung của tập đoàn.

Đồng chí lưu ý 4 nhóm trụ cột PV GAS cần tập trung:

1) Thu gom, phân phối khí trong nước, kết hợp thăm dò, khai thác và kết nối khu vực.

2) Trong lĩnh vực LNG, LPG, cần tăng cường đầu tư, liên kết, hợp tác để dẫn đầu, dẫn dắt thị trường, đồng thời mở rộng phát triển các trung tâm năng lượng tích hợp, tạo nên một hệ sinh thái năng lượng hoàn chỉnh.

3) Tập trung chế biến sâu, phát triển năng lượng mới, năng lượng xanh.

4) Mở rộng thị trường trong và ngoài nước – phát triển kinh doanh quốc tế và tiếp tục quan tâm đầu tư, mở rộng thị trường nội địa, đặc biệt là các thị trường nhỏ lẻ bởi đây là phân khúc vẫn còn nhiều cơ hội tiềm năng.

Đối với mục tiêu năm 2025, đồng chí chỉ đạo tăng cường phát triển thị trường ngoài điện để bảo đảm các mục tiêu quản trị được giao.

Petrovietnam yêu cầu PV GAS cần xây dựng, triển khai các giải pháp sáng tạo, đột phá để vượt qua những giới hạn hiện tại, hướng tới sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chung của tập đoàn.

h5-pv-gas-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdtv-petrovietnam-danh-gia-cao-no-luc-cua-dang-bo-ban-lanh-dao-pv-gas.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, Ban lãnh đạo PV GAS.

Kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, Ban lãnh đạo PV GAS trong triển khai thực hiện các các nhiệm vụ được Tập đoàn giao.

Đồng chí khẳng định, mục tiêu quản trị năm 2025 và chiến lược phát triển đến năm 2030 là nhất quán, xuyên suốt, "không thể bàn lùi", trên tinh thần đó, PV GAS cần khẩn trương nghiên cứu, triển khai các giải pháp sáng tạo, đột phá, vượt qua những giới hạn hiện tại, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược của tập đoàn.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Petrovietnam chỉ đạo rà soát, củng cố đội ngũ nhân sự cấp cao, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, tinh gọn nhất, đồng thời bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, cùng hướng về mục tiêu chung; thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp các đảng bộ trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; xây dựng kế hoạch phát triển nhân tài; đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát - bắt đầu từ sớm, từ xa, đồng bộ và có tính bao trùm cao; bảo đảm đồng bộ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng;… từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Về thực hiện các mục tiêu lớn, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ PV GAS, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: PV GAS cần nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình; nhận diện đầy đủ khó khăn, thuận lợi; đánh giá đúng năng lực cạnh tranh cốt lõi, từ đó xác định mục tiêu phù hợp, đồng bộ với mục tiêu chung của tập đoàn. Các mục tiêu cần được phân bổ cụ thể đến từng lĩnh vực, đơn vị, cá nhân, hình thành hệ thống quản trị mục tiêu xuyên suốt.

Đồng chí cũng chỉ đạo PV GAS tiếp tục cập nhật, xây dựng bộ giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra mang tính đột phá, vượt qua các giới hạn hiện tại. Cụ thể như: tăng năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển sản phẩm-dịch vụ mới, thúc đẩy đầu tư, mua bán - sáp nhập (M&A), đồng thời phát triển hệ sinh thái và chuỗi giá trị trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác phát triển thị trường là tối quan trọng - phải đi trước, mở đường cho phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Đối với nhiệm vụ nửa cuối năm 2025, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu PV GAS phải triển khai ngay các giải pháp nhằm bao tiêu 100% khí của tập đoàn. Đồng thời, cần quán triệt trong toàn Đảng bộ về mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức và tinh thần đổi mới để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch 5 năm, đặc biệt là bảo đảm hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo PV GAS, đồng chí Nguyễn Thanh Bình. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn; khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2025, cũng như giai đoạn 2025–2030, tiếp tục khẳng định vai trò của PV GAS là đơn vị trụ cột của Petrovietnam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Giám đốc Trần Xuân Quảng phát biểu tại Hội nghị.

ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới

Trong ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, ROX Group trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn của thị trường và hoạt động kinh doanh. Tin vào sức mạnh nội lực, Tập đoàn bước vào tuổi 30 với tâm thế vững vàng, tự tin hiện thực hóa khát vọng vươn xa trên hành trình phía trước.

Năm 2025, ACB ghi dấu ấn với tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

ACB vượt mốc một triệu tỷ đồng tổng tài sản, duy trì nợ xấu ở mức thấp nhất hệ thống

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) ghi dấu ấn với tổng tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất hệ thống và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc. Đây là tiền đề quan trọng để ACB bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin BYD. (Ảnh: Kim Long Motor)

Kim Long Motor động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD

Ngày 27/1, tại thành phố Huế, Công ty Kim Long Motor tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới, đồng thời tiến hành Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Một mẫu sản phẩm nổi thất xe ô-tô của Locostar.

Locostar khẳng định vị thế tiên phong trong sản xuất nội thất nội thất Limouisine tại Việt Nam

Locostar, thương hiệu sản xuất nội thất châu Âu và giải pháp nâng cấp nội thất Limousine cho các dòng xe 16 chỗ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng trước xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thông tin tuyển sinh năm 2026

Trường đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng về lĩnh vực pháp luật; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của cả nước và khu vực.

Lô dầu thô Das Blend đầu tiên cập cảng NSRP an toàn ngày 23/12/2025.

NSRP thành công chế biến nguồn dầu thô mới, nâng cao tính linh hoạt và khả năng vận hành bền vững

Trong khi dầu thô Kuwait vẫn là nguồn nguyên liệu chủ đạo theo thiết kế, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) chính thức công bố việc tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động vận hành của đơn vị.

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Kết thúc năm 2025, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC gửi nhiều thông điệp ý nghĩa đến tập thể người lao động đơn vị trong chặng đường mới.

Chặng đường 50 năm tự tin, bản lĩnh và đột phá của EVNHCMC

Năm 2026, đánh dấu chặng đường đặc biệt đối với ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây vừa là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, mà còn là dấu mốc kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện Thành phố Hồ Chí Minh (7/8/1976-7/8/2026), nay là Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).

Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó Tổng Giám đốc AgriS và ông Shin Juback - Tổng giám đốc LOTTE MART trao biên bản ký kết hợp tác

AgriS ký kết hợp tác cùng LOTTE MART

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và Công ty cổ phần Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART), ngày 8/1 tại TP Hồ Chí Minh, hai đơn vị đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai Lotte Mart Tây Ninh.

Chương trình “Mã đáo phát tài” với tổng trị giá giải thưởng gần 8 tỷ đồng.

ACB ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài”, cơ hội “trúng vàng khai vận” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chính thức ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài” trên phạm vi toàn quốc. Lấy cảm hứng từ ý nghĩa “mã đáo” – khởi đầu hanh thông, tài lộc đủ đầy – chương trình là hoạt động tương tác thú vị, mang đến trải nghiệm mới mẻ và đầy bất ngờ cho những giao dịch thường ngày.