Canh tác cà phê thông minh tại Đắk Hà: Cây khoẻ, giữ quả tốt, giảm phát thải

Sau một vụ áp dụng quy trình canh tác cà-phê thông minh, các vườn mô hình tại xã Đắk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) giảm 40,5% tỷ lệ rụng quả, số đốt cành dự trữ tăng 33%, năng suất nhân dự kiến tăng 10,7% và lượng khí nhà kính phát thải trên mỗi tấn cà-phê nhân giảm 19,4% so với vườn đối chứng canh tác theo tập quán.

Chuyên gia chương trình trao đổi kỹ thuật với nông dân tại vườn mô hình. (Ảnh: HỒ HUY)
Chuyên gia chương trình trao đổi kỹ thuật với nông dân tại vườn mô hình. (Ảnh: HỒ HUY)

Đó là kết quả được công bố tại hội thảo tổng kết mô hình do Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên-WASI) tổ chức ngày 22/10/2026, với sự tham dự của đông đảo nông dân trồng cà-phê trong vùng.

Từ 2 vụ thử nghiệm đến 48 mô hình nhân rộng

Chương trình Canh tác cà-phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu do Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền khởi xướng, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, WASI và trung tâm khuyến nông các tỉnh thực hiện, trước yêu cầu kép của ngành cà-phê: đất canh tác suy thoái sau nhiều năm thâm canh và thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, giảm phát thải. Sau 2 vụ thử nghiệm để xây dựng và hoàn thiện quy trình, năm 2026 chương trình bước sang giai đoạn nhân rộng với 16 cụm, 48 mô hình tại các vùng cà-phê trọng điểm. Mỗi mô hình đều có đối chứng, được phân tích đất, xây dựng quy trình bón phân riêng và theo dõi định kỳ các chỉ tiêu sinh trưởng, rụng quả, sâu bệnh, năng suất, hiệu quả kinh tế và phát thải khí nhà kính dưới sự giám sát của Ban cố vấn chuyên môn.

Mô hình tại Đắk Hà được bố trí trên 3 ha tại vườn của 3 hộ dân thôn 3, gồm vườn cà-phê xanh lùn, lá xoài 5 năm tuổi, vườn cà-phê vối 4 năm tuổi và vườn TRS1 15 năm tuổi; năng suất bình quân 3 vụ trước chỉ đạt 2,8–2,9 tấn nhân/ha. Mỗi vườn đều có lô đối chứng giữ nguyên cách bón của nông hộ, trên cùng điều kiện đất đai, giống và tuổi cây, để so sánh với lô áp dụng quy trình canh tác cà-phê thông minh.

Kết quả phân tích đất trước vụ cho thấy tầng đất mặt chua đến rất chua, pH_KCl bình quân 4,19, có vườn chỉ 3,6; canxi, magiê trao đổi và bo dễ tiêu đều ở mức nghèo. Trong khi đó, nông hộ vẫn duy trì thói quen bón lượng lớn phân lân và NPK phổ thông, có vườn bón hơn 1 tấn phân lân/ha mỗi năm, khiến lân tích lũy cao trong đất, cản trở cây hấp thu kẽm và làm giảm hiệu quả của chính lượng phân bón vào. Đất chua, thiếu canxi và magiê khiến bộ rễ tơ kém phát triển, cuống quả yếu, cây dễ rụng quả: chi phí phân bón tăng mà năng suất không tăng tương xứng.

Quy trình canh tác cà-phê thông minh được xây dựng từ kết quả phân tích đất của từng vườn, theo nguyên tắc bón đúng thứ đất thiếu và đúng lúc cây cần. Đầu mùa mưa, vườn mô hình được bón phân hữu cơ Đầu Trâu Dưỡng Rễ Tốt Cây kết hợp Đầu Trâu Cân Bằng Đất Tây Nguyên để hạ độ chua, bổ sung canxi, magiê, trung vi lượng và phục hồi bộ rễ. Dinh dưỡng đa lượng được chia 4 đợt với các dòng NPK chuyên dùng Đầu Trâu Mùa Khô, Đầu Trâu Tăng Trưởng và Đầu Trâu Chắc Hạt, bám sát từng giai đoạn: phục hồi sau thu hoạch, nuôi cành-nuôi quả và tích lũy chất khô vào nhân. So với tập quán, lượng lân bón giảm khoảng 45%, lượng đạm giảm khoảng 13%, trong khi cây được bổ sung thêm 108 kg canxi và 36 kg magiê mỗi ha.

“Thông minh” từ cách nhìn đất đến cách giữ vườn

Theo Tiến sĩ Phạm Công Trí, thành viên Hội đồng Khoa học Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, thành viên Ban cố vấn Chương trình Canh tác cà-phê thông minh, yếu tố thông minh của chương trình không nằm ở một loại phân bón mà ở cách tổ chức đồng bộ cả vườn cây. Trước hết, mô hình lấy mẫu đất phân tích để đánh giá đúng tình trạng đất, từ đó điều chỉnh lượng và loại phân cho phù hợp với từng vườn, thay vì bón theo thói quen. Phân bón Đầu Trâu có bổ sung vi sinh vật có lợi, kết hợp bón thêm hữu cơ và nâng pH đất, giúp tăng hiệu quả sử dụng phân bón và cải thiện sức khỏe đất.

1792741103172-1624102449719793713-140845916186849868-8bcfb06f442feca2198a5d72d70892e7.jpg
Đại biểu, nhà khoa học và nông dân chụp ảnh lưu niệm trước bảng mô hình Canh tác cà-phê thông minh tại Đắk Hà.(Ảnh: HỒ HUY)

Trong vườn, mô hình giữ thảm cỏ để giữ ẩm, hạn chế xói mòn và trả lại chất hữu cơ cho đất; khuyến cáo trồng cây che bóng để điều hòa tiểu khí hậu vườn. Sâu bệnh được xử lý theo hướng quản lý dịch hại tổng hợp và sức khỏe cây trồng, ưu tiên bảo vệ thiên địch, hạn chế thuốc hóa học, qua đó bảo vệ môi trường. Tưới nước tiết kiệm giúp giảm lượng nước tưới và năng lượng bơm tưới, cùng với giảm lượng đạm bón, là hai nguồn chính kéo giảm phát thải khí nhà kính của mô hình.

Số liệu do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu theo dõi trên các cây mẫu cố định của cả hai công thức cho thấy khác biệt rõ nhất nằm ở khả năng giữ quả: tỷ lệ rụng quả ở vườn mô hình là 9,63%, so với 16,20% ở vườn đối chứng, tức giảm 40,5%.

Năng suất nhân dự kiến của vườn mô hình đạt bình quân 3,1 tấn/ha, cao hơn đối chứng 0,3 tấn/ha (10,7%); vườn 15 năm tuổi tăng cao nhất, 13,5%, cho thấy quy trình phát huy tốt trên cả vườn già đã thoái hóa đất. Nhờ năng suất tăng trong khi chi phí phân bón không tăng, lợi nhuận dự kiến đạt bình quân 208,1 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng khoảng 14 triệu đồng/ha (7,3%).

Có thể bạn quan tâm

Combo 3 sản phẩm V Oxy+, V Trition và V Neral cung cấp hơn 160 dưỡng chất hướng tới những nhu cầu bổ sung dinh dưỡng khác nhau. (Ảnh: HOÀI THU)

Hành trình xây dựng thương hiệu V Live

Khởi đầu từ khát vọng mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, V Live International đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dinh dưỡng toàn diện, đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Duy phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận tổ sáng 22/10.

Cần tháo gỡ điểm nghẽn đất đai, khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng

Thảo luận tổ ở Quốc hội sáng 22/10, đại biểu Nguyễn Thế Duy, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đã góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào 3 nhóm vấn đề: cơ chế hoàn trả kinh phí bồi thường do nhà đầu tư ứng trước, thời điểm xác định giá đất và quỹ đất thanh toán hợp đồng BT.

Nhân viên ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả. (Ảnh: EVNHCMC)

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Duy phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Duy: Hoàn thiện cơ chế điện xanh, nâng sức cạnh tranh của nền công nghiệp

Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực, nhấn mạnh điện xanh là một cấu phần của hạ tầng công nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, đại biểu Nguyễn Thế Duy đề nghị tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ điện và các cơ chế giao dịch điện xanh với chi phí minh bạch.

Lãnh đạo EVNHCMC, cán bộ giảng dạy và các học viên dự khai mạc. (Ảnh: EVNHCMC)

Kỹ sư EVNHCMC được đào tạo chuyên sâu về công nghệ camera nhiệt

Ngày 19/10, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) khai giảng chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, đại diện Tập đoàn nhận vinh danh từ Ban tổ chức APEA 2026. (Ảnh: ROX Group)

ROX Group xây nền tảng quản trị cho “Go Global”

Từ dự án bất động sản 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng đến đại đô thị tỷ đô và nhà máy điện mặt trời tại Trung Á, ROX Group đang mở rộng hoạt động ra quốc tế, đặt ra yêu cầu mới về chuẩn hóa quản trị, phát triển đội ngũ và thích ứng với đặc thù từng thị trường.

Công nhân ngành điện miền nam hướng dẫn các thủ tục về điện cho người dân. (Ảnh: EVNSPC)

Tổng công ty Điện lực miền nam: Chủ động đối thoại, giải quyết kiến nghị của cử tri

Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) vừa báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội và tham gia tiếp xúc, giải đáp các ý kiến của cử tri về tình hình cung ứng điện, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đồng thời trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị của người dân ngay tại cơ sở.

Nguồn vốn với chi phí hợp lý từ BIDV sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng (Ảnh: BIDV)

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 cho đại diện Coteccons. (Ảnh: CTV)

Nhà thầu triển khai Trung tâm Hội nghị APEC được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Coteccons vừa năm thứ 2 liên tiếp được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sự ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế của tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa bản lĩnh kỹ sư Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Ủy viên HĐQT BIDV Đặng Văn Tuyên đại diện ngân hàng nhận Danh hiệu. (Nguồn: BIDV)

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.