Phục hồi, xây dựng chuỗi giá trị cho cây ca cao

Vĩnh Long là địa phương trồng cây ca cao xen vườn dừa nhiều nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian qua, diện tích trồng có xu hướng giảm do biến đổi khí hậu, giá xuống thấp.

Khách du lịch tham quan vườn ca cao tại tỉnh Vĩnh Long.
Khách du lịch tham quan vườn ca cao tại tỉnh Vĩnh Long.

Tuy nhiên gần đây, diện tích trồng ca cao đã phục hồi dần khi giá tăng nhờ có sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm quả, hạt ca cao.

Cây ca cao trồng xen vườn dừa dần phục hồi

Hơn 20 năm trước, cây ca cao được nông dân tỉnh Bến Tre (cũ) trồng xen trong vườn dừa mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định. Diện tích trồng tăng dần qua từng năm. Đến năm 2013, diện tích trồng ca cao xen trong vườn dừa lên đến hơn 10.000 ha. Đây là cây trồng xen nhưng được nông dân đánh giá cao vì mang lại nhiều lợi ích, vừa giữ ẩm cho vườn dừa, vừa tận dụng được đất trồng giữa các cây dừa và cho thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, một thời gian dài giá ca cao sụt giảm khiến nhà vườn chán nản, đốn bỏ để chuyển qua trồng các loại cây khác, như: chôm chôm, nhãn, bưởi da xanh… Vì vậy, diện tích ca cao giảm qua từng năm, còn chưa tới 1/10.

Ông Trần Văn Nam, ngụ xã Phú Túc, cho biết: “Trước đây, cây ca cao được trồng xen trong vườn dừa rất nhiều, giá lại tương đối nên tăng thu nhập cho nông dân sau cây dừa. Tuy nhiên, do giá cả bấp bênh cộng với đợt hạn mặn vào năm 2016 và 2020 làm cây ca cao chết khá nhiều. Nông dân không trồng lại mà chuyển qua trồng xen chanh, bưởi da xanh cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Một số hộ chấp nhận đốn bỏ cây ca cao sau nhiều năm gắn bó làm diện tích giảm mạnh”.

Gần đây, diện tích cây ca cao bắt đầu phục hồi khi giá ca cao tươi, hạt ca cao ổn định ở mức cao. Khoảng một năm trở lại đây, giá quả ca cao liên tục tăng do nhu cầu xuất khẩu lớn. Tại tỉnh Vĩnh Long, quả ca cao tươi có giá từ 15.000-17.000 đồng/kg, hạt ca cao khô lên tới hơn 230.000 đồng/kg, gấp 2 đến 3 lần so với hai năm trước. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, tại khu vực tỉnh Bến Tre (cũ), từ năm 2021 đến nay, nông dân đã trồng mới hơn 40.000 cây ca cao trên diện tích khoảng 150 ha. Không chỉ Bến Tre (cũ), diện tích ca cao ở tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (cũ) cũng tăng dần. Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập có hơn 500 ha ca cao, chủ yếu trồng xen trong vườn dừa.

Nông dân Nguyễn Văn Hải, trồng ca cao tại xã Phú Túc cho biết: “Gia đình tôi có 1 ha đất trồng ca cao, hiện 50% số lượng cây đang cho thu hoạch, hiệu quả khá cao. Trung bình gia đình thu về gần 200 triệu đồng/năm. Nếu duy trì giá như hiện nay thì diện tích cây ca cao sẽ tăng nhanh vì điều kiện thổ nhưỡng, đất đai tại địa phương phù hợp cho cây phát triển”.

Liên kết để phát triển bền vững

Hiện tại, nhiều hộ nông dân tại tỉnh Vĩnh Long trồng cây ca cao phục vụ phát triển du lịch hay liên kết với doanh nghiệp chế biến giúp thu nhập ổn định. Năm 2021, gia đình ông Nguyễn Văn Cường, ngụ xã Hưng Lễ, chuyển qua làm du lịch từ diện tích 1,5 ha vườn dừa xen ca cao nhờ liên kết với một cơ sở kinh doanh du lịch tại địa phương. Trước đó, năm 2016, gia đình ông Cường bị thiệt hại nặng khi cây ca cao bị chết do nước mặn. Số còn lại trong vườn chỉ hơn 200 cây, giá thương lái thu mua quả chỉ 6.000 đồng/kg nên ông dự định đốn bỏ để trồng cây khác. Ông Cường cho biết: “Khi cơ sở kinh doanh du lịch đặt vấn đề dẫn khách đến tham quan, thưởng thức ca cao tươi ngay tại vườn, tôi đồng ý hợp tác và giữ vườn ca cao lại cho tới nay. Nhờ vậy, gia đình không cần phải lo đầu ra cho quả ca cao như trước đây khi chế biến sản phẩm từ quả ca cao tươi bán ngay tại vườn cho khách du lịch thưởng thức”.

Gia đình ông Võ Văn Bân, ngụ xã Phú Túc, gắn bó cùng cây ca cao hơn 20 năm với bao thăng trầm nhưng vẫn quyết giữ cây cho tới nay. Hiện gia đình ông có 1,5 ha vườn dừa trồng xen cây ca cao theo hướng hữu cơ. Mỗi năm, ông thu hoạch trên 20 tấn quả, mang lại nguồn thu trên 300 triệu đồng. Gần đây, ông và một số hộ nông dân tại địa phương liên kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Socola Marou (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiêu thụ sản phẩm hạt ca cao. Ông Bân cho biết: “Quả ca cao tươi sau khi sơ chế sẽ được công ty đến tận nơi thu mua với giá cả ổn định nên nông dân rất yên tâm. Tôi còn thu mua ca cao tươi của các hộ dân ở địa phương rồi sơ chế để cung ứng cho công ty chế biến. Cây ca cao ở địa phương khá dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí thấp nên mang lại hiệu quả khá cao, nhất là đối với những hộ dân trồng xen trong vườn dừa”.

Hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Socola Marou là một trong những đơn vị tiên phong xây dựng mô hình liên kết bền chặt với nông dân tại tỉnh Vĩnh Long. Công ty áp dụng chính sách hỗ trợ nông dân 50% giá cây giống ban đầu, sau một năm, nếu tỷ lệ sống đạt trên 90% và cây phát triển tốt, công ty sẽ hỗ trợ tiếp 50% còn lại. Đây không chỉ là hỗ trợ về vốn mà còn giúp bà con yên tâm gắn bó lâu dài với cây ca cao. Trung bình mỗi năm, Công ty thu mua khoảng 19 đến 20 tấn hạt ca cao khô lên men đạt chuẩn với giá ổn định, giúp nông dân đạt lợi nhuận khá cao.

Ngoài ra, nhiều công ty khác cũng liên kết với nông dân để thu mua ca cao phục vụ chế biến, xuất khẩu, giúp cây ca cao tại địa phương phát triển ổn định. Ngành nông nghiệp tỉnh đang khuyến khích nông dân trồng cây ca cao xen vườn dừa nhằm tối ưu hiệu quả kinh tế so với trồng chuyên canh dừa. Trong đó, cây ca cao phát triển mạnh tại khu vực Trà Ôn, Cầu Kè, Phú Túc, Chợ Lách… mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho nông dân. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai kế hoạch xây dựng chuỗi giá trị ca cao theo hướng sản xuất sạch, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong đó, hình thành và hoàn chỉnh hai tổ sản xuất liên kết trực tiếp với doanh nghiệp chế biến và tăng cường tập huấn, tư vấn kỹ thuật chăm sóc cho nông dân. Từ đó, xây dựng chuỗi giá trị cây ca cao phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Công an Đồng Tháp lan tỏa yêu thương đến trẻ hoàn cảnh khó khăn

Trong Tháng hành động vì trẻ em, nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động tặng quà, nhận đỡ đầu trẻ em và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần chăm lo đời sống và tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà đợt 1 cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân khó khăn

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội, Công an thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai chương trình vận động xây dựng 1.000 căn nhà dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển là một trong những nơi sắp diễn ra sự kiện lớn mừng 1 năm Cà Mau hợp nhất tỉnh.

Cà Mau sẵn sàng chuỗi sự kiện quy mô kỷ niệm sau 1 năm hợp nhất tỉnh

Ngày 27/6, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen cho biết, tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh và 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với việc phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 4 từ phải qua, hàng đầu tiên), và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, Công an thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm với Đại tá Lê Mạnh Hùng.

Bộ Công an bổ sung nhân sự cấp phó tại Công an Cà Mau

Ngày 27/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Nghi thức tống tàu ra biển tại Lễ hội Cúng biển Mỹ Long, xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long.

Rộn ràng Lễ hội cúng biển Mỹ Long

Những ngày này, ngư dân các xã, phường ven biển tỉnh Vĩnh Long, rộn ràng với Lễ hội cúng biển Mỹ Long. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc mà còn là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả, cầu cho mưa thuận, gió hòa, sóng yên, biển lặng, khai thác nhiều tôm, cá, cuộc sống no ấm, sung túc.

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ thu hút đông du khách dịp hè.

Cần Thơ đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sự chuyển mình này từng bước khẳng định vững chắc vị thế, vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Nông dân xã Vĩnh Thuận Đông tất bật chăm sóc lúa với kỳ vọng một vụ mùa đạt năng suất cao.

Tạo động lực phát triển từ kinh tế hợp tác

Không chỉ duy trì thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, phát triển sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ người dân.