Phú Yên tập trung giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Sau gần 3 ngày làm việc, sáng 20/7, kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; thông qua 26 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.
Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thông qua 26 nghị quyết.
Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thông qua 26 nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét 40 báo cáo, 26 hồ sơ dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan trình về các nội dung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả tiếp thu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh...

Kỳ họp cũng dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, thu hút du lịch, phương án khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã thông qua 26 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội như: Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; Nghị quyết đầu tư dự án hạ tầng khung Khu đô thị Bắc Trần Phú-Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Tuy Hòa; Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2023...

Theo Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Phú Yên sẽ đẩy nhanh các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau dịch Covid-19, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 7%; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030; hoàn thành tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ khởi công Dự án cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất và thông qua nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Công thương.

Phát biểu kết luận và bế mạc, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận thẳng thắn, dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Qua đó, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Bà Cao Thị Hòa An đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh-tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tập trung chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2022; hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai các dự án, nhất là đối với các dự án trọng điểm; tích cực xúc tiến kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án có quy mô, phù hợp với quy hoạch, thân thiện với môi trường nhằm tạo cú huých trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị liên quan chủ động trong việc thực hiện triển khai các nghị quyết một cách kịp thời, hiệu quả, đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.