Phú Yên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Chiều 6/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhằm xây dựng văn hóa công sở, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Phú Yên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
Phú Yên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập tổ kiểm tra công vụ thực hiện kiểm tra thường xuyên và đột xuất về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Qua đó, đã tổ chức kiểm tra đột xuất 233 đợt và 8 đợt kiểm tra theo phản ảnh, kiến nghị của công dân. Kết quả, phát hiện 152 cán bộ, công chức, viên chức; 13 cơ quan, đơn vị vi phạm giờ giấc làm việc; 21 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc; 60 cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đúng quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Từ những vi phạm trên, tổ kiểm tra công vụ đã đề nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gồm 3 trường hợp cảnh cáo; 13 khiển trách; 94 kiểm điểm, phê bình; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu 60 cơ quan, đơn vị trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Để tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế Chỉ thị số 23 phù hợp với quy định mới của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế, nhằm xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc thân thiện vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.