Phú Yên quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, phát triển bền vững ngành thủy sản

Nông nghiệp nói chung, ngành thủy sản nói riêng là một trong những thế mạnh của Việt Nam và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 53 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt hơn 11 tỷ USD, mức cao nhất trong những năm gần đây; trong đó, kim ngạch xuất khẩu ngành thủy sản đóng góp hơn 9 tỷ USD.
Ngư dân tỉnh Phú Yên vận chuyển cá ngừ lên bờ. (Ảnh TTXVN)
Ngư dân tỉnh Phú Yên vận chuyển cá ngừ lên bờ. (Ảnh TTXVN)

Tuy nhiên, trong khi ngành nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển thuận lợi với nhiều giải pháp về cả công nghệ, chính sách, tiêu chuẩn... thì ngành khai thác thủy sản đang gặp không ít khó khăn. Một trong những khó khăn lớn đó chính là việc Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng thẻ vàng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đối với ngành thủy sản khai thác của Việt Nam.

Châu Âu là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của thủy sản khai thác nước ta. Kể từ khi Ủy ban châu Âu áp dụng thẻ vàng IUU, lượng xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu sụt giảm mạnh. Ðiều này không chỉ ảnh hưởng đến các lợi ích kinh tế mà còn ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận ngư dân đánh bắt xa bờ và chiến lược bảo đảm và thực thi chủ quyền biển đảo của chúng ta.

Phú Yên là một trong 28 địa phương ven biển nên nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đóng góp vai trò quan trọng đối với không chỉ phát triển kinh tế của tỉnh mà còn bảo đảm đời sống, an sinh xã hội của người dân, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Năm 2023, ngành nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng khoảng 25,6% trong cơ cấu GRDP tỉnh Phú Yên, trong đó, thủy sản chiếm khoảng 30% trong cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản. Do đó, Phú Yên quan tâm và triển khai sát sao các hoạt động về phát triển bền vững kinh tế biển, trong đó có phát triển bền vững ngành thủy sản và công tác chống khai thác IUU.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nhất là các đợt cao điểm, các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC. Nhờ đó, công tác phòng chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2019 đến nay, không có tàu cá của Phú Yên vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. 658/663 tàu (đạt 99,25%) của tỉnh lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); còn 5 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã được thống kê, quản lý chặt chẽ, không cho tham gia khai thác thủy sản. Công tác quản lý tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng qua cảng và xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thời gian tới, để tiếp tục cùng cả nước gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC và phát triển bền vững ngành thủy sản, Phú Yên sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho ngư dân khai thác đúng quy định gắn với thực hiện các chính sách chuyển đổi, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân không còn tham gia hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp hoặc tàu cá không còn đủ điều kiện theo quy định; bố trí đủ nguồn lực, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các bất cập, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng cố tình thực hiện hành vi trái phép ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Ðồng thời tỉnh triển khai hiệu quả chiến lược phát triển bền vững ngành nông nghiệp, trong đó có thủy sản của tỉnh.

Phát triển bền vững, trong đó có ngành thủy sản là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ðảng ta trong suốt thời gian qua. Là địa phương có nhiều lợi thế kinh tế biển, Phú Yên đã và đang nỗ lực cùng cả nước xây dựng và phát triển ngành thủy sản tiếp tục là ngành kinh tế xanh, hiệu quả và bền vững, xây dựng đời sống chất lượng cao cho ngư dân và góp phần quan trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.