Phú Thọ xử phạt 4 doanh nghiệp hơn 1,9 tỷ đồng do vi phạm trong khai thác khoáng sản

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty cổ phần xây dựng và khai thác đá Mỹ Lung, Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập, Công ty cổ phần ATA Phú Thọ và Công ty cổ phần khoáng sản Tân Ngọc Minh với tổng số tiền 1,94 tỷ đồng.
Khai thác đá tại mỏ đá Hang Nắng của Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập.
Khai thác đá tại mỏ đá Hang Nắng của Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập.

Theo quyết định, Công ty cổ phần xây dựng và khai thác đá Mỹ Lung (thôn Xuân Thắng, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập) đã khai thác vượt công suất được phép khai thác hằng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên tại mỏ đá Nhà Xe, xã Mỹ Lung, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập. Cụ thể: Trong năm 2022, sản lượng khai thác (đá sau chế biến) 215.796m3, vượt công suất 164,9% so với công suất được phép khai thác 49.000m3/năm.

Với hành vi trên, doanh nghiệp này đã vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 41, Nghị định 36/2020/NĐCP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. Tổng số tiền phạt do vi phạm hành chính mà đơn vị này phải nộp là 800 triệu đồng.

Cùng bị phạt với số tiền 800 triệu đồng là Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao. Theo quyết định, doanh nghiệp này đã khai thác vượt công suất được phép khai thác hằng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập.

Cụ thể, năm 2021 sản lượng thực tế khai thác 624.716m3 vượt công suất khai thác 150% so với công suất được phép khai thác 250.000m3/năm. Với hành vi vi phạm trên đã vi phạm tại tại Điểm c, Khoản 5, Điều 41, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Điểm tập kết chế biến khoáng sản của Công ty cổ phần ATA Phú Thọ tại khu 16 xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy.

Điểm tập kết chế biến khoáng sản của Công ty cổ phần ATA Phú Thọ tại khu 16 xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ còn ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần ATA Phú Thọ (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy) và Công ty cổ phần khoáng sản Tân Ngọc Minh (Khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn) mỗi đơn vị 170 triệu đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần ATA Phú Thọ đã quá 6 tháng không lập hoặc cập nhật bản đồ hiện trạng mỏ; không lập bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản đối với Mỏ Kaolin 324, 325 thuộc xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy. Hành vi trên vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 40 Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Còn Công ty cổ phần khoáng sản Tân Ngọc Minh đã khai thác khoáng sản không có thiết kế mỏ theo quy định đối với công trình khai thác đá Đôlômít làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Gò Đầm, khu 2, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn; không thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác tại mỏ đá Gò Đầm, khu 2, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các doanh nghiệp trên nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt; đồng thời, nộp đủ số tiền phạt vào ngân sách Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn mà các Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.