Phú Thọ khắc ghi lời dặn của Người

Đúng ngày này 70 năm trước, từ "Thủ đô kháng chiến” huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về Phú Thọ, ngày 19/9/1954, Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Nói chuyện cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong (nay là Sư đoàn 308) tại Đền Giếng, Người căn dặn “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Thành phố Việt Trì - Trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh Phú Thọ ngày càng được xây dựng khang trang, sạch đẹp.
Thành phố Việt Trì - Trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh Phú Thọ ngày càng được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Lời căn dặn của Bác như một lời hiệu triệu tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đánh đuổi giặc ngoại xâm, đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ghi sâu lời dạy của Người, 70 năm qua, tỉnh Phú Thọ đã cùng với cả nước đã lập nhiều thành quả to lớn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lời Người vang vọng non sông

Sáng 18/9/1954, từ huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) Bác về Phú Thọ. Gần trưa, Bác vào thăm thị xã Phú Thọ để tìm hiểu tình hình đời sống và việc làm của đồng bào sau khi hoà bình được lập lại.

Sau đó, Người đến địa điểm sơ tán của Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ ở thôn Quang Trung, xã Thanh Hà, thị xã Phú Thọ. Bác hỏi một số tình hình chung của tỉnh và tình hình của Hoàng thân Souphanouvong khi Hoàng thân qua Phú Thọ.

Người giao nhiệm vụ cho đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo với Tỉnh ủy về những điều Bác dặn: Phải giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình bộ đội gặp khó khăn; cần quản lý đô thị, sửa sang đường xá cho tốt và đảm bảo tính nguyên tắc trong chế độ thông tin giữa cấp dưới với cấp trên.

Chiều tối 18/9/1954, Bác về đến Đền Hùng và nghỉ qua đêm tại đây. Sáng 19/9, Bác cùng đồng chí Song Hào - Chính ủy Đại đoàn Quân Tiên Phong, đồng chí Nguyễn Văn Thanh và một số đồng chí bảo vệ đi thăm các di tích.

Người đi thăm Đền Hạ, chùa Thiền Quang, Đền Trung, Đền Thượng, viếng Lăng mộ Vua Hùng và Đền Giếng.

Vào khoảng 10 giờ ngày 19/9, Bác gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong tại Đền Giếng. Tại đây, Người nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ…, trong đó, Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lời căn dặn của Người vẫn vang vọng cho đến ngày nay. Lời căn dặn như một lời hiệu triệu kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông gấm vóc, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.

Câu nói của Người không chỉ khẳng định công lao to lớn dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, của các thế hệ cha ông, mà còn là lời nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

Khắc ghi lời căn dặn của Người, trong suốt chặng đường vẻ vang của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; giữ vững khối đại đoàn kết, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giữ vững môi trường hòa bình, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng, to đẹp, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện lời dặn của Người

70 năm qua, quân và dân Phú Thọ luôn kề vai sát cánh, chung vai góp sức cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước lập nên những thành quả to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 9% nhân lực cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu với gần 93.000 thanh niên vào bộ đội, hơn 4.000 người tham gia lực lượng thanh niên xung phong; huy động hàng triệu ngày công vận chuyển, sơ tán, cất giấu hàng hóa, sửa chữa cầu đường, san lấp hố bom, giữ vững mạch máu giao thông…

Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ là một trong những khu công nghiệp hiện đại, sẵn sàng đón các nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ là một trong những khu công nghiệp hiện đại, sẵn sàng đón các nhà đầu tư.

Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, quân và dân Phú Thọ đã trực tiếp chiến đấu 783 trận, bắn rơi 86 máy bay Mỹ. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc và tây nam của Tổ quốc, con em Đất Tổ luôn có mặt trên các mặt trận khốc liệt, vững tay súng chiến đấu chống lại quân xâm lược, cùng quân dân cả nước đánh đuổi quân xâm lăng, bảo vệ vững chắc và toàn vẹn lãnh thổ, non sông thu về một mối.

Bước vào công cuộc tái thiết đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ, chính quyền và các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn đoàn kết một lòng và trở thành kim chỉ nam, động lực để Phú Thọ vươn mình, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội.

Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém; công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đến nay, kinh tế của Phú Thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá so cả nước và các tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Phú Thọ quyết tâm thực hiện thành công khâu đột phá “cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh”, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư.

Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính PAR Index, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS năm 2023 đều nằm trong top 10 cả nước.

Cùng với đó, mạng lưới giao thông đồng bộ liên vùng, kết nối các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, như: cầu Vĩnh Phú - nối tỉnh Vĩnh Phúc; đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái; cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ,…

Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ngày càng được hoàn thiện. Bên cạnh đó, tỉnh đã hoàn thiện xây dựng và mở rộng 7 khu công nghiệp, 21/28 cụm công nghiệp.

Năm 2023 đã thu hút mới, bổ sung vốn 102 dự án, trong đó có 19 dự án FDI, vốn đăng ký hơn 218 triệu USD.

Phú Thọ có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại thuận lợi kết nối giao thương với Thủ đô Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước.

Phú Thọ có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại thuận lợi kết nối giao thương với Thủ đô Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,58% (nằm trong nhóm 15 địa phương có tốc độ tăng khá trong cả nước); quy mô kinh tế tăng hơn 1,3 lần so năm 2020, vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng trung du miền núi phía bắc.

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 6 huyện nông thôn mới, 136 xã nông thôn mới, hơn 1.600 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới….

Giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. 4 năm liên tiếp, điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông xếp thứ 8 toàn quốc, kết quả thi học sinh giỏi duy trì nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Y tế cũng là điểm sáng của Phú Thọ với hệ thống cơ sở chăm sóc sức khỏe được củng cố và phát triển rộng khắp; 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc, 100% cơ sở khám, chữa bệnh đạt chất lượng từ mức 3 trở lên; tỷ lệ hài lòng của người dân luôn đạt hơn 98%...

Giá trị tư tưởng, tinh thần từ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi đường cho lớp lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu.

Vững bước theo Đảng, theo Bác, những con cháu Lạc Hồng hôm nay vẫn đang phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực đưa quê hương đất Tổ ngày càng phát triển, xứng đáng là vùng đất Tổ cội nguồn, nơi các Vua Hùng đã chọn là kinh đô đầu tiên của người Việt; và cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau phải giữ gìn giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã gây dựng.

Với khát vọng thịnh vượng, biến khó khăn thành cơ hội, phát huy lợi thế sẵn có, Phú Thọ đang tiến những bước vững chắc để đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực trung du và miền núi phía bắc; hiện thực hóa mong mỏi của Bác Hồ đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh tiên tiến không chỉ của miền bắc mà còn của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.