Khánh thành bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong” tại Đền Hùng

Sáng 8/4 tại Ngã 5 Đền Giếng, khu di tích lịch sử Đền Hùng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong”. Đây là công trình rất ý nghĩa được hoàn thành và bàn giao đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2024.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ cắt băng khánh thành bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong".
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ cắt băng khánh thành bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong".

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo người dân và du khách dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực, tâm huyết và chu đáo của tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành viên hội đồng nghệ thuật và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai xây dựng.

Đặc biệt, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024 và hướng tới các ngày lễ kỷ niệm lớn như 49 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình Bức phù điêu một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của Đảng, tư tưởng, tấm gương vĩ đại của Bác Hồ, tinh thần đại đoàn kết toàn dân và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ niềm tin tưởng, với thế mạnh và tiềm năng, truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương đất Tổ, Đảng bộ, nhân dân sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Phú Thọ ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc...

Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang cho biết, sau 9 tháng triển khai thi công xây dựng, đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, đủ điều kiện bàn giao đưa dự án vào khai thác, sử dụng phục vụ nhân dân và đồng bào, du khách trong nước cùng với bạn bè nước ngoài về thăm viếng Đền Hùng hằng năm.

Đặc biệt công trình đưa vào sử dụng nhân dịp này đã kịp thời phục vụ các hoạt động dâng hoa để tri ân công lao và ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024; đồng thời gắn với kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Công trình bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong” được đầu tư tu bổ, tôn tạo với 2 hạng mục chính bao gồm: Phần xây dựng Bức phù điêu bằng kết cấu bê-tông cốt thép có hình dạng theo vòng cung với chiều dài 28,16m, cao bao gồm cả bệ là 10,99m, tường vách bê-tông cốt thép dày 30cm được liên kết với hệ giàn treo bằng thép hộp inox để lắp đặt, liên kết với phần mỹ thuật của Bức phù điêu bằng hợp kim đồng.

Phần mỹ thuật của Bức phù điêu cơ bản được giữ nguyên trên cơ sở tác phẩm điêu khắc của tác giả Bức phù điêu (cũ) bằng đá đã xây dựng từ năm 2001, chỉ mở rộng quy mô, hình dạng theo vòng cung có chiều dài 28,16m, cao 9,2m và được thay thế chất liệu đúc bằng hợp kim đồng dày trung bình 1,5cm; sau khi đúc tại xưởng được lắp dựng hàn ghép trực tiếp tại hiện trường liên kết với tường vách bê-tông cốt thép qua hệ thống khung giàn thép hộp inox.

Công trình được thực hiện tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 18/2013/TTVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.