Phú Thọ: Hơn 2,2 tỷ đồng tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ

Nhằm động viên công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong dịp này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt và thành lập các đoàn trực tiếp đến các gia đình thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công dân nhập ngũ.
Đại diện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì tặng quà động viên công dân trên địa bàn phường lên đường nhập ngũ.
Đại diện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì tặng quà động viên công dân trên địa bàn phường lên đường nhập ngũ.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Phú Thọ, tùy điều kiện kinh tế từng địa phương, mỗi công dân nhập ngũ được chính quyền và tổ chức đoàn thể ở các xã, phường, thị trấn và khu dân cư tặng quà cùng tiền mặt có giá trị từ 600 nghìn đồng đến gần 1,9 triệu đồng. Tổng kinh phí trao tặng cho các công dân nhập ngũ đạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Cùng với tặng quà, tại các buổi gặp mặt, thăm hỏi, các tổ chức đoàn thể địa phương còn tuyên truyền, vận động công dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tân binh Nguyễn Thanh Tùng, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì cho biết, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 đại học Quốc gia Hà Nội nhưng em xin bảo lưu kết quả viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ để cống hiến sức trẻ cho đất nước. Em xin hứa khi vào trong môi trường quân đội sẽ cố gắng nỗ lực rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân binh Nguyễn Xuân Lộc và gia đình ở thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh chuẩn bị quân tư trang sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Xuân Lộc và gia đình ở thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh chuẩn bị quân tư trang sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì Phan Đăng Quang cho biết, trên địa bàn phường có 3 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Ngay từ khi nhận lệnh của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, phường đã giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể của địa phương và khu dân cư đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các tân binh để các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ của mình với đất nước.

Thượng tá Bùi Huy Kim Anh, Trưởng Ban quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý và động viên tân binh lên đường nhập ngũ; nắm chắc tình hình sức khỏe, tâm tư của tân binh, đồng thời, yêu cầu các đoàn thể đến từng gia đình động viên, tặng quà cho các tân binh, tạo không khí vui tươi để tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, toàn tỉnh Phú Thọ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; 293 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong tổng số công dân nhập ngũ năm nay, có 71 công dân có trình độ đại học, cao đẳng; có 452 công dân được học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. 100% công dân nhập ngũ đã nhận lệnh và sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.