Phú Tân xây dựng nông thôn mới nhanh và thực chất hơn

Huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thiện 3/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Kết quả này một phần nhờ huyện huy động tốt nguồn lực và sức mạnh từ các tầng lớp nhân dân...
Mô hình đa canh của gia đình ông Huỳnh Minh Thắng (ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân) cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.
Mô hình đa canh của gia đình ông Huỳnh Minh Thắng (ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân) cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.

Những ngày này, dọc các tuyến đường quê xã Phú Thuận rợp cờ Tổ quốc. Người dân treo cờ mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và xã nhà sắp được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Phú Tân.

Ông Huỳnh Minh Thắng (71 tuổi), nông dân có 25 công đất nuôi trồng thủy sản tại ấp Đất Sét cho tổng thu nhập mỗi năm hơn 1 tỷ đồng nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật để sản xuất đa canh, có nhiều nguồn thu trên cùng diện tích đất canh tác. Trong khu đất 25 công, dành riêng hơn 5 công để lập vườn, canh tác hệ ngọt. Cụ thể, khu vực nước mặn, gia đình ông Thắng nuôi tôm sú kết hợp với cua, cá biển. Còn trong khu vườn, đào nhiều ao nuôi các loại cá nước ngọt; trồng nhiều loại rau màu, cây ăn trái và xây dựng hơn 100 chuồng để nuôi chồn hương.

"Nông dân ở quê bây giờ muốn canh tác gì cũng phải nắm vững kỹ thuật, đa canh nhiều thứ, "lấy ngắn nuôi dài". Các mô hình cây trồng, vật nuôi cũng phải hỗ trợ lẫn nhau để tiết kiệm chi phí…, giúp hiệu quả tốt nhất. Chỉ riêng việc bán chồn giống và chồn thịt, mỗi năm gia đình tôi thu lời hơn nửa tỷ đồng", ông Huỳnh Minh Thắng cho hay...

Đất Sét là một trong sáu ấp của xã Phú Thuận. Vùng quê này không có chợ nhưng người dân bày bán khá nhiều nông sản do tự mình làm ra, từ tôm, cua, cá, rau đến các loại trái cây… Xe hơi cũng có thể chạy từ đầu làng đến cuối ấp. Dọc mé lộ còn được người dân làm bờ kè bảo vệ chống sạt lở bằng nhiều cách thức khác nhau và trồng nhiều loại hoa rất đẹp. Vào ban đêm, dọc tuyến lộ sáng rực nhờ hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời…

Theo bà Nguyễn Thị Vân, Bí thư Chi bộ ấp Đất Sét, đến cuối năm 2024, Đất Sét không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 75,6 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh (72,6 triệu đồng). Nông dân địa phương phát huy tốt bản tính siêng năng, cần cù trong lao động, tích cực hưởng ứng và thực hiện các chủ trương hay từ cấp trên triển khai xuống cơ sở. Nhờ đó mà đời sống của người dân trong vùng không ngừng được cải thiện, nâng cao, góp phần xây dựng vùng quê ngày thêm giàu đẹp...

Phú Tân, một trong sáu huyện ven biển của tỉnh Cà Mau, giáp Vịnh Thái Lan, được tái lập đầu năm 2004 trên cơ sở chia tách từ huyện Cái Nước.

Để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới nhanh và thực chất, suốt thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã tìm hiểu, nghiên cứu để ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật là Nghị quyết số 02-NQ/HU về "phân công tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chịu trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo"; Nghị quyết số 03-NQ/HU về "phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tận dụng sân, vườn, bờ líp, bờ bao vuông tôm để trồng cây ăn trái, rau màu và sạ-cấy lúa tăng thu nhập"; Nghị quyết số 04-NQ/HU về "giao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của hộ gia đình, gắn với xây dựng đô thị văn minh"; Nghị quyết số 09-NQ/HU về "bảo vệ, duy tu, sửa chữa và kè chống sạt lở các công trình giao thông bộ"…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận, Tô Chí Nhựt, nông dân trong xã nhiều khi không nhớ ai là người ký ban hành, có khi cũng không nhớ nghị quyết số mấy, nhưng khi kêu làm theo bằng những việc cụ thể, thiết thực với cuộc sống hằng ngày của bà con thì ai cũng tích cực hưởng ứng.

Theo lộ trình, Phú Tân đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để đến cuối năm 2025 được công nhận huyện nông thôn mới, hoàn thành một trong nhiều mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025 mà huyện đã đề ra. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh việc tranh thủ các nguồn vốn khác nhau để hoàn thiện các "tiêu chí cứng", Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tiếp tục lồng ghép, phát động các tầng lớp nhân dân địa phương thực hiện các nghị quyết đã triển khai và có sức lan tỏa mạnh trong dân, góp phần giữ vững và nâng chất các "tiêu chí mềm" ở từng xóm, ấp.

Đến giờ, người dân đã nhận ra, các nghị quyết mà huyện đã triển khai thời gian qua để lồng ghép với quá trình xây dựng nông thôn mới là giúp bà con hết nghèo, giúp bà con siêng năng hơn, có nếp ăn, cách ở, cách sinh hoạt… khoa học, văn minh hơn.

Nhiều nơi ở ấp, ở xã, nhìn vào hàng rào cây kiểng xanh tốt, bà con nhớ đến Nghị quyết số 04; nhìn hộ nghèo thoát nghèo thì nhớ Nghị quyết số 02; thấy rau màu, cây trái phủ xanh bờ hoang, liếp trống thì biết liền là Nghị quyết số 03; đứng cạnh bờ kè ven sông, lộ làng tươm tất thì nhớ ngay đến Nghị quyết số 09...

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ tổ chức Hội nghị KOL lần thứ hai, ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Cần Thơ”

Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị KOL thành phố lần thứ hai và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Cần Thơ”. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối giữa lực lượng Công an, các ban, sở, ngành với đội ngũ người có ảnh hưởng trên không gian mạng, cùng xây dựng môi trường số an toàn, tích cực, trách nhiệm và văn minh.

Quang cảnh hội nghị chuyên đề chiều 28/9 tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Kinh tế tập thể Cà Mau trước yêu cầu làm mới chính mình

Chiều 28/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức "Hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới”. Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, định hình tư duy phát triển bền vững cho khu vực kinh tế hợp tác tại địa phương.

Cống Láng Thé, xã Nhị Long, công trình thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt vùng ven biển tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long: Sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, ngành nông nghiệp Vĩnh Long tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh. Việc ưu tiên đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến sẽ góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh đối với các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh.

Sạt lở đê bao làm nước tràn vào gây ngập vườn cây ăn quả của người dân cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Khẩn trương khắc phục sạt lở đê bao tại Vĩnh Long

Rạng sáng 27/9, tại khu vực cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở tuyến đê bao chính, gây thiệt hại nhà cửa, vườn cây ăn trái của người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện gia cố vị trí sạt lở, tôn cao tuyến đê dự phòng, hạn chế nước tràn vào khu vực sản xuất.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện đoàn công tác Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực

Chiều 25/9, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc, ký kết thỏa thuận cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030

Bản đồ quy hoạch Khu công nghệ cao Cần Thơ đặt tại phường Ô Môn. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Cần Thơ)

Cần Thơ thành lập khu công nghệ cao hơn 5.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định thành lập Khu công nghệ cao Cần Thơ tại phường Ô Môn. Dự án có quy mô 200ha (dự phòng mở rộng 100ha) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình khu kinh tế-kỹ thuật đa chức năng, đa ngành.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy số lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi theo quy định. (Ảnh: VŨ DUY)

An Giang: Phát hiện 54 con lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi

Ngày 24/9, Công an phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang cho biết, đã phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ô-tô tải vận chuyển 54 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm xác định số lợn trên dương tính với vi-rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.