Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, trao đổi về hợp tác văn hóa và công nghiệp sáng tạo, thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt-Hàn.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)

Sáng 11/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, sau lễ đón chính thức, bà Kim Hae Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, đã mời Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly thưởng dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

Bà Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng sang thăm Hàn Quốc và có dịp trao đổi thân tình với Phu nhân Kim Hae Kyung; chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo mà Tổng thống Lee Jae Myung, Phu nhân Kim Hae Kyung và Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ấn tượng sâu sắc về đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, người dân Hàn Quốc thân thiện và mến khách, bà Ngô Phương Ly mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và hai dân tộc Việt-Hàn không ngừng phát triển, đáp ứng hơn nữa nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Cùng chia sẻ về bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến của cả hai dân tộc, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hae Kyung nhấn mạnh sự tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc là nền tảng để hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực; nhất trí về vai trò đặc biệt quan trọng của giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa trong việc củng cố nền tảng xã hội thuận lợi của quan hệ Việt-Hàn.

Bà Ngô Phương Ly chúc mừng những thành tựu của Hàn Quốc trong xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới.

Khẳng định Việt Nam có đầy đủ những điều kiện thuận lợi để phát triển nền công nghiệp văn hóa tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, bà Ngô Phương Ly bày tỏ mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất âm nhạc, điện ảnh, thời trang, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm văn hóa sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả.

Bà Ngô Phương Ly bày tỏ trân trọng và mong muốn Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có các chị em phụ nữ, để hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống tại Hàn Quốc và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước.

vna-potal-phu-nhan-tong-bi-thu-tham-quan-bao-tang-quoc-gia-han-quoc-8204419.jpg
Bà Ngô Phương Ly cùng bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)

Phu nhân Kim Hae Kyung bày tỏ sự đồng cảm và đánh giá cao những nỗ lực của các cô dâu Việt Nam trong quá trình hòa nhập cuộc sống và từng bước đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ hiệu quả để các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn ổn định cuộc sống, thế hệ trẻ lớn lên trong niềm tự hào về cả hai nền văn hóa và trở thành những nhịp cầu hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Phu nhân Kim Hae Kyung chia sẻ việc Tổng thống và Phu nhân rất yêu thích ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là bánh mỳ, bún chả, bánh xèo.

Tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, bà Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng trước cách Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc lưu giữ và thể hiện chiều sâu văn hóa-lịch sử của dân tộc Hàn theo cách thức rất tinh tế và giàu cảm xúc; nhấn mạnh đây là dịp quý báu để cảm nhận rõ hơn những nét tương đồng, sự giao thoa văn hóa sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Bà Ngô Phương Ly cảm ơn Phu nhân Kim Hae Kyung đã thu xếp nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa, tạo điều kiện để Phu nhân và các đại biểu Việt Nam có dịp trải nghiệm và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa Hàn Quốc.

Bà Ngô Phương Ly bày tỏ mong muốn sớm được đón Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam để trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa Việt.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.