Phong, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú tại TT-Huế và Bình Thuận

NDĐT - Ngày 28-8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế trao danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho bốn nghệ nhân vừa được Chủ tịch nước phong tặng.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế trao danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho bốn nghệ nhân vừa được Chủ tịch nước phong tặng.

Trong đợt trao tặng lần này, có bốn nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, bao gồm: Hoàng Thị Như Huy thuộc lĩnh vực tri thức dân gian; Quách Cà (tức Thích Tuệ Tâm), lĩnh vực tri thức dân gian; Cu Xân (tức Quỳnh Hoàng), lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian và Nguyễn Thị Thương (tức Thanh Hương), lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian.

Ngoài ra, cố nghệ nhân ca Huế, Nguyễn Thị Mẫn (nghệ danh Minh Mẫn) được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh trao danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho 12 nghệ nhân.

Có 12 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, gồm: ông Hồ Viết Châu, nghệ thuật trình diễn dân gian; ông Lữ Hữu Viên (Viên Minh), nghệ thuật trình diễn dân gian; ông Trần Thảo, nghệ thuật trình diễn dân gian; ông Nguyễn Đình Vân, nghệ thuật trình diễn dân gian; bà Phan Thị Yêm (Thanh Tâm), nghệ thuật trình diễn dân gian; bà Nguyễn Thị Kim Vàng, nghệ thuật trình diễn dân gian; ông Lê Văn Ngộ, tập quán xã hội và tín ngưỡng; bà Tôn Nữ Thị Hà, tri thức dân gian; bà Phan Tôn Gia Hiền; tri thức dân gian; ông Hồ Văn Hạnh (tức Vỗ Dương), nghệ thuật trình diễn dân gian; ông Nguyễn Hoài Nam (Pi Hôih Cu Lai), nghệ thuật trình diễn dân gian; ông Nguyễn Tiến Đời (A Rel Đời), nghệ thuật trình diễn dân gian.

Các nghệ nhân được trao tặng danh hiệu cao quý Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú lần này là những người đã và đang nắm giữ, truyền dạy các loại hình văn hóa phi vật thể, như: nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phan Ngọc Thọ đã chúc mừng các nghệ nhân được trao tặng danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần này. Đồng chí mong muốn, các nghệ nhân bằng tâm huyết và lòng say mê nghề nghiệp, tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ của mình cho văn hóa Huế, cho sự nghiệp xây dựng và kiến thiết quê hương.

Các nghệ nhân tỉnh Bình Thuận được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực văn di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018.

* Chiều 28-8, tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực văn di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018 cho tám nghệ nhân của tỉnh.

Tại Quyết định số 356/QĐ-CTN và Quyết định số 355/QĐ-CTN ngày 8-3-2019 của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi thể, tỉnh Bình Thuận có Nghệ nhân Thường Xuân Hữu, dân tộc Chăm ở thôn Lạc trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân với loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là Tập quán xã hội và tín ngưỡng; kinh, sách lưu truyền phong tục tập quán bản sắc văn hóa Chăm từ đời ông, cha để lại.

Bảy nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, gồm năm nghệ nhân nắm giữ loại hình di sản văn hóa phi vật thể là Nghệ thuật trình diễn dân gian Đờn ca Tài tử - Cải lương và hai nghệ nhân người dân tộc Chăm nắm giữ loại hình di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật trình diễn dân gian, nghiên cứu truyền dạy nhạc cụ dân tộc Chăm.

Như vậy, qua hai lần tổ chức xét, đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh Bình Thuận có một Nghệ nhân Nhân dân và 15 Nghệ nhân Ưu tú .

Đây là những cá nhân có bề dày thâm niên, có tài năng nghề nghiệp, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương, thể hiện sự trân trọng của Nhà nước đối với lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.