Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Vĩnh Long về cai nghiện ma túy

Chiều 27/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ và các bộ, ngành đến thăm, làm việc và tặng quà tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn nghiêm.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm các học viện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long vào chiều 21/7.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm các học viện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long vào chiều 21/7.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, tỉnh hiện chỉ có 1 cơ sở cai nghiện ma túy công lập với 43 viên chức và người lao động.

Cơ sở Cai nghiện ma túy có quy mô tiếp nhận 200 học viên, hiện đang quản lý 128 học viên. Hướng tới khi khu 2 của Cơ sở cai nghiện được đưa vào hoạt động, tổng quy mô của cơ sở có thể tiếp nhận và chữa trị 500 học viên.

Công tác quản lý người nghiện được thực hiện chặt chẽ, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trong việc lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Đến nay, 107 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã bố trí được địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện tự nguyện; phân công người thực hiện nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Toàn tỉnh hiện có hơn 120 người tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và gần 250 người tham gia chương trình điều trị Methadone. Có hơn 250 người được quản lý sau cai nghiện.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao lãnh đạo tỉnh, ngành chuyên môn và lãnh đạo, cán bộ quản lý của Cơ sở đã phấn đấu tạo mọi điều kiện tốt quản lý và điều trị cai nghiện cho học viên trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng phấn khởi vì có được cơ sở 2 khá khang trang, cơ sở vật chất được quan tâm nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu cai nghiện và điều trị cho học viên.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ chia sẻ những khó khăn của Cơ sở, đặc biệt là suất ăn theo quy định của các học viên còn ít so với nhu cầu dinh dưỡng cho các học viên.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long cần phác thảo dự án phần còn lại, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, nguồn kinh phí sẽ được Trung ương nghiên cứu, tranh thủ nguồn nào đó để bố trí đúng theo quy định.

“Vĩnh Long không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy, nhưng thống nhất quan điểm địa phương và Trung ương cùng đầu tư, xây dựng để tỉnh Vĩnh Long là điển hình ở vùng đồng bằng sông Cửu Long về quản lý, điều trị nghiện ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng trao tặng quà cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đến thăm hỏi, động viên các học viện tại cơ sở 1 và thăm cơ sở 2 hoàn thành sắp đưa vào sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và một số bộ, ngành, hiệp hội về rà soát, xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu, đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.