Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai

Chiều 26/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRẦN HỒNG HÀ chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, văn bản có liên quan thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố.
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án phải “nhanh hơn, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn”; góp phần khơi thông các nguồn lực, đưa các tài sản vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ soạn thảo nghị định có sự tham gia của bộ, ngành, địa phương liên quan, bảo đảm khi Nghị định được ban hành phải xử lý được vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Những nội dung trong nghị quyết của Quốc hội phải được thể chế thành quy trình, quy phạm, tổ chức thực hiện chi tiết, rõ ràng, không có văn bản hướng dẫn dưới nghị định…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

* Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Việt Nam phải làm chủ quá trình phát triển tuyến đường sắt, từng bước nắm bắt, làm chủ ngành công nghiệp đường sắt, các phân ngành liên quan. Về cơ chế chính sách pháp luật, Bộ Giao thông vận tải xem xét sửa đổi Luật Đường sắt, tính toán, đưa vào hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đường sắt tốc độ cao về: công nghệ, thiết bị vận hành, điều hành, quản lý thông tin, an toàn xây dựng, cơ chế chính sách đặc thù.

Cần có những cơ chế, chính sách để lựa chọn “trúng, đúng” tổ chức, đơn vị tư vấn quốc tế uy tín năng lực hàng đầu thế giới tham gia từ khâu thiết kế tổng thể, đến thẩm định, đánh giá, giám sát, quá trình lập quy hoạch, lựa chọn hướng tuyến, xây dựng nội dung các gói thầu, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời các đơn vị tư vấn của Việt Nam có thể tham gia, học hỏi, nâng cao năng lực.

Trên cơ sở thiết kế kỹ thuật tổng thể, Bộ Giao thông vận tải phối hợp các bộ, ngành, địa phương để xác định những đầu việc cần làm như xác định chỉ tiêu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để tạo quỹ đất phát triển đô thị, nông thôn theo hướng tuyến giao thông, xác định tổng vốn và phương án huy động nguồn lực (ngân sách, trái phiếu, ODA, đất đai) để thực hiện dự án… Lựa chọn nhà thầu, đào tạo nhân lực, đất đai, vốn, mô hình ban quản lý dự án…; đánh giá toàn bộ nhu cầu nhân lực cần đào tạo, đào tạo lại, trình độ… để triển khai dự án, cũng như phát triển ngành công nghiệp đường sắt…

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại cuộc gặp mặt lãnh đạo, Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại cuộc gặp mặt lãnh đạo, Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: VGP)

* Chiều 26/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng LÊ THÀNH LONG có cuộc gặp mặt lãnh đạo, Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát huy vai trò của các tổ chức hội, nhất là vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học Việt Nam. Sự quan tâm đó được cụ thể hóa thông qua các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung đó là, cần làm tốt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khuyến học: Nỗ lực để các cấp hội hoạt động “đều tay”, nhiều việc nằm ở các cơ quan khác nhau nhưng vai trò chủ động, hoạt động “đều tay” ở các cấp hội là rất quan trọng; Hội cần chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho mọi người dân, ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, có cơ hội học tập và phát triển năng lực bản thân; tiếp tục kêu gọi, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc đóng góp nguồn lực cho phong trào khuyến học, khuyến tài; các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của Hội Khuyến học với tinh thần tạo mọi điều kiện để Hội ngày càng lớn mạnh, đưa công tác khuyến học đạt nhiều thành tựu hơn nữa…

Cuộc họp về triển khai Đề án tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Cuộc họp về triển khai Đề án tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển Việt Nam. (Ảnh: VGP)

* Chiều 26/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng HỒ ĐỨC PHỚC chủ trì cuộc họp về triển khai Đề án tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài chính và VDB; cho rằng trong thời gian qua, việc cơ cấu lại VDB đã có những điểm sáng, nhất là việc hoàn thiện thể chế, giảm nợ xấu, cải thiện quy trình quản trị, kinh doanh bắt đầu có lãi...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; hoàn thiện quy trình, quy chế hoạt động; sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự… cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của ADB còn chậm. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời lưu ý ADB một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực, tạo động lực mới, “sức sống mới” cho ngân hàng này trong thời gian tới. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của đại diện các bộ, ngành, hoàn thiện văn bản, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.