Phó Thủ tướng Lê Thành Long chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Thanh Hóa

Ngày 10/11, đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân với khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân với khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện, triển khai nhiều chương trình phối hợp công tác, thống nhất hành động, tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao tặng quà cho Khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao tặng quà cho Khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở thôn 1, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về mục đích, ý nghĩa của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Năng động tạo việc làm, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nên bình quân thu nhập đầu người trong thôn đã đạt gần 70 triệu đồng/năm, thôn không còn hộ nghèo; nhân dân chấp hành tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; 183 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 92% tổng số hộ.

Khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn xây dựng mô hình “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”, phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng và mỗi gia đình, người dân, cộng đồng dân cư có nhiều việc làm thiết thực trong giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm sóc, trợ giúp gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, bảo đảm có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân của nhân dân nơi cư trú; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Lê Thanh Long phát biểu, trao đổi với dân cư thôn 1, xã Vân Sơn và huyện Triệu Sơn.

Phó Thủ tướng Lê Thanh Long phát biểu, trao đổi với dân cư thôn 1, xã Vân Sơn và huyện Triệu Sơn.

Vui dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, cùng nhìn lại quá trình xây dựng, trưởng thành, những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được trong xây dựng nông thôn mới của khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn nói riêng và huyện Triệu Sơn nói chung; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long mong thời gian tới Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn 1 nói riêng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, xây dựng huyện Triệu Sơn ngày càng phát triển.

Động viên nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vận động nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; xây dựng khu dân cư “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn-hạnh phúc” với mục tiêu xây dựng thôn 1 trở thành miền quê đáng sống.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về đại hội Chi bộ thôn và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng quà cho các gia đình ở khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng quà cho các gia đình ở khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao tặng quà cho khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn và các gia đình trong thôn.

Đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng khu dân cư thôn 1, xã Vân Sơn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng; trao 80 triệu đồng hỗ trợ hộ gia đình bà Vũ Thị Hồng Nại ở thôn Vĩnh Yên, xã An Nông, huyện Triệu Sơn xây dựng nhà Đại đoàn kết và trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.