Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Lan tỏa để doanh nghiệp tham gia vào bảo vệ và phát triển môi trường tự nhiên

Chiều 15/9, tại Bình Dương, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đã tổ chức Lễ tổng kết dự án trồng cây và các mốc tiến độ xây dựng nhà máy LEGO tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; ông Roy Kho, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các đối tác.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (bên trái) trồng cây tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (bên trái) trồng cây tại buổi lễ.

Nhà máy LEGO tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 (tỉnh Bình Dương) của Tập đoàn LEGO được khởi công xây dựng vào tháng 11/2022 với vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Nhà máy đặt mục tiêu 100 nhân sự vào cuối năm 2023 và đến cuối năm 2024 là 500 nhân sự mới chịu trách nhiệm vận hành máy móc công nghệ hiện đại cho nhiều quy trình như ép khuôn, xử lý, đóng gói khi nhà máy đi vào hoạt động. Nhà máy đã xây dựng trung tâm năng lượng, trạm biến áp 110kV, tòa nhà sản xuất, ép khuôn, đóng gói, và kho hàng tự động trên nền đất rộng 44ha.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu trồng cây tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu trồng cây tại buổi lễ.

Tập đoàn LEGO được thành lập tại Billund, Đan Mạch vào năm 1932; hiện sản phẩm đồ chơi của hãng được bán tại hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới.

Nhà máy LEGO tại Bình Dương được thiết kế để trở thành nhà máy bền vững nhất của Tập đoàn từ trước đến nay, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn bao gồm giảm 37% lượng khí thải carbon toàn cầu vào năm 2032. Nhà máy lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái và một trang trại điện mặt trời sẽ được xây dựng trên khu đất lân cận. Năng lượng từ hai nguồn này sẽ đáp ứng tổng nhu cầu năng lượng hàng năm của nhà máy.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ.

Đề ra mục tiêu giảm thiểu các tác động đến môi trường, đến nay Tập đoàn LEGO đã hoàn thành việc trồng 50.000 cây tại khu vực nhà máy sau khi triển khai hoạt động này từ tháng 9/2022.

Với số lượng cây mới được trồng gấp hai lần số cây đã bị di dời để xây dựng nhà máy, dự án đã trồng 7 loại cây khác nhau có nguồn gốc từ Việt Nam nhằm để sự đa dạng sinh học được phát triển thuận lợi trong dài hạn. Dự án trồng cây này đã được hỗ trợ bởi Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP).

Ông Preben Elnef, Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO và Tổng Giám đốc LEGO Manufacturing Việt Nam cho biết: "Đây là dịp để chúng ta ghi nhận những tác động tích cực về môi trường và cộng đồng mà Tập đoàn LEGO đã đạt được tại Việt Nam, cũng như ghi nhận những bước tiến đáng kể của Tập đoàn trong việc xây dựng nhà máy hiện đại và bền vững".

"Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ, đồng hành từ các cơ quan, ban ngành và nhiều đối tác của chúng tôi trong giai đoạn nhà máy được xây dựng, nhờ đó chúng tôi có thể bắt đầu đi vào sản xuất trong nửa cuối năm 2024, mang sản phẩm của chúng tôi đến với nhiều trẻ em hơn, để trẻ học tập thông qua vui chơi, qua đó tạo ra sự phát triển bền vững lâu dài trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương", ông Preben Elnef chia sẻ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu tham quan nhà máy LEGO đang xây dựng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu tham quan nhà máy LEGO đang xây dựng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai đề án “Vì một Việt Nam xanh”, khuyến khích các nhà đầu tư và doanh nghiệp đóng góp một phần trách nhiệm vào việc xanh hóa các khu công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, thể hiện sự hài hòa lợi ích và trách nhiệm giữa nhà đầu tư, địa phương và người dân trong việc phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao Tập đoàn LEGO đã đặt mục tiêu trồng lại 50.000 cây xanh trong 2 năm 2022-2023, nhằm thay thế số cây xanh bị giải tỏa để tạo mặt bằng cho các dự án.

Trên cơ sở hợp tác tốt đẹp sẵn có, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch đang hướng tới việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh.

Cùng với việc sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất, mở ra xu hướng đầu tư xanh tại Việt Nam, chiến dịch trồng cây xanh của Tập đoàn LEGO tại Bình Dương là minh chứng thuyết phục về tư duy phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp hàng đầu Đan Mạch, có ý nghĩa rất thiết thực, tạo nên cảnh quan sinh động, môi trường làm việc trong lành cho khu công nghiệp, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe cho người dân địa phương khu vực xung quanh. Sự cống hiến và tinh thần này của LEGO sẽ tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng cho doanh nghiệp khác tham gia vào bảo vệ và phát triển môi trường tự nhiên của chúng ta.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Việt Nam và Đan Mạch đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh từ năm 2011, đặt nền móng cho hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong các lĩnh vực này với nhiều chương trình, dự án cụ thể, thiết thực. Trên cơ sở hợp tác tốt đẹp sẵn có, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch đang hướng tới việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh.

Phó Thủ tướng tin tưởng, các doanh nghiệp của Đan Mạch, trong đó có LEGO sẽ tận dụng được các cơ hội mà Quan hệ Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch sẽ mang lại trong đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Với phương châm “Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi”, Chính phủ Việt Nam cũng như tỉnh Bình Dương sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để LEGO triển khai dự án hiệu quả, đạt được những mục tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.

Buổi diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Trường trung học cơ sở Tam Quan (Gia Lai).

Diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Gia Lai

Ngày 21/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc (Gia Lai) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh và giáo viên.

(Ảnh minh họa: BẢO LONG)

Từ 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (22/1) không khí lạnh tăng cường và từ ngày 23/1 có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Khu vực Hà Nội, sáng 22/1 có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ C; từ 24-25/1 trời rét.